Kiến nghị tăng phí các dự án BOT

  • Cập nhật: Thứ ba, 3/11/2020 | 9:24:30 AM

VARSI kiến nghị Chính phủ cho các dự án BOT điều chỉnh tăng phí theo lộ trình do đang gặp nhiều khó khăn.

Một trạm thu phí trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Một trạm thu phí trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Ngày 2/11, Hiệp hội Các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ (VARSI) đã kiến nghị Chính phủ và các bộ ngành nhiều vấn đề tồn tại của các dự án BOT sau khi nhận được ý kiến góp ý của các doanh nghiệp thành viên.

Theo VARSI, mức phí sử dụng đường bộ tại các dự án BOT thời gian qua không được tăng theo lộ trình cam kết làm ảnh hưởng lớn đến phương án tài chính của nhiều dự án.

Việc chưa được tăng phí theo lộ trình thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước đối với những cam kết trong hợp đồng đã ký. Do đó, Hiệp hội kiến nghị các cơ quan cho điều chỉnh phí.

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã hai lần kiến nghị Chính phủ cho phép tăng phí để giảm khó khăn cho doanh nghiệp BOT do các dự án bị giảm thu từ năm 2019 và trong COVID-19.

Hai phương án tăng phí được đề xuất: phương án một là cho phép doanh nghiệp được tăng phí theo hợp đồng dự án đã ký kết, thời điểm tăng sẽ được Bộ lựa chọn phù hợp để hạn chế ảnh hưởng chi phí vận tải; phương án hai là giữ nguyên mức phí như hiện nay và chỉ tăng theo lộ trình trong hợp đồng từ 2022. Tuy nhiên, Nhà nước cần bố trí khoảng 5.080 tỷ đồng để hỗ trợ các dự án khi chưa được tăng phí.

Bộ Giao thông Vận tải cho biết, doanh thu các dự án BOT đang khá thấp. 58 trong số 60 dự án có doanh thu thấp hơn dự báo, trong đó 17 dự án chưa đạt 50%.

(Theo VTV)

Các tin khác
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội.

Ngày 2-11, bên hành lang kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh khẳng định, thông tin hồ thủy điện ở miền Trung xả lũ gây ngập lụt ở hạ lưu là không chính xác.

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh cùng cán bộ kiểm lâm huyện Yên Bình khảo sát năng suất rừng trồng.

Toàn tỉnh hiện có trên 188.000 ha rừng trồng sản xuất; tuy nhiên, hầu hết diện tích là gỗ nhỏ, hiệu quả kinh tế thấp. Do đó, trồng rừng gỗ lớn tiến tới cấp chứng chỉ Quản lý rừng bền vững FSC nhằm tăng thu nhập cho người dân là hướng đi tất yếu của ngành lâm nghiệp.

Một mô hình nuôi gà Minh Dư thương phẩm ở huyện Trấn Yên

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2619 phê duyệt 3 mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển sản xuất thuộc nguồn vốn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Việt Thành, huyện Trấn Yên với tổng kinh phí 6.885,438 triệu đồng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thảo luận tổ.

Phát biểu thảo luận tại tổ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, dịch Covid-19 làm thế giới điêu đứng, chưa bao giờ có cuộc khủng hoảng lớn như vậy, đại dịch đã làm thế giới dừng lại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục