Đội quản lý thị trường số 4 Yên Bái: Tăng cường quản lý thị trường cuối năm

  • Cập nhật: Thứ năm, 24/12/2020 | 7:39:08 AM

YênBái - Cuối năm, tình hình vi phạm kinh doanh thương mại diễn biến rất phức tạp, nhất là việc buôn bán, vận chuyển hàng giả, hàng cấm, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP).

Cán bộ Đội Quản lý thị trường số 4 hướng dẫn người dân xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên nhận biết hàng thật, hàng giả.
Cán bộ Đội Quản lý thị trường số 4 hướng dẫn người dân xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên nhận biết hàng thật, hàng giả.

Để ngăn ngừa, hạn chế thấp nhất các hành vi trái pháp luật, góp phần bình ổn thị trường, đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4 đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng cán bộ, chỉ đạo, đôn đốc, đảm bảo tốt công tác quản lý và theo dõi nắm bắt địa bàn.

Ông Phạm Thế Minh  - Đội trưởng Đội QLTT số 4 cho biết: "Với địa bàn quản lý của Đội khá rộng gồm địa bàn 2 huyện Trấn Yên và Văn Yên - nơi có vị trí khá thuận lợi, là đầu mối giao thương sôi động, nên bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, vào dịp cuối năm các đối tượng kinh doanh không lành mạnh đã đưa các loại hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hết hạn sử dụng vào địa bàn để tiêu thụ, nâng giá… gây hỗn loạn thị trường". 

Bám sát sự chỉ đạo của Cục QLTT tỉnh, ngay từ những ngày đầu năm 2020, Đội đã tập trung kiểm tra các khâu lưu thông, mở các đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn, các cơ quan chức năng của tỉnh và hai huyện kiểm tra, kiểm soát thị trường; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng như: cảnh sát giao thông, cảnh sát kinh tế của tỉnh, huyện để kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến đường bộ, đường sắt chạy qua địa bàn. 

Hàng tháng, Đội xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ kiểm tra, kiểm soát thị trường, nhất là các chợ phiên ở các xã vùng cao nhằm phát hiện và xử lý các hành vi buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng trên khâu lưu thông. Cùng với tăng cường cán bộ trực tiếp phụ trách cơ sở, việc phối hợp lực lượng với các đơn vị liên quan trong quá trình kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa luôn được Đội quan tâm thực hiện. 

Nổi bật là tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh và huyện về kiểm tra chất lượng VSATTP; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức nhiều đợt ra quân tuần tra, kiểm soát thị trường hàng hóa, trọng tâm là dịp cuối năm. 

Vụ việc được phát hiện chủ yếu trên khâu lưu thông và các cơ sở kinh doanh cố định trên địa bàn thuộc các ngành hàng nhập lậu gồm: quần áo may sẵn, đồ gia dụng, máy móc, thiết bị đã qua sử dụng, đồ chơi trẻ em, nước giải khát, hàng điện tử, điện lạnh, bánh kẹo. Các vi phạm về vận chuyển, kinh doanh buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gồm: phụ tùng xe máy, bột ngọt, bột giặt, thuốc lá; cùng đó là các hành vi vi phạm hàng kém chất lượng VSATTP; vi phạm về quản lý lâm sản… 

Trong quá trình kiểm tra, xử lý các vụ vi phạm, Đội đã hướng dẫn, tuyên truyền pháp luật những vấn đề liên quan đến lĩnh vực ngành để các thương nhân trên địa bàn tuân thủ các quy định của pháp luật; nhờ đó, góp phần ngăn chặn kịp thời các hành vi kinh doanh trái pháp luật. 

Cụ thể, trong 11 tháng năm 2020, Đội đã tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm 213 vụ, xử lý 205 vụ, xử phạt hành chính 224 triệu đồng, bán hàng tịch thu trên 107 triệu đồng, tiêu hủy hàng trị giá gần 66 triệu đồng. 

Tính riêng tháng 11/2020, Đội đã phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, phát hiện và xử lý 7 hành vi vi phạm không niêm yết giá theo quy định, xử phạt hành chính 4,5 triệu đồng; 3 hành vi kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng ghi trên nhãn hàng hóa, xử phạt hành chính 1,4 triệu đồng, số hàng hóa vi phạm gồm 7 gói bánh gạo loại 320 gam/gói, 8 gói bánh xốp Sozoll loại 270 gam/gói, 20 hộp sữa Ovaltin loại 110 ml/hộp với giá trị hàng hóa vi phạm 440 triệu đồng. 

Bên cạnh đó, Đội cũng tăng cường kiểm tra một số mặt hàng như: xăng dầu, gas, vàng bạc để kịp thời chấn chỉnh các hành vi gian lận, đầu cơ tăng giá nhằm đảm bảo quyền lợi cho các tổ chức kinh doanh, người tiêu dùng, chống thất thu thuế cho Nhà nước. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, nhất là dịp tết Nguyên đán, Đội sẽ tăng cường kiểm tra các loại hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, sở hữu trí tuệ, tập trung vào các nhóm: rượu, bia, nước giải khát; bánh, mứt, kẹo; mỹ phẩm; phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; các loại hàng tiêu dùng thiết yếu, tập trung vào giả nhãn mác các thương hiệu lớn. 

Đồng thời, phối hợp kiểm tra trong lĩnh vực VSATTP, việc tiêu thụ các loại thực phẩm truyền thống, tăng cường kiểm tra, kiểm soát khâu lưu thông trên tuyến quốc lộ; cao tốc Nội Bài - Lào Cai qua địa phận huyện Trấn Yên, Văn Yên; tập trung kiểm tra việc buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, pháo các loại, động vật hoang dã, lâm sản, rượu ngoại, thuốc lá ngoại, gia súc, gia cầm, các sản phẩm gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc, xuất xứ; tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đảm bảo ổn định thị trường.

Thanh Tân

Tags Yên Bái quản lý thị trường cuối năm

Các tin khác
Ông Tạ Văn Túc, thôn Trấn Ninh, xã Tân Thịnh và cán bộ Hội Nông dân xã kiểm tra chất lượng nghệ sau khi thu hoạch.

Là xã thuần nông, những năm trước đây, nông dân xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái chủ yếu tập trung phát triển đồi rừng, trồng lúa, trồng cây hoa màu thì nay cây nghệ đã có mặt trong danh sách cây trồng chủ lực phát triển kinh tế của địa phương.

Theo Cục Thuế tỉnh, tổng thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 22/12 đạt trên 3.001 tỷ đồng, bằng 83% dự toán giao bổ sung lần 1, 80% dự toán giao bổ sung lần 2.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước -  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Chiều 23/12, Đoàn công tác của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) do đồng chí Hoàng Văn Xô – Phó vụ trưởng, Vụ Kế hoạch – Tài chính Ủy ban Dân tộc, Trưởng ban Dự án ADB làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái để khảo sát Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng xanh thích ứng với biến đổi khí hậu cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi phía Bắc của Việt Nam”.

Giá vàng tiếp tục giảm. Ảnh minh họa: Internet

Ngày 23-12, giá vàng trong nước giảm thêm 50.000-100.000 đồng/lượng ở chiều bán, xuống mức 55,5 triệu đồng/lượng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục