Malaysia áp thuế chống bán phá giá thép Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ hai, 25/1/2021 | 4:47:10 PM

Bộ Công nghiệp và Thương mại quốc tế Malaysia đã ban hành kết luận cuối cùng trong vụ việc điều tra rà soát lệnh áp thuế chống bán phá giá đối với thép cán nguội Việt Nam.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu của Việt Nam trong vụ việc này bị áp thuế chống bán phá giá từ 7,42% - 33,7%. Lệnh áp thuế có hiệu lực từ ngày 24/1 - 23/5.

Hàng hóa bị áp thuế là thép cuộn cán nguội có khổ rộng từ 700mm - 1.300mm. Trong thời gian tới, Malaysia sẽ tiến hành điều tra rà soát cuối kỳ, để quyết định liệu còn tồn tại hành vi bán phá giá và có cần thiết tiếp tục áp dụng biện pháp chống bán phá giá hay không.

Trao đổi với phóng viên VTV, ông Chu Thắng Trung - Phó Cục trưởng, Cục phòng vệ thương mại Bộ Công Thương cho biết, đây là vụ rà soát lại mức thuế chống bán phá giá, không phải điều tra mới. Vụ việc này doanh nghiệp phía Việt Nam đã được biết và tham gia từ đầu trong quá trình rà soát.

Cục Phòng vệ thương mại đã phối hợp, trao đổi với doanh nghiệp để xác định quy trình và nội dung rà soát của Malaysia có điểm nào không phù hợp không. Nếu doanh nghiệp không thoả mãn với kết luận của cơ quan điều tra Malaysia có thể cân nhắc khiếu nại ra toà án của Malaysia.
(Theo VTV)

Các tin khác

Sau 5 năm triển khai Đề án hỗ trợ trồng quế tại các thôn bản đặc biệt khó khăn, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ trồng mới gần 6.500 ha quế với tổng kinh phí gần 20 tỷ đồng, nâng diện tích quế toàn tỉnh lên trên 78.000 ha, vượt 101% mục tiêu Đề án. Hiệu quả từ Đề án đã góp phần hình thành vùng sản xuất quế hàng hóa quy mô lớn tại các huyện Văn Chấn, Trấn Yên, Yên Bình... tạo ra sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

Năm 2021, dịch bệnh vẫn còn dai dẳng trên thế giới, nhưng tác động sốc của nó có thể sẽ suy giảm đáng kể. (Ảnh minh họa)

Quá trình phục hồi có thể kéo dài, không đồng đều và không chắc chắn nhưng nền kinh tế thế giới sẽ dần thoát khỏi bóng mây u ám Covid-19.

Đoàn kiểm tra 389 tỉnh Yên Bái phát hiện và thu giữ 6.500 bao thuốc lá nhập lậu

Ngày 22/1, Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Yên Bái (Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả) gồm Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh và Cục Quản lý thị trường đã phát hiện và thu giữ 6.500 bao thuốc lá nhập lậu.

Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thời gian qua khá nhanh song chưa bền vững. (Ảnh minh họa)

Đổi mới mạnh mẽ hơn nữa mô hình tăng trưởng để tăng sức cạnh tranh, sức chống chịu của nền kinh tế tiếp tục là sự lựa chọn, là định hướng và việc phải làm hiện nay cũng như trong giai đoạn tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục