Yên Bái đẩy mạnh sản xuất ngay từ đầu năm

  • Cập nhật: Thứ tư, 27/1/2021 | 8:16:34 AM

YênBái - Hòa chung với khí thế của cả nước, Yên Bái đã bước vào năm mới trên cơ sở những thành tựu quan trọng của một nhiệm kỳ và kết quả đạt được từ trong khó khăn của thiên tai, bão dịch. Gần tết Nguyên đán, chào mừng Đại hội XIII của Đảng, không khí thi đua lao động sản xuất ở khắp nơi trong tỉnh càng như bừng lên, hồ hởi trong niềm tin tưởng, kỳ vọng.

Công nhân Nhà máy Xi măng (Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái) trong dây chuyền đóng bao.
Công nhân Nhà máy Xi măng (Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái) trong dây chuyền đóng bao.

Ông Nguyễn Quang Chiến - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái thông tin: "Nhằm tạo không khí sôi nổi hướng tới Đại hội XIII của Đảng, ngay từ đầu năm, chúng tôi đã phát động phong trào thi đua trong toàn Công ty. Cùng với giữ vững và mở rộng thị trường tiêu thụ, Nhà máy Xi măng, Nhà máy bột CaCO3 và mỏ đá Mông Sơn đã tập trung lực lượng sản xuất, phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch sản lượng đề ra”. 

Năm qua, Nhà máy Xi măng Yên Bái - một trong ba đơn vị sản xuất của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đã có nhiều biện pháp để đảm bảo sản xuất trong tình hình dịch COVID-19, đóng góp chung vào kết quả sản xuất, kinh doanh của toàn Công ty. Giám đốc Nhà máy Xi măng Yên Bái Nguyễn Văn Đức cho biết: "Công nhân của Nhà máy đã hăng hái hưởng ứng phát động thi đua của Công ty. Toàn bộ công nhân được huy động, tổ chức sản xuất 3 ca/ngày, phấn đấu mỗi ngày sản lượng 1.500 tấn clinker và xi măng đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu của thị trường xây dựng”. 

Ghi nhận ở thời điểm này, cùng với không khí sôi động tại các nhà máy sản xuất công nghiệp, hoạt động ở các cơ sở chế biến gỗ rừng trồng trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì sản xuất khá tốt. Cơ sở chế biến gỗ của hộ sản xuất Đương Thuyết ở xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên từ đầu năm tới nay luôn nhộn nhịp. Với 4 máy bóc gỗ, cơ sở này vẫn giữ vững sản xuất, tạo việc làm cho 15 lao động. 

Theo chủ cơ sở chế biến, thị trường gỗ bóc tuy có gặp khó khăn nhưng với quy mô nhỏ, sản phẩm làm ra đảm bảo các quy cách theo yêu cầu của khách hàng nên việc sản xuất và tiêu thụ không bị tác động lớn, người lao động giữ được việc làm và thu nhập ổn định nên rất phấn khởi. 

Nguồn gỗ rừng trồng trên địa bàn tỉnh năm qua tiếp tục đáp ứng được nhu cầu nguyên liệu cho các cơ sở chế biến, do người trồng rừng đã tập trung chăm sóc và khai thác có kế hoạch, công tác bảo vệ và phát triển rừng được thực hiện tốt. Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Việt Hưng có 2.160 ha rừng, hàng năm, cung cấp trên 10.000 m3 gỗ nguyên liệu. Năm 2020, sản lượng có giảm nhưng Công ty vẫn đảm bảo việc làm cho 500 - 600 lao động là người dân các xã trong vùng thuộc địa bàn công ty quản lý. 

Ông Mai Văn Hoàng - Chủ tịch, Giám đốc Công ty cho biết: "Thời điểm này, công nhân của Công ty và khoảng 500 hộ được giao diện tích rừng đang tập trung cho việc chăm sóc, tỉa thưa, quản lý bảo vệ rừng. Công ty cũng động viên người lao động chủ động chuẩn bị đất và giống cây để sau tết tiến hành vụ trồng rừng vụ xuân”. 

Được biết, năm 2020 với nhiều khó khăn về thị trường do dịch bệnh hoành hành khắp nơi trên thế giới nên giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh chỉ đạt 91,4% so với kế hoạch, song vẫn tăng 9,2% so với năm 2019. Theo đánh giá của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, năm qua, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực khắc phục khó khăn, các doanh nghiệp Yên Bái từng bước trở lại hoạt động bình thường. 

Cộng đồng doanh nghiệp đã nộp ngân sách Nhà nước 1.260 tỷ đồng, trong đó Công ty Xăng dầu Yên Bái nộp trên 173 tỷ đồng; Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà nộp 91 tỷ đồng; Công ty TNHH Đá cẩm thạch R.K Việt Nam 51 tỷ đồng; Công ty cổ phần Thủy điện Văn Chấn 47 tỷ đồng; Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình 35 tỷ đồng; Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái 30 tỷ đồng và Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái 29 tỷ đồng…

Năm 2021 dự báo còn gặp nhiều khó khăn do thị trường xuất khẩu bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, song tỉnh Yên Bái đề ra mục tiêu chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9% so với năm 2020, phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 14.200 tỷ đồng. 

Để hoàn thành chỉ tiêu đề ra, Sở Công Thương đã phối hợp với các ngành chức năng, UBND các huyện thị, thành phố đôn đốc, động viên các doanh nghiệp tăng cường tiết kiệm nguyên liệu, vật tư, nhiên liệu đầu vào; tích cực huy động vốn sản xuất; đảm bảo an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ để sản xuất hiệu quả. 

Ông Trịnh Văn Thành - Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: "Chúng tôi tiếp tục triển khai công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, xây dựng hàng hóa cho một số doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm; đồng thời làm tốt công tác thông tin dự báo thị trường để thúc đẩy sản xuất, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng ngành công nghiệp ngay từ ngày tháng đầu thực hiện nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh”. 

Các doanh nghiệp đã và đang tích cực triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 trong không khí thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Không khí từ Đại hội sẽ tạo niềm tin, động viên các doanh nghiệp vững vàng, quyết tâm, sáng tạo, vượt qua khó khăn để đạt các mục tiêu đề ra, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh từ năm đầu nhiệm kỳ mới.

Minh Quang

Các tin khác
Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc chúc mừng kết quả Công ty Điện lực Yên Bái đạt được năm 2020.

Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động không nhỏ đến quá trình sản xuất, kinh doanh, song nhờ có những giải pháp chủ động khắc phục mọi khó khăn nên Công ty Điện lực Yên Bái (PCYB) đã hoàn thành "mục tiêu kép", vừa phòng chống dịch bệnh vừa tập trung thực hiện, hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh trong điều kiện bình thường mới.

Viettel Yên Bái tôn vinh, tặng thưởng các tập thể, cá nhân có doanh thu xuất sắc năm 2020.

Ngày 26/1, Chi nhánh Viettel Yên Bái tổ chức gặp mặt các đại lý, kênh bán hàng xuất sắc nhằm tôn vinh cũng như ghi nhận những đóng góp của rất nhiều cá nhân với tư duy mới, cách làm mới sáng tạo trong năm 2020.

Nhân viên Petrolimex đang bán xăng cho khách hàng.

Từ 15 giờ ngày 26/1, xăng E5 RON92 tăng 361 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 340 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng 395 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 351 đồng/lít; trong khi dầu mazút 180CST 3,5s tăng 350 đồng/kg.

Đồng chí Hoàng Tiến Dũng- Chủ tịch Công ty trao giấy khen cho các tổng đại lý và đại lý có nhiều đóng góp cho hoạt động XSKT năm 2020.

Sáng 26/1, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết (XSKT) Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phát hành XSKT và công tác quản lý đại lý xổ số năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục