Ngành thuế Yên Bái đẩy mạnh công tác quản lý kê khai kế toán thuế

  • Cập nhật: Thứ năm, 18/2/2021 | 7:47:57 AM

YênBái - Xác định công tác kê khai và kế toán thuế là một nội dung quan trọng trong quản lý thuế, Cục Thuế tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác quản lý thuế, đặc biệt là kê khai thuế.

Cán bộ Chi cục Thuế thành phố Yên Bái tập huấn công tác quản lý kê khai thuế hộ khoán trên địa bàn.
Cán bộ Chi cục Thuế thành phố Yên Bái tập huấn công tác quản lý kê khai thuế hộ khoán trên địa bàn.

Thuế ngoài quốc doanh là khoản thu chủ yếu, mang tính lâu dài, bền vững, song đây cũng là khoản thu hay xảy ra vi phạm về chính sách thuế do một số tổ chức, cá nhân vẫn tìm mọi cách trốn, gian lận tiền thuế hoặc chây ỳ, nợ thuế kéo dài. 

Để làm tốt công tác thu ngân sách, ngay từ những ngày đầu năm, Cục Thuế tỉnh Yên Bái bám sát kế hoạch, chỉ tiêu giao của Bộ Tài chính, UBND tỉnh, chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng triển khai biện pháp quản lý thu thuế, khai thác nguồn thu, chống thất thu trên địa bàn.

Tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế và nghĩa vụ người nộp thuế đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa Cục Thuế  với các sở, ban, ngành trong quản lý người nộp thuế (NNT).

Để làm tốt công tác này, ngành thuế đã giao các phòng, đội kê khai kế toán thuế thường xuyên rà soát mã số thuế để nắm bắt kịp thời đối tượng nộp thuế, đồng thời cơ quan thuế các cấp chú trọng việc rà soát thông tin NNT trên ứng dụng điện tử, kịp thời đôn đốc NNT bổ sung thông tin thay đổi gửi cơ quan thuế để cập nhật thông tin phục vụ cho công tác quản lý thuế. 

Việc tăng cường giám sát, đôn đốc việc kê khai thuế nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành, kể cả về kê khai sát với kết quả kinh doanh và thời gian chấp hành theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Thường xuyên kiểm tra, rà soát tình hình khai, nộp thuế của NNT, tích cực đôn đốc việc kê khai, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp để có các biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời. 

Do đó, việc kê khai thuế do ngành thuế quản lý đã đạt 99,8% trên tổng số tờ khai phải nộp, tỷ lệ hồ sơ khai thuế nộp đúng hạn đạt 97,08%; số hồ sơ chậm nộp chỉ còn chiếm 0,2%. Công tác xử lý vi phạm hành chính về khai thuế xử lý cương quyết, không có tình trạng bỏ qua lỗi vi phạm không xử lý. 

Năm 2020, ngành thuế Yên Bái đã ban hành 1.047 quyết định xử lý vi phạm NNT chậm nộp với số tiền xử phạt 663,1 triệu đồng; cấp mới 15.334 mã số thuế mới, trong đó: doanh nghiệp và hợp tác xã là 456 NNT, tăng 12,3% so với cùng kỳ; số NNT ngừng, nghỉ kinh doanh là 3.588 NNT. Đến nay, toàn tỉnh có 2.424 doanh nghiệp và hợp tác xã đang hoạt động. 

Công tác hoàn thuế giá trị gia tăng đảm bảo thực hiện đúng chính sách, đúng quy trình, thời gian quy định; việc phân loại hồ sơ giải quyết hoàn thuế, tiến hành kiểm tra trước và sau hoàn thuế theo quy định, góp phần ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, gian lận trong hoàn thuế. 

Tỷ lệ giải quyết hồ sơ hoàn thuế đúng hạn đạt 100%. Trong năm 2020, xử lý 46 hồ sơ hoàn thuế với tổng số tiền đã hoàn là 154,6 tỷ đồng, tăng 35,3% về số hồ sơ và tăng 1,4% số thuế được hoàn so với cùng kỳ năm 2019. 

Chia sẻ thêm về giải pháp nâng cao chất lượng công tác kê khai kế toán thuế, ông Nguyễn Mạnh Khôi - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch & Đầu tư thực hiện trao đổi thông tin cấp đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, đồng thời cơ quan thuế sẽ chủ động kiểm tra, rà soát thường xuyên và nắm bắt kịp thời về số lượng NNT trên địa bàn.

Tăng cường tập trung việc đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện khai thuế đúng hạn, cụ thể năm 2021 phấn đấu đạt 98% số doanh nghiệp kê khai đúng thời hạn quy định, 98% số doanh nghiệp khai thuế điện tử; tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt tối thiểu 96% cả 3 tiêu chí do Tổng Cục Thuế đề ra.

Quang Thiều

Tags Ngành thuế Yên Bái kê khai kế toán thuế

Các tin khác
Nông dân huyện Trạm Tấu gieo cấy lúa đông xuân.

Sau gần một tuần nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, huyện Trạm Tấu tích cực chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với các xã, thị trấn vận động nông dân khẩn trương gieo cấy lúa xuân đảm bảo khung thời vụ.

Phát triển đặc sản bưởi Đại Minh gắn với du lịch trải nghiệm đang là hướng đi tạo động lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Làng bưởi Đại Minh, huyện Yên Bình giờ đã là một làng quê trù phú. Thấp thoáng giữa những gam màu vàng - xanh của bưởi là biệt thự tiền tỷ, là nhà vườn, nhà xây kiên cố. Người dân Đại Minh giàu lên nhờ trồng bưởi, có những cây bưởi tổ đã chừng 200 năm tuổi.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các bộ, ngành Trung ương trồng cây tại Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” cấp quốc gia tổ chức tại xã Việt Cường, huyện Trấn Yên.

Từ phong trào "Tết trồng cây”, hàng năm các địa phương trong tỉnh đã trồng mới được trên 15.000 ha rừng tập trung. Đến nay, tỉnh đã có trên 188.000 ha rừng trồng sản xuất với sản lượng gỗ khai thác mỗi năm đạt khoảng nửa triệu mét khối, đưa Yên Bái trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu của vùng và cả nước về trồng và chế biến rừng sản xuất.

Đồng chí Chu Đình Ngữ - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trồng cây đầu xuân Tân Sửu 2021 tại thôn Gốc Nhội, xã Yên Thái, huyện Văn Yên.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ "Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, sáng 17/2, các địa phương trên toàn địa bàn tỉnh Yên Bái đã đồng loạt ra quân "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Tân Sửu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục