Văn Yên ra mắt gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP tại đền Đông Cuông

  • Cập nhật: Thứ tư, 24/2/2021 | 10:49:40 PM

YênBái - Vừa qua, huyện Văn Yên đã cho ra mắt gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP của địa phương tại khu vực đền Đông Cuông, thôn Bến Đền, xã Đông Cuông nhân dịp đầu xuân Tân Sửu 2021.

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP của huyện Văn Yên.
Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP của huyện Văn Yên.

Gian hàng trưng bày, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm OCOP của huyện Văn Yên như: tinh dầu quế, quế thanh, bột quế, quế thuốc lá, tinh dầu thực vật Đại Phú An… và nhiều sản phẩm đặc trưng địa phương khác. Bên cạnh đó, một số sản phẩm OCOP của các huyện trong tỉnh cũng được trưng bày tại đây như: mật ong Mù Cang Chải, miến đao Giới Phiên, lạc ri đỏ Lục Yên… Các sản phẩm này đều có tem nhãn OCOP, rõ nguồn gốc, xuất xứ.



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm tinh dầu quế -  sản phẩm OCOP  của huyện Văn Yên



Gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP tại đền Đông Cuông thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, mua sắm.

Việc cho ra mắt gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP của địa phương tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Đền Đông Cuông sẽ là điểm nhấn trong việc giới thiệu, quảng bá, xúc tiến thương mại trong sản xuất, phát triển các sản phẩm đặc trưng của địa phương, giúp người dân có cơ hội tìm hiểu và sử dụng các sản phẩm có chất lượng cao, giá thành hợp lý. Đây cũng là cơ hội để huyện Văn Yên tiếp tục nhân rộng, kết nối với các địa phương khác trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Bảo Linh

Tags Văn Yên gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP Đền Đông Cuông

Các tin khác
Quang cảnh Hội nghị

Chiều 24/2, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Nhân dân Trạm Tấu tích cực trồng rừng phủ xanh đất trống đồi núi trọc.

Là huyện vùng cao, lại thường xuyên đối mặt với thời tiết khô hanh kéo dài, nên nếu sơ suất để lửa cháy vào rừng là vô cùng nguy hiểm. Do vậy, để giữ rừng, huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện và Hạt Kiểm lâm Trạm Tấu - Nghĩa Lộ thực hiện tốt các phương án phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR).

Mô hình trồng dứa của Hội Nông dân huyện Mù Cang Chải tại xã Khao Mang.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế trong lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp, thời gian qua, huyện Mù Cang Chải đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các đề án, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp, thủy sản.

Người dân xã An Lương làm giàu từ cây quế (ảnh: Văn Tuấn)

Vài năm trở lại đây, việc trồng rừng kinh tế trên địa bàn huyện Văn Chấn đã phát triển theo hướng nông - lâm nghiệp kết hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt, nhận thức của người dân về trồng rừng kinh tế và bảo vệ rừng đã nâng lên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục