Yên Bái tăng cường kiểm soát hàng hóa khu vực nông thôn

  • Cập nhật: Thứ tư, 10/3/2021 | 6:17:06 AM

YênBái - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân khu vực nông thôn, nhất là tại các xã vùng sâu, vùng xa, nhiều đối tượng thường xuyên vận chuyển, buôn bán các loại hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Đội Quản lý thị trường số 4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái tuyên truyền phân biệt hàng giả, hàng thật tại xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên.
Đội Quản lý thị trường số 4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái tuyên truyền phân biệt hàng giả, hàng thật tại xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên.

Vì vậy, thời gian qua các lực lượng chức năng, địa phương trên địa bàn tỉnh đã chú trọng kiểm tra hoạt động lưu thông, buôn bán hàng hóa và tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân khu vực nông thôn về cách phân biệt giữa hàng thật, chất lượng với các mặt hàng nhái, kém chất lượng.

Là 1 trong những huyện vùng cao của tỉnh, Trạm Tấu có địa hình chia cắt, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Đặc trưng phong tục, tập quán đã hình thành nên nhiều chợ phiên - nơi giao lưu, mua bán, trao đổi hàng hóa, nông sản phục vụ đời sống và sản xuất. Lợi dụng điều này, các đối tượng thường xuyên vận chuyển, buôn bán, trà trộn các mặt hàng giả, kém chất lượng tại các điểm đông dân cư, chợ nông thôn, gây ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khỏe của người dân. 

Trước thực trạng đó, thời gian qua, huyện Trạm Tấu đã đôn đốc các lực lượng chức năng, đơn vị trực thuộc tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, nhất là trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

Theo đó, các cơ quan thông tin, tuyên truyền của huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đăng tải, phát sóng các tin, bài, hình ảnh về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; nâng cao nhận thức trong các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn xuất xứ và hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm. 

Các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện cũng tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát tại chợ trung tâm huyện, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ; duy trì kiểm soát chặt chẽ, tăng cường kiểm soát các tuyến đường bộ vào địa bàn huyện, ngăn chặn hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng. 

Cùng với Trạm Tấu, công tác kiểm soát hàng hóa tại khu vực nông thôn cũng được các địa phương khác đặc biệt quan tâm thông qua việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về hàng giả, hàng thật và tăng cường rà soát, kiểm soát hàng hóa ngay từ khâu lưu thông vận chuyển đến kiểm tra nhãn mác, nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa ngay tại các chợ nông thôn. 

Theo báo cáo của Cục Quản lý thị trường tỉnh, trong năm 2020, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã kiểm tra 1.206 vụ, tăng 109 vụ; xử lý 911 vụ, tăng 166 vụ với 939 hành vi, tăng 172 hành vi so với cùng kỳ năm 2019; phạt hành chính hơn 1.234 triệu đồng; bán hàng tịch thu trên 772 triệu đồng, trị giá hàng hóa là tang vật vi phạm bị tịch thu đã tiêu hủy trên 363 triệu đồng. 
Theo ông Phạm Thế Minh  - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4, Cục Quản lý thị trường tỉnh, đơn vị được giao phụ trách địa bàn 2 huyện Trấn Yên và Văn Yên - nơi có vị trí thuận lợi, là đầu mối giao thương sôi động nên bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, vào dịp cuối năm các đối tượng kinh doanh không lành mạnh đã đưa các loại hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hết hạn sử dụng vào địa bàn để tiêu thụ. 

Nắm được điều đó, Đội tập trung kiểm tra các khâu lưu thông, mở các đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn, các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra tại các tuyến đường, chợ nông thôn; thường xuyên tổ chức các gian hàng ở các chợ để hướng dẫn người dân phân biệt giữa hàng thật và hàng giả, hàng nhái. 

Hàng tháng, Đội xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ kiểm tra, kiểm soát thị trường, nhất là các chợ phiên ở các xã vùng cao nhằm phát hiện và xử lý các hành vi buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng trên khâu lưu thông.

Theo thống kê của Sở Công thương, toàn tỉnh có trên 80 chợ khu vực nông thôn, trong đó, nhiều chợ nằm ở các xã vùng sâu, vùng xa, đời sống và nhận thức của người dân còn hạn chế. Trong khi đó, người kinh doanh tại các chợ phiên chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số hoặc cư dân thường trú tại các địa phương khác, trình độ dân trí còn hạn chế, quy mô hoạt động nhỏ lẻ nên tình trạng buôn bán, vận chuyển các mặt hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng vào tiêu thụ thường xuyên xảy ra. 

Theo ông Phan Bá Hùng - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái, xu hướng hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ đang dịch chuyển rất mạnh từ thành thị về nông thôn, vùng sâu vùng xa, nơi nhiều bà con nghèo sinh sống. Do vậy, Cục chỉ đạo các đội cử cán bộ bám sát địa bàn, tăng cường vận động, tuyên truyền nhân dân nâng cao nhận thức, không để các đối tượng kinh doanh lợi dụng trà trộn hàng giả, kém chất lượng; thường xuyên rà soát, nắm tình hình thị trường và việc mua bán, trao đổi hàng hóa tại các chợ phiên trên địa bàn các huyện, thị, thành phố; tăng cường công tác thông tin, phối hợp bắt giữ các phương tiện vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, hàng giả…

Hùng Cường

Tags Yên Bái tăng cường kiểm soát hàng hóa nông thôn hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng

Các tin khác
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tham quan gian trưng bày các sản phẩm OCOP của tỉnh.

Yên Bái là một trong những tỉnh thuộc "tốp đầu” khu vực trung du và miền núi phía Bắc thực hiện Chương trình OCOP theo Quyết định số 490 ngày 7/5/2018 và Quyết định số 1048 ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Hội Phụ nữ thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên có 65 mô hình kinh tế cho thu nhập cao, phát triển chủ yếu ở các lĩnh vực: kinh doanh đá quý, đá bán quý, dịch vụ ăn uống, nhà nghỉ, trồng cây ăn quả có múi, trồng rau, trồng hoa…

Tuyến phố đi bộ Hào Gia thu hút nhiều người dân đến tham quan, đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán. (Ảnh: Hoàng Đô)

UBND thành phố Yên Bái vừa tiến hành Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của tuyến phố đi bộ Hào Gia. Tuyến phố chính thức đi vào hoạt động phục vụ nhân dân và du khách từ ngày 5/2/2021.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng phát biểu tại Chương trình

UBND tỉnh Yên Bái dự kiến tổ chức 6 buổi gặp mặt doanh nghiệp (Chương trình "Cà phê doanh nhân- Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp") tại các huyện Văn Chấn, Yên Bình, Lục Yên, Trấn Yên, Văn Yên, thị xã Nghĩa Lộ và thành phố Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục