Kỷ niệm Ngày nghề cá Việt Nam 1/4:

Yên Bái phát huy tiềm năng nuôi trồng thủy sản

  • Cập nhật: Thứ năm, 1/4/2021 | 5:30:03 PM

YênBái - Thời gian qua, Chi cục Thuỷ sản tỉnh đã tích cực bám sát cơ sở, nắm chắc phong trào nuôi thủy sản ở từng địa phương và kiểm soát tình hình dịch bệnh giúp người dân tận dụng hiệu quả diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản. Đay là những nỗ lực đưa chăn nuôi thuỷ sản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu nông nghiệp.

Trại giống thủy sản Yên Bình, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình là một đơn vị có nhiệm vụ sản xuất, ương nuôi cá giống của tỉnh. Với diện tích khoảng trên 3ha, hiện nay Trại đang nuôi và sản xuất các loại cá giống như: chép, trắm, trôi, mè, rô phi... 

Cùng với việc cung cấp cá giống đảm bảo chất lượng, cán bộ kỹ thuật của Trại thường xuyên tư vấn kỹ thuật chăm sóc, phòng dịch bệnh cho các hộ dân nuôi cá. Đến nay, Trại đã trở thành một trong những địa chỉ tin cậy cho người nuôi cá trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận.

Với tiềm năng mặt nước hồ Thác Bà rộng trên 19 nghìn ha, người dân Yên Bình đã tận dụng hiệu quả để phát triển nghề nuôi cá, bằng các hình thức như: nuôi cá quây lưới tại các eo, ngách, nuôi cá lồng để phát triển kinh tế gia đình.  

Từ những chính sách đầu tư của tỉnh, huyện Yên Bình phát triển nghề nuôi trồng thủy sản gắn với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đến nay trên địa bàn huyện đã có 2 doanh nghiệp, 5 hợp tác xã nuôi trồng và chế biến thủy sản, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động địa phương. Yên Bình cũng đã có kế hoạch thúc đẩy phát triển thuỷ sản theo từng năm. Đặc biệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đã xác định rõ chỉ tiêu đến năm 2025 toàn huyện đạt 2.500 – 3.000 lồng cá, 300 ha nuôi cá eo ngách, đạt sản lượng trên 920 tấn/năm.  



Nuôi cá lồng trên hồ Thác bà.

Với chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy sản, thời gian qua, Chi cục Thuỷ sản tỉnh đã tích cực bám sát cơ sở, nắm chắc phong trào nuôi thủy sản ở từng địa phương và kiểm soát tình hình dịch bệnh giúp người dân phát triển kinh tế từ nghề cá. Đồng thời, Chi cục cũng phối hợp với các địa phương tiếp tục vận động nhân dân tận dụng hiệu quả diện tích mặt nước ao, hồ, ruộng nuôi trồng thủy sản. 



Tận dụng diện tích mặt nước hồ Thác Bà, người dân phát triển kinh tế từ nghề nuôi cá. 

Năm 2021, tỉnh sẽ tập trung khai thác tiềm năng mặt nước để phát triển nuôi trồng thủy sản nhằm đạt tổng diện tích khai thác và nuôi trồng đạt trên 22 nghìn ha, phấn đấu tổng sản lượng gần 12 nghìn tấn. Những nỗ lực đưa chăn nuôi thuỷ sản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh đang thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu nông nghiệp, trong đó có ngành chăn nuôi. 

Minh Huyền - Mạnh Cường

Tags Chi cục thủy sản trại giống Yên Bình huyện Yên Bình

Các tin khác
Cán bộ Chi cục Thuế huyện Yên Bình hướng dẫn người nộp thuế các thủ tục hành chính thuế

Theo báo cáo của Chi cục Thuế huyện Yên Bình tổng thu ngân sách trên địa bàn thực hiện đến ngày 30/3/2021 đạt 62,6 tỷ đồng, bằng 24% dự toán pháp lệnh, 22% dự toán huyện.

Hiện giá gas trong nước phụ thuộc vào diễn biến thế giới. (Ảnh minh họa)

Từ hôm nay (1/4), giá gas sẽ giảm khoảng 20.000 đồng/bình 12 kg. Đây là lần đầu tiên giá giảm trong gần 1 năm.

Giá vàng trong nước và thế giới bất ngờ tăng mạnh trở lại. (Ảnh minh họa)

Giá vàng hôm nay 1/4 trên thị trường thế giới bất ngờ quay đầu tăng mạnh trở lại sau khi giảm sâu xuống mức thấp trong nhiều tuần.

Dự án xây dựng đường vành đai 2 đoạn Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở (Hà Nội) được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Ảnh minh họa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 35/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục