Trấn Yên tăng cường các giải pháp thu ngân sách

  • Cập nhật: Thứ tư, 21/4/2021 | 8:33:44 AM

YênBái - Năm 2021, huyện Trấn Yên được giao chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn là 199,1 tỷ đồng; trong đó, thu cân đối 99,1 tỷ và thu từ tiền sử dụng đất 100 tỷ đồng.

Bộ phận một cửa Chi cục Thuế huyện Trấn Yên hướng dẫn người nộp thuế các thủ tục thuế. Ảnh tư liệu
Bộ phận một cửa Chi cục Thuế huyện Trấn Yên hướng dẫn người nộp thuế các thủ tục thuế. Ảnh tư liệu

Năm 2021, huyện Trấn Yên được giao dự toán thu ngân sách 199,1 tỷ đồng. 

Đây là số thu tương đối lớn đối với một huyện phần lớn đời sống người dân dựa vào nông lâm nghiệp; nhiều công ty, doanh nghiệp hoạt động trong điều kiện nền kinh tế khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nguồn vốn sản xuất, kinh doanh chủ yếu là vốn vay và đang trong giai đoạn đầu tư, xây dựng… 

Tuy nhiên, với sự quyết tâm của cấp ủy chính quyền các địa phương cùng với sự đồng hành cùng doanh nghiệp, Trấn Yên quyết tâm hoàn thành tiến độ kế hoạch thu ngân sách đề ra.

Năm 2021, huyện Trấn Yên được giao chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn là 199,1 tỷ đồng; trong đó, thu cân đối  99,1 tỷ và thu từ tiền sử dụng đất 100 tỷ đồng. Hết quý I/2021, huyện đã thu đạt trên 39,3 tỷ đồng, bằng 20% kế hoạch (KH) tỉnh giao; trong đó, thu cân đối được trên 24,1 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất trên 15,1 tỷ đồng, bằng 15% KH tỉnh giao… 

Theo dự báo, năm 2021 sẽ vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn có tác động trực tiếp đến công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện. 

Do đó, huyện đã tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh cùng với ngành thuế để bàn các giải pháp nhằm tiếp tục thu hút vốn đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, tạo nguồn thu ngân sách ổn định trên các lĩnh vực như: khai thác khoáng sản, sản xuất, chế biến gỗ và chế biến chè; sản xuất, chế biến tinh dầu quế, điện tử, may mặc, khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh công nghệ phẩm, vận tải hàng hóa, nhà hàng… 

Đồng chí Nông Đức Quân - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vưc Trấn Yên - Văn Yên cho biết: "Để tránh thất thu ngân sách nhà nước, Chi cục đã chỉ đạo, phân công cán bộ quản lý doanh nghiệp tăng cường kiểm tra, giám sát, phân tích hồ sơ khai thuế, kịp thời phát hiện và xử lý ngay những trường hợp kê khai sai, kê khai thiếu, tổ chức quản lý chặt chẽ nguồn thu phát sinh trên địa bàn đối với cá nhân nghỉ, bỏ kinh doanh, triển khai việc khảo sát đối với các cá nhân kinh doanh khoán thuế theo quy trình quản lý cá nhân kinh doanh. Từ đó, các hộ đã tự gắn trách nhiệm của mình với thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước”. 

Thị trấn Cổ Phúc là 1 trong 21 xã, thị trấn có số thu ngân sách cao nhất huyện trong năm 2021, với số thu 7,5 tỷ đồng; trong đó, thu cân đối là 4 tỷ đồng, thu tiền đất 3,5 tỷ đồng. 

Hiện, trên địa bàn thị trấn các hộ sản xuất, kinh doanh tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực: nhà hàng ăn uống, kinh doanh nhà nghỉ, Karaoke, may mặc, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại, sản xuất vật liệu xây dựng… 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bắc - Chủ tịch UBND thị trấn Cổ Phúc cho hay: "Để tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn, thị trấn Cổ Phúc chỉ đạo phối hợp với cán bộ thuế của huyện tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, quản lý chặt chẽ nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời vào ngân sách nhà nước. Đến thời điểm này, thị trấn thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 1,6 tỷ đồng; trong đó, thu cân đối trên 1 tỷ 122 triệu đồng, bằng 27,8% KH”. 

Với mục tiêu phấn đấu quý II/2021 sẽ thu ngân sách đạt 55%; quý III đạt 84% và cả năm phấn đấu đạt 110% dự toán tỉnh giao, Chi cục Thuế khu vực Trấn Yên - Văn Yên đã chủ động tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện, phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn rà soát, giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp ngừng hoạt động, chuyển địa bàn, doanh nghiệp hoạt động trở lại, nắm bắt kịp thời các dự án đầu tư để quản lý, khai thác nguồn thu và có biện pháp quản lý cụ thể đối với từng ngành nghề, lĩnh vực nhằm tăng thu ngân sách trên địa bàn. 

Trong quý I/2021, bộ phận tuyên truyền đã tư vấn hỗ trợ trực tiếp cho người nộp thuế tại cơ quan thuế được 10 lượt, hỗ trợ tư vấn qua điện thoại được 23 lượt và hướng dẫn hỗ trợ chính sách thuế gửi qua địa chỉ email cho người nộp thuế được 666 lượt. 

Với những giải pháp được đưa ra cùng với tư tưởng, nhận thức từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ công tâm, khách quan trong công việc, phục vụ tốt người nộp thuế cũng như tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về vốn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, Trấn Yên sẽ hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2021 đảm bảo KH và tiến độ đề ra với số thu 199,1 tỷ đồng.

Thu Hằng - Bích Lân (Trung Tâm TT&VH Trấn Yên)

Tags Trấn Yên thu ngân sách doanh nghiệp

Các tin khác
Sản xuất giấy đế tại Công ty cổ phần Lâm, nông sản, thực phẩm Yên Bái.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới nhằm tìm kiếm mở rộng, đa dạng thị trường xuất khẩu, tận dụng tốt hơn, hiệu quả hơn các cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do, nhất là Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA) giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh được quản lý, kiểm soát chặt chẽ.

Yên Bái hiện chưa phát hiện xăng, dầu giả nhưng các cơ quan, sở, ngành, đơn vị chức năng đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp siết chặt quản lý kinh doanh và quản lý chất lượng xăng, dầu lưu thông trên thị trường.

Bệnh viêm da nổi cục ở bò.(Nguồn: Internet)

Bệnh viêm da nổi cục (VDNC) trên trâu, bò lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam từ tháng 10/2020. Các hộ chăn nuôi cần nhận biết, phân biệt để phòng chống và xử lý bệnh VDNC trên trâu, bò có hiệu quả tốt nhất.

Pano quảng bá Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2021

Bộ Công thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp triển khai chương trình Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2021 từ ngày 19 đến ngày 25-4-2021.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục