Giá vàng trong nước bật tăng trước kỳ nghỉ lễ, lên 55,8 triệu đồng

  • Cập nhật: Thứ năm, 29/4/2021 | 7:41:50 AM

Giá vàng SJC phiên sáng 29/4 tăng cao nhất 200.000 đồng mỗi lượng; trong khi thương hiệu vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu cũng cộng thêm 300.000 đồng/lượng.

Khách hàng giao dịch vàng miếng.
Khách hàng giao dịch vàng miếng.

Các doanh nghiệp trong nước đồng loạt điều chỉnh giá vàng phiên sáng nay (29/4).

Ngay khi giao dịch, giá vàng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn tăng 150.000 đồng/lượng, giá mới từ 55,45-55,80 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra).

Công ty Doji niêm yết từ 55,30-55,80 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tương tự, Công ty Phú Quý cũng nâng giá vàng SJC 150.000 đồng/lượng, giá mới từ 55,45-55,75 triệu đồng/lượng.

Trong tuần, giá vàng SJC tăng 2 phiên và giảm 2 phiên. Mức giá sáng nay cao hơn đầu tuần khoảng 130.000 đồng mỗi lượng.

Cùng thời điểm trên, thương hiệu vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu tăng 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước, giá mới được doanh nghiệp này đưa ra từ 52,41-53,01 triệu đồng/lượng.

Dù vậy, hai thương hiệu vàng miếng trong nước vẫn chênh nhau gần 2,8 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng cộng thêm hơn 4 USD và tăng lên ngưỡng 1.787 USD/ounce. Mức giá này tương đương 49,85 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD trong nước, rẻ hơn thương hiệu SJC trong nước gần 6 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 23.158 VND/USD, giảm 2 đồng so với ngày 28/4.

Với biên độ +/-3%, Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá từ 22.930-23.140 đồng/USD. Ngân hàng BIDV giao dịch từ 22.950-23.150 đồng/USD, giữ ổn định so với chốt phiên trước.

Ngân hàng Vietinbank niêm yết đồng USD từ 22.952-23.152 đồng/USD. Tại Ngân hàng Eximbank, doanh nghiệp này giao dịch từ 22.950-23.120 đồng/USD (mua vào/bán ra), không đổi 2 phiên gần đây.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Cam sành Lục Yên được canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP và là sản phẩm nông nghiệp đặc sản, đặc trưng của tỉnh Yên Bái. (Ảnh: T.L)

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (XDNTM), sản xuất nông nghiệp Yên Bái đã vượt qua chính mình và giành được nhiều kết quả đáng trân trọng. Xây dựng vùng sản xuất hàng hóa giá trị gia tăng cao, đời sống vật chất, tinh thần cư dân nông nghiệp nâng lên và đã có thêm nhiều vùng quê đáng sống.

Người chăn nuôi ở Lục Yên đã áp dụng nghiêm các biện pháp kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học (ảnh minh họa).

Để ngăn chặn dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò lây lan trên địa bàn, UBND huyện Lục Yên đã chỉ đạo cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện tiêm thí điểm hơn 600 liều vắc xin cho đàn trâu, bò tại xã Minh Tiến.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Yên Bình kiểm tra sinh trưởng của lúa xuân tại xã Bảo Ái.

Vụ đông xuân năm nay, huyện Yên Bình gieo cấy trên 2.000 ha lúa. Đến thời điểm này, lúa trà 1 đang trong thời kỳ đứng cái làm đòng; lúa trà 2 đã kết thúc đẻ nhánh.

Đồng chí Phan Bá Hùng -  Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Chiều 28/4, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục