Lục Yên triển khai hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất

  • Cập nhật: Thứ bảy, 29/5/2021 | 3:34:04 PM

YênBái - Thời gian qua, huyện Lục Yên đã thực hiện hiệu quả việc hỗ trợ phát triển sinh kế từ nguồn vốn Chương trình 135. Theo đó, đời sống của nhân dân đang từng bước được cải thiện, góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn.

Cán bộ Phòng Dân tộc huyện Lục Yên đến thăm mô hình nuôi trâu sinh sản của gia đình chị Hoàng Thị Thúy, xã Lâm Thượng.
Cán bộ Phòng Dân tộc huyện Lục Yên đến thăm mô hình nuôi trâu sinh sản của gia đình chị Hoàng Thị Thúy, xã Lâm Thượng.

Lâm Thượng là một xã đặc biệt khó khăn của huyện Lục Yên, đời sống kinh tế của người dân còn bấp bênh, ít các mô hình kinh tế hiệu quả, dẫn đến tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Tuy nhiên, nhờ nguồn vốn hỗ trợ của Chương trình 135, từ năm 2017 trở lại đây, đời sống của Nhân dân trong xã Lâm Thượng từng bước được nâng cao.

Nhiều năm qua, anh Triệu Văn Ngọ, 31 tuổi, dân tộc Tày thuộc diện hộ nghèo của thôn Nà Lay. Anh Ngọ cho biết, hai vợ chồng đã cố gắng nhưng vì thiếu vốn, thiếu nguồn lực nên kinh tế gia đình không cải thiện được. Từ nguồn vốn Chương trình 135, anh Ngọ và nhiều hộ đồng bào DTTS nghèo tại xã Lâm Thượng, được hỗ trợ 10 triệu đồng để phát triển sản xuất. Với số tiền trên, anh đã mạnh dạn vay thêm tiền của người thân, họ hàng  mua 1 con trâu giống sinh sản để chăn nuôi. Qua thời gian chăm sóc, đến nay gia đình anh đã có 2 con trâu đực, một con trâu cái, đây là nguồn thu nhập đáng kể để gia đình anh từng bước ổn định cuộc sống. 

 Theo báo cáo của huyện Lục Yên, giai đoạn năm 2017 - 2020, từ Chương trình 135, huyện đã hỗ trợ sinh kế  cho 5.633 lượt hộ, với tổng số tiền là 20.306,9 triệu đồng. Các nội dung hỗ trợ như: hỗ trợ khuyến nông, khuyến lâm; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản; hỗ trợ các mô hình sản xuất; hỗ trợ mua sắm các trang thiết bị, máy móc, nông cụ sản xuất…



Anh Triệu Văn Ngọ cùng vợ đang thực hiện ủ chua thức ăn cho đàn trâu của gia đình.

Theo bà Nông Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Yên, nhờ có nguồn vốn hỗ trợ này, mà những năm qua, các hộ đồng bào DTTS nghèo trên địa bàn đã có thêm điều kiện để đầu tư mua giống vật nuôi, cây trồng...  tăng gia sản xuất.  Nhờ đó, đến nay đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào DTTS ngày một nâng lên.  góp phần quan trọng giảm tỷ lệ hộ nghèo huyện Lục Yên  từ 18,76% (năm 2018), xuống còn 5,9% năm 2020.

Theo Báo cáo về thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020 của UBND tỉnh Yên Bái, qua 05 năm thực hiện, tổng vốn kế hoạch Trung ương giao là 767.937 triệu đồng, ngân sách địa phương là 5.712 triệu đồng, huy động của cộng đồng người dân 17.440 triệu đồng. Trong đó, dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất có kinh phí 131.786 triệu đồng. Việc triển khai nguồn vốn trên đã phát huy hiệu quả thiết thực trong giảm nghèo, góp phần nâng cao thu nhập bình quân của người dân nông thôn đạt 33 triệu đồng/năm (gấp 2 lần so với năm 2015). Qua đó, góp phần đưa tỷ lệ hệ nghèo toàn tỉnh giảm từ 16,56% (năm 2015) xuống 7,56% năm 2020.

(Theo Báo Dân tộc)

Các tin khác
Tháo gỡ khó khăn do dịch Covid-19, đảm bảo nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Tổng cục Hải quan đã có chỉ đạo hỏa tốc hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thủ tục hải quan trong thời gian ảnh hưởng của dịch Covid-19 để đảm bảo nguyên liệu sản xuất.

Từ năm 2020 đến nay, Việt Nam cho phép nhập khẩu heo sống từ Thái Lan vào Việt Nam nhưng đang có lệnh “tạm dừng” vì có dịch. Ảnh phun khử trùng xe chở heo từ Thái Lan nhập qua cửa khẩu Lao Bảo do Bộ NN-PTNT cung cấp

Kể từ ngày 30-6, Việt Nam dừng nhập khẩu heo sống của Thái Lan vào Việt Nam vì cơ quan thú y vừa phát hiện 1 lô heo gần 1.000 con nhập từ Thái Lan có dịch tả heo châu Phi.

Sản xuất hàng dệt may xuất khẩu.

Hàng hóa phải đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa và có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.

Đơn vị chức năng huyện Lục Yên tiêu hủy bò bị bệnh viêm da nổi cục.

Từ 29/3 đến nay, bệnh viêm da nổi cục (VDNC) xảy ra trên bò nuôi của 25 hộ tại 20 thôn, bản, 17 xã, của 6 huyện, thành phố của tỉnh Yên Bái. Trước những diễn biến này, ngành nông nghiệp tỉnh cùng các địa phương đang chủ động triển khai tiêm vắc-xin phòng dịch cho trâu, bò.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục