Nghĩa Lộ tập trung chăm sóc lúa mùa

  • Cập nhật: Thứ hai, 9/8/2021 | 11:06:23 AM

YênBái - Thời điểm này, hơn 2.000 ha lúa mùa của thị xã Nghĩa Lộ trà sớm đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ, một số diện tích trà sớm đã đứng cái. Mấy ngày qua, trên địa bàn thị xã có mưa và nắng xen kẽ đã tạo điều kiện thuận lợi cho một số loại sâu cuốn lá nhỏ, rầy và khô vằn phát sinh gây hại.

Cán bộ trung tâm dịch vụ hỗ trợ và phát triển nông nghiệp thị xã hướng dẫn bà con nông dân chăm sóc lúa tại đồng ruộng.
Cán bộ trung tâm dịch vụ hỗ trợ và phát triển nông nghiệp thị xã hướng dẫn bà con nông dân chăm sóc lúa tại đồng ruộng.

Do đó, để cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, hiện nay, nông dân thị xã đang tích cực bám đồng ruộng tập trung chăm sóc với mong muốn một vụ mùa bội thu.

Sau khi gieo cấy xong 5.000 m2 lúa mùa với cơ cấu giống Séng cù và Nghi hương 305, gia đình chị Hà Thị Thu, thôn Bản Viềng, xã Sơn A thường xuyên ra thăm đồng, kiểm tra lượng nước và theo dõi sinh trưởng, phát triển của cây lúa. Để cây lúa phát triển tốt, chị Thu chủ động mua phân về bón thúc cho toàn bộ diện tích đồng thời tiến hành phun thuốc phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ. 

Vụ mùa 2021, nông dân xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ gieo cấy 194 ha lúa; trong đó, diện tích lúa hàng hóa chiếm hơn 100 ha với cơ cấu các giống lúa chủ lực, chất lượng cao như: Séng cù, Chiêm hương, Nghi hương 305… 

Để đảm bảo năng suất, sản lượng vụ mùa năm 2021 đã đề ra, UBND xã Sơn A chỉ đạo các thôn phối hợp với cán bộ khuyến nông phụ trách xã bám sát đồng ruộng, hướng dẫn nông dân cách chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại lúa. Đồng thời, chủ động tu sửa, nạo vét các tuyến kênh mương đảm bảo nguồn nước tưới tiêu phục vụ cho toàn bộ diện tích lúa mùa. Kiểm tra, đánh giá, đến thời điểm này, hầu hết diện tích lúa mùa của xã đều cơ bản đang sinh trưởng, phát triển tốt; chỉ có một số diện tích xuất hiện rầy và sâu cuốn lá nhỏ. 

Trước tình hình này, xã chỉ đạo các đoàn thể, cán bộ khuyến nông phụ trách xã tổ chức thăm đồng, kiểm tra mật độ sâu hại, hướng dẫn người dân các biện pháp chăm sóc, phòng trừ phù hợp. 

Tại xã Phúc Sơn, thời điểm này, nông dân cũng luôn có mặt tại đồng ruộng ngay từ sáng sớm để chăm sóc hơn 240 ha lúa mùa. 

Ông Lường Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã cho biết: qua kết quả thăm đồng thì hầu hết diện tích lúa mùa cơ bản sinh trưởng, phát triển tốt và đang ở thời kỳ đẻ nhánh mạnh; chỉ có một số ít diện tích bị nhiễm sâu cuốn lá nhỏ, rầy cám ở mức độ nhẹ. Xã đã chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn nông dân cách chăm sóc, bảo vệ lúa theo phương pháp an toàn. 

Ông Hán Văn Biên - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ và phát triển nông nghiệp thị xã Nghĩa Lộ cho biết: qua kiểm tra và theo dõi, hiện nay, hơn 2.066 ha lúa vụ mùa của thị xã Nghĩa Lộ cơ bản phát triển tương đối tốt. Trà 1 mùa sớm đang trong giai đoạn đứng cái;  trà 2 chính vụ đang giai đoạn đẻ nhánh rộ và có một số diện tích đã làm đòng xong. 

Tuy nhiên, nhiều ngày qua trên địa bàn thị xã nắng nóng kéo dài, có mưa xen kẽ khiến một số diện tích lúa mùa bị sâu cuốn lá nhỏ, rầy và khô vằn gây hại mức độ nhẹ. Trước tình hình này, cơ quan chuyên môn đã có công văn yêu cầu cán bộ khuyến nông phụ trách các xã, phường tích cực thăm đồng, hướng dẫn nông dân kiểm tra mức nước, quá trình sinh trưởng của cây lúa, đặc biệt là những diện bị nhiễm bệnh để kịp thời phun phòng trừ.  

Xác định vụ mùa sẽ là vụ có sâu, bệnh hại xuất hiện nhiều trên cây lúa, cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường ở thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục phân công cán bộ khuyến nông phụ trách địa bàn tăng cường đi cơ sở, bám sát đồng ruộng để kịp thời hướng dẫn nông dân chăm sóc lúa theo đúng quy trình kỹ thuật, nhằm hạn chế sâu, bệnh hại, giúp cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng lúa mùa năm 2021.

Thùy Hương - Xuân Thắng (Trung tâm TT&VH thị xã Nghĩa Lộ)

Tags Nghĩa Lộ lúa mùa sản lượng lương thực cà chua

Các tin khác
Mùa mưa lũ, nhiều công trình cấp nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc bị ảnh hưởng.

Bị ảnh hưởng do mưa lũ gây ra, nhiều công trình cấp nước tại khu vực nông thôn, đặc biệt là các công trình cấp nước cho đồng bào dân tộc vùng cao bị hư hỏng nặng.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

UBND tỉnh Yên Bái vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình đường nối quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đợt 3), tổng mức đầu tư 359,74 tỷ đồng.

Với mong muốn đồng hành với khách hàng trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, BIDV miễn 100% phí chuyển tiền trực tuyến và phí chuyển tiền 24/7 qua ATM, miễn phí trọn đời 10 loại phí khi tham gia vào gói B-Free và giảm 5% phí rút tiền trên ATM.

Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký ban hành Quyết định 1383/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, giai đoạn 2021-2025. Đề án được phê duyệt trên quan điểm tài nguyên nước là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý phải được kiểm kê, thống kê về hiện vật, ghi nhận thông tin phù hợp với tính chất, đặc điểm của tài sản; được quản lý, bảo vệ, khai thác theo quy hoạch, kế hoạch, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục