Mù Cang Chải rà soát việc chấp hành pháp luật đất đai

  • Cập nhật: Thứ tư, 18/8/2021 | 10:57:46 AM

YênBái - Thời gian này, huyện Mù Cang Chải đang đẩy mạnh kiểm tra, rà soát việc chấp hành pháp luật đất đai của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.

Một buổi tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện.
Một buổi tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện.

Địa bàn kiểm tra, rà soát là các khu dân cư tập trung dọc quốc lộ 32 và tỉnh lộ. Bao gồm: xã Khao Mang (từ Mù Cang Chải đi Than Uyên, Lai Châu); xã Púng Luông (từ Mù Cang Chải đi Nghĩa Lộ); xã Nậm Khắt (trục tỉnh lộ 175B đi Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La); thị trấn Mù Cang Chải (trục quốc lộ 32). 

Để việc kiểm tra, rà soát đạt hiệu quả, huyện Mù Cang Chải đã triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giúp người dân hiểu rõ sự cần thiết và ý nghĩa quan trọng của việc kiểm tra, rà soát chấp hành pháp luật đất đai; hiểu quyền và lợi ích hợp pháp liên quan đến quyền tiếp cận và sử dụng đất đai; việc thực thi các quy định pháp luật về đất đai tại địa phương. 

Phát huy trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong quản lý đất đai, UBND các xã: Khao Mang, Púng Luông, Nậm Khắt và thị trấn Mù Cang Chải đã nhanh chóng, kịp thời thống kê, lập danh sách hộ gia đình, cá nhân cần kiểm tra (gồm các trường hợp chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vi phạm pháp luật về đất đai) gửi Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) huyện. 

Đồng thời, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện tiến hành kiểm tra, rà soát việc chấp hành pháp luật đất đai của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn mình quản lý. Quá trình kiểm tra, rà soát, Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Mù Cang đã thực hiện nghiêm túc việc trích đo địa chính thửa đất của hộ gia đình, cá nhân; phối hợp với UBND các xã, thị trấn và hộ gia đình, cá nhân lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; cập nhật thông tin thửa đất, tài sản gắn liền với đất, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai. Phòng TN&MT huyện đã thực hiện thẩm định hồ sơ cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân. 

Chi cục Thuế huyện sau khi tiếp nhận hồ sơ, phát hành thông báo để xác định nghĩa vụ tài chính mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải thực hiện theo quy định. Thông qua kết quả kiểm tra, rà soát, những hộ gia đình, cá nhân vi phạm chấp hành pháp luật đất đai, sử dụng đất lấn chiếm, không đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương đã phải khắc phục sai phạm. Qua đó, giúp công tác quản lý Nhà nước về đất đai tại địa phương và việc quản lý, sử dụng đất của nhân dân đi vào nề nếp, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn,

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, huyện Mù Cang Chải sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai tới cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân; đẩy mạnh các giải pháp tăng cường quản lý đất đai; phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chi trả, giải ngân bồi thường giải phóng mặt bằng; nâng cao chất lượng công tác thẩm định hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp GCNQSDĐ của các tổ chức có nhu cầu; phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức xác định giá đất cụ thể, giá khởi điểm để thực hiện đảm bảo tiến độ các dự án trên địa bàn...

Hồng Oanh

Tags Mù Cang Chải đất đai tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Các tin khác
Các lực lượng chức năng huyện Văn Yên thường xuyên kiểm tra hoạt động san lấp đất và bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.

Theo đánh giá của Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện Văn Yên, tình trạng san gạt mặt bằng và khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là đất san lấp ở một số địa phương trên địa bàn huyện diễn ra khá phức tạp.

(Ảnh minh hoạ)

Hoạt động thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn (phía Trung Quốc là Pò Chài, Quảng Tây) sẽ trở lại bình thường kể từ hôm nay (18/8).

Trong bối cảnh dịch cúm gia cầm diễn biến phức tạp, đặc biệt là cúm A/H5N8, tình trạng buôn lậu gia cầm từ biên giới đang gây nguy cơ cao cho dịch cúm gia cầm và các loại dịch bệnh nguy hiểm khác vào Việt Nam, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển chăn nuôi gia cầm của nước ta.

Công ty cổ phần Juma Yên Bái đảm bảo thực hiện mục tiêu kép trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Đầu quý II hàng năm là thời điểm các doanh nghiệp tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu theo kế hoạch, thế nhưng từ cuối tháng 4 đến nay, doanh nghiệp như "ngồi trên đống lửa" vì dịch Covid-19 làm "đứt gãy" chuỗi cung ứng nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất, cả trong và ngoài nước. Tuy nhiên nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự cố gắng của các doanh nghiệp, doanh nhân… sản xuất công nghiệp Yên Bái vẫn tăng trưởng liên tiếp 7 tháng đầu năm...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục