Nhập siêu gần chạm ngưỡng 4 tỷ USD

  • Cập nhật: Thứ sáu, 3/9/2021 | 12:42:03 PM

Trong 8 tháng đầu năm, nền kinh tế Việt Nam đã nhập siêu gần 4 tỷ USD, trong khi năm trước xuất siêu gần 13,7 tỷ USD.

Dịch COVID-19 đã tác động mạnh lên nền kinh tế, khiến Việt Nam từ nước xuất siêu sang nước nhập siêu.
Dịch COVID-19 đã tác động mạnh lên nền kinh tế, khiến Việt Nam từ nước xuất siêu sang nước nhập siêu.

Tổng cục Hải quan vừa cho biết, trong tháng 8, nền kinh tế cả nước chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nên tổng giá trị xuất nhập khẩu giảm 5,8% so với tháng 7, trong đó xuất khẩu giảm 6%, nhập khẩu giảm 5,5%. Đáng chú ý, nếu so với cùng kỳ năm trước giá trị xuất khẩu giảm hơn 5% nhưng nhập khẩu lại tăng tới hơn 21%.

Riêng trong tháng 8, Việt Nam đã nhập siêu tới 1,3 tỷ USD, qua đó đã đẩy nhập siêu tính chung 8 tháng đầu năm lên mức hơn 3,7 tỷ USD (trong khi cùng kỳ năm trước xuất siêu gần 13,7 tỷ USD).

Các mặt hàng chủ yếu xuất khẩu trong tháng 8 là dầu thô, clanhke và xi măng, gỗ và sản phẩm gỗ; nguyên phụ liệu dệt may, da giày. Đáng chú ý, trong danh sách xuất khẩu chủ yếu đã vắng bóng nhiều mặt hàng tỷ đô la lâu nay là thế mạnh của Việt Nam, như: điện thoại và linh kiện, hàng điện tử, máy tính, thuỷ sản…

Ở chiều nhập khẩu, các mặt hàng vẫn nhập nhiều như: xăng dầu, máy tính và điện tử, máy móc và thiết bị, dụng cụ và phụ tùng, điện thoại và linh kiện, sắt thép, ô tô…

Dù tín hiệu xuất khẩu kém khả quan, nhưng thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu vẫn tăng mạnh. Theo đó, trong 8 tháng qua đã thu trên 256.920 tỷ đồng, tăng 29,3% so với cùng kỳ năm trước.

Việc nền kinh tế Việt Nam nhập siêu chỉ diễn ra từ tháng 6 tới nay, khi đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 bắt đầu bùng phát trong nước, trong đó có nhiều khu công nghiệp phải tạm đóng cửa để phòng chống dịch, nhiều địa phương là trung tâm công nghiệp phải giãn cách xã hội. Sự việc cảng Cát Lái ùn ứ do hàng nhập khẩu đưa về cảng doanh nghiệp không nhận là chỉ dấu cho thấy hoạt động sản xuất trong nước đình trệ, dừng sản xuất nên nguyên phụ liệu nhập về chưa có nhu cầu sử dụng.

(Theo TPO)

Các tin khác

Đợt dịch thứ 4 bùng phát trong cả nước kể từ ngày 27/4 đến nay ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội, đặc biệt là các doanh nghiệp. Tỉnh Yên Bái đã có nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn giúp doanh nghiệp Yên Bái có thể trụ vững trong cơn đại dịch.

Người dân xã Phúc Sơn bê tông hóa đường giao thông nông thôn.

Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm, huy động nội lực là chính, tranh thủ sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước”, toàn xã Phúc Sơn đã có trên 85 hộ hiến đất với hơn 26.000 m vuông, nhân dân đóng góp trên 2 tỷ đồng và hàng nghìn công lao động, vật liệu làm đường.

Doanh nghiệp vận tải đường bộ

Sau các ngành hàng không, đường sắt, vận tải đường bộ cũng bị ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19.

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Yên Bái do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tại Hội nghị trực tuyến mới đây do UBND tỉnh tổ chức, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh đã trao đổi, đối thoại và giải đáp vấn đề mà các doanh nghiệp, HTX đặc biệt quan tâm đề xuất, kiến nghị. Đó là hỗ trợ vốn vay và giảm lãi suất để giúp doanh nghiệp duy trì và phục hồi phát triển sản xuất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục