Đồng Khê phát huy tiềm năng kinh tế nông lâm nghiệp

  • Cập nhật: Thứ ba, 14/9/2021 | 7:44:20 AM

YênBái - Những năm qua, cùng với việc đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng gần dân, rõ việc, rõ trách nhiệm, Đảng bộ xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn còn chú trọng phát huy các tiềm năng, thế mạnh của địa phương trong phát triển kinh tế.

Xã Đồng Khê có nhiều hộ đầu tư phát triển chăn nuôi trâu, bò vỗ béo tạo thành sản phẩm hàng hóa cho thu nhập cao.
Xã Đồng Khê có nhiều hộ đầu tư phát triển chăn nuôi trâu, bò vỗ béo tạo thành sản phẩm hàng hóa cho thu nhập cao.

Theo đó, trong sản xuất nông nghiệp, Đảng bộ xã Đồng Khê luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, nên những năm qua, xã tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa; chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp, lựa chọn cây, con giống có năng suất, chất lượng cao đưa vào sản xuất, tập trung phát triển các loại cây trồng chủ lực như: lúa, chè, cây lấy gỗ, cây ăn quả. 

Bà Nguyễn Thị Xuân Hương - Bí thư Đảng ủy xã Đồng Khê cho biết: "Xã đã chỉ đạo nhân dân đưa vào sản xuất bằng các giống lúa lai có năng suất, chất lượng tốt; quy hoạch một số diện tích chuyên canh lúa thuần chất lượng cao như: Chiêm hương, Séng cù… đáp ứng nhu cầu lương thực của địa phương và thị trường. Đưa giống rau, đậu, đỗ, cà chua, khoai tây, dưa hấu là những giống cây trồng có chất lượng và phù hợp với thổ nhưỡng địa phương vào trồng theo vùng chuyên canh rau quả an toàn gắn với xây dựng thương hiệu riêng, tạo sản phẩm hàng hóa cung cấp cho người dân trong, ngoài địa bàn”. 

Cùng đó, xã chỉ đạo gieo cấy toàn bộ 180 ha lúa nước và mỗi năm trồng 124 ha ngô để ổn định sản lượng lương thực có hạt đạt 3.193,5 tấn/năm; trồng rau màu các loại khoảng trên 90 ha mỗi năm. Đồng Khê còn chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân tập trung phát triển cây chè, cây ăn quả. Đến nay, xã cơ bản hoàn thành việc trồng mới và cải tạo chè già cỗi bằng giống chè lai năng suất, chất lượng cao với diện tích trên 225 ha, sản lượng chè búp tươi hàng năm đạt 2.025 tấn. 

Đối với cây ăn quả, xã chỉ đạo chuyển đổi cây trồng, thay thế những diện tích cây trồng kém hiệu quả chuyển sang trồng các loại cây ăn quả có giá trị như: cam, bưởi, na, thanh long, hồng xiêm… với diện tích trên 23 ha, từng bước đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhân dân. 

Trồng rừng kinh tế hiện cũng đang mang lại hiệu quả cao. Trước đây, ông Trần Văn Nam ở thôn Ao Sen còn gặp nhiều khó khăn thì nay không những thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu bền vững nhờ mấy héc-ta rừng. Nhờ coi trọng phát triển rừng kinh tế, đến nay, Đồng Khê đã thành công trong việc chuyển đổi đất đồi trồng các loại cây ngắn ngày cho năng suất thấp, không hiệu quả sang trồng rừng sản xuất và phấn đấu hàng năm trồng mới trên 95 ha để duy trì diện tích rừng trên 1.370 ha. 

Chăn nuôi gia súc cũng là thế mạnh ở Đồng Khê. Hiện, xã đang tập trung chú trọng phát triển đàn gia súc theo hướng áp dụng khoa học, công nghệ trong chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường. Tập trung phát triển chăn nuôi trâu, bò vỗ béo tạo thành sản phẩm hàng hóa; tái phát triển đàn lợn, đàn gia cầm song song với phòng, chống dịch bệnh để thuận lợi trong tiêu thụ sản phẩm. Đến nay, toàn xã có đàn gia súc chính trên 6.350 con; trong đó, trâu 730 con, bò 420 con, lợn 5.200 con và nhiều hộ thoát nghèo vươn lên trở thành hộ khá giả từ chăn nuôi. 

Với các giải pháp đồng bộ trong phát huy các tiềm năng, lợi thế nông - lâm nghiệp, kết thúc năm 2020, Đồng Khê đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận như: tiếp tục củng cố, xây dựng, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới về giao thông, thủy lợi; thu ngân sách đạt 317 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn trên 3%, thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng/người; an ninh chính trị và trật tự xã hội được đảm bảo. Đó là tiền đề quan trọng để Đồng Khê tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Hà Tĩnh

Tags tiềm năng kinh tế nông lâm nghiệp nông thôn mới Văn Chấn sản phẩm hàng hóa

Các tin khác
Lãnh đạo huyện Văn Yên thăm mô hình lúa thuần ST25

Vừa qua, tại xã Yên Phú, UBND huyện Văn Yên tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá mô hình lúa thuần vụ mùa năm 2021 đối với 3 giống: Bắc thơm 7, Dự hương 8 và ST25.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Sau 1 tháng giảm giá thu phí để chia sẻ chi phí đối với các đơn vị vận tải do dịch COVID-19, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng chính thức trở lại mức phí trước đây.

Tiếp tục kiểm tra làm rõ nguyên nhân sản phẩm mì Hảo Hảo của Công ty cổ phần Acecook nhiễm chất Etylen oxit. (Ảnh minh họa)

Liên quan đến vụ mì Hảo Hảo bị thu hồi ở nước ngoài vì chứa chất cấm, Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương ban hành quy chuẩn về mức giới hạn Etylen oxit trong thực phẩm.

Cục Hàng không đề xuất khôi phục lại đường bay nội địa. (Ảnh: Tiến Tuấn/Dân trí).

Cục Hàng không Việt Nam vừa trình Bộ Giao thông Vận tải kế hoạch tái khởi động đường bay nội địa với thời gian thực hiện thí điểm 4 tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục