Chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026:

Phụ nữ Yên Bái khơi dậy tinh thần sáng tạo khởi nghiệp

  • Cập nhật: Thứ bảy, 18/9/2021 | 9:27:10 AM

YênBái - Những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Yên Bái đã triển khai hiệu quả Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”. Trong đó, lĩnh vực hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT) do phụ nữ làm chủ được quan tâm.

Nhận thấy nghề trồng dâu, nuôi tằm phù hợp với thổ nhưỡng, nhiều chị em phụ nữ xã Yên Thái, huyện Văn Yên đã học tập và áp dụng vào sản xuất tại gia đình. Căn cứ nhu cầu của hội viên, tháng 7/2019, các cấp Hội phụ nữ tỉnh đã hỗ trợ thành lập Hợp tác xã (HTX) Dâu tằm Yên Thái với 55 thành viên, tổ chức ký kết tiêu thụ kén tằm với Công ty cổ phần Dâu tằm tơ miền Bắc. HTX đã giúp các thành viên chia sẻ kinh nghiệm, sản xuất theo chuỗi giá trị tạo thu nhập ổn định.



Bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh (đứng giữa) thăm HTX Dâu tằm Yên Thái, tại xã Yên Thái, huyện Văn Yên. 

Từ các hoạt động hỗ trợ phù hợp, nhất là duy trì các nguồn vốn vay, tổ chức các lớp tập huấn, dạy nghề, hay khuyến khích hội viên hỗ trợ nhau cây, con giống..., nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội LHPN huyện Văn Yên đã hỗ trợ 255 phụ nữ tại 25 xã, thị trấn khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. 

Đến nay, toàn huyện Văn Yên đã có 85 doanh nghiệp, HTX, 104 tổ hợp tác (THT), hàng trăm trang trại quy mô nhỏ do nữ làm chủ hoạt động hiệu quả. Sự nỗ lực này góp phần đưa thu nhập bình quân của chị em khu vực nông thôn đạt trên 38,5 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn dưới 5%.



Mô hình nuôi tằm của gia đình chị Nông Thị Thiết - thành viên HTX Dâu tằm Yên Thái, huyện Văn Yên.


Đẩy mạnh các hoạt động vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, các cấp Hội phụ nữ thành phố Yên Bái tích cực vận động chị em tham gia các chương trình phát triển kinh tế trọng tâm của thành phố, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiệu quả, đưa các giống cây mới có năng suất, chất lượng vào sản xuất. 

Nhanh nhạy nắm bắt nhu cầu thị trường, và hướng phát triển, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng hàng hóa của thành phố, đến nay, thành phố Yên Bái có 37 HTX, THT sản xuất nông, lâm nghiệp do phụ nữ làm chủ, cho tổng thu nhập đạt trên 30 tỷ đồng/năm. Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, chị em cũng nhạy bén tiếp cận thị trường, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh các mặt hàng phụ nữ có thế mạnh, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động.



Hội viên phụ nữ thành phố Yên Bái nhạy bén tiếp cận thị trường, đẩy mạnh kinh doanh các mặt hàng phụ nữ có thế mạnh.

Nhiệm kỳ qua, Hội LHPN tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN và của tỉnh để thực hiện Ðề án 939 "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”. Hội đã tuyên truyền, vận động, hỗ trợ thành lập 588 THT, 24 HTX và 14 doanh nghiệp do nữ làm chủ (vượt trên 800% chỉ tiêu về thành lập mới HTX theo Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ XV); phối hợp với Hội Nữ doanh nhân tỉnh hỗ trợ 1.300 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp. 

Từ phong trào "Phụ nữ làm kinh tế giỏi” đã có 7.400 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, trong đó có 1.846 mô hình thu nhập từ 200 triệu đồng/năm, 92 mô hình có thu nhập trên 500 triệu đồng/năm, góp phần giúp 5.353 hộ gia đình phụ nữ thoát nghèo.

Những kết quả này là tiền đề để nhiệm kỳ tới, Hội LHPN tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”; tiếp tục hỗ trợ hội viên phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc, từng bước nâng cao chỉ số hạnh phúc cho hội viên theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. 

Minh Huyền - Quyết Thắng

Tags Phụ nữ Yên Bái sáng tạo khởi nghiệp Hội LHPN Văn Yên

Các tin khác
Người dân xã Minh Quân, huyện Trấn Yên trao đổi kinh nghiệm trồng, chăm sóc cây dâu.

3 tháng đầu năm, người dân Trấn Yên đã trồng mới được 90 ha, bằng 58,5% kế hoạch năm, nâng tổng diện tích dâu toàn huyện lên 999 ha.

Các đại biểu dự Hội thảo tại điểm cầu tỉnh Yên Bái

Sáng 23/4, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội thảo trực tuyến về giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể.

Số lượng vàng trúng thầu khoảng 20% khối lượng Ngân hàng Nhà nước mang ra đấu giá.

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố kết quả đấu thầu vàng miếng ngày 23/4 với 2 thành viên trúng thầu 34 lô, tương đương 3.400 lượng vàng SJC...

Công ty Điện lực Hòa Bình cải tạo nâng công suất trạm biến áp 110 kV Mai Châu.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Kế hoạch tổ chức số 2594/BCT-KHTC về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục