Hội Nông dân xã Phú Thịnh: Đẩy mạnh hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế

  • Cập nhật: Thứ ba, 5/10/2021 | 7:43:37 AM

YênBái - Là tổ chức giữ vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông dân, nông thôn, những năm qua, Hội Nông dân (HND) xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình luôn tăng cường các hoạt động ở cơ sở như: tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp hội viên phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới (XDNTM)...

Một mô hình trồng bưởi cho thu nhập gần 100 triệu đồng/năm ở xã Phú Thịnh.
Một mô hình trồng bưởi cho thu nhập gần 100 triệu đồng/năm ở xã Phú Thịnh.

Thực hiện 3 phong trào lớn của Hội, đặc biệt là Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo”, Hội đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp và Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên huyện mở các lớp dạy nghề về chăn nuôi, thú y, trồng nấm, nuôi cá nước ngọt… cho trên 95% hội viên tham gia. 

Bà Nguyễn Thị Hằng - Chủ tịch HND xã cho biết: "Những năm gần đây, do biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp và dịch bệnh ở gia súc, gia cầm của người dân. Tuy nhiên, chúng tôi thường xuyên bám sát cơ sở, vận động hội viên hàng năm cấy hết diện tích với 129,5 ha lúa đông xuân và 145,5 ha lúa mùa, năng suất trung bình đạt 53 tạ/ha/vụ. Ngoài ra, nhân dân còn trồng được gần 70 ha ngô, 25 ha sắn, gần 40 ha khoai lang và trên 80 ha rau màu các loại. Đặc biệt là thời gian gần đây, hội viên phát triển diện tích cây ăn quả có múi với diện tích trên 130 ha và phát triển nghề nuôi trồng thủy sản diện tích 30 ha, sản lượng cá cho thu hoạch gần 60 tấn/năm. Do phát triển kinh tế đúng hướng nên thu nhập bình quân đầu người của xã hiện nay đạt 39 triệu đồng/người/năm…”.

Được công nhận xã NTM cuối năm 2017, để duy trì và phát triển theo hướng xã NTM nâng cao, hàng năm, Hội đã huy động hội viên ở 10 chi hội tham gia trên 2.000 ngày công tu sửa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng, tu sửa nhà văn hóa thôn.

Nhiều gia đình hội viên hiến đất mở rộng đường theo tiêu chí NTM điển hình như các hộ: Phan Văn Minh, Lương Văn Toản, thôn Đồng Tâm; Lương Thị Yên, Nguyễn Danh Thám, thôn Hợp Thịnh; Tô Quý La, thôn Nạng… 

Để giúp hội viên phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, Hội đã ký ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, thông qua 4 tổ tiết kiệm và vay vốn (TKVV) tạo điều kiện cho 154 hội viên vay với số tiền trên 4,6 tỷ đồng; phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thông qua 12 tổ TKVV, tạo điều kiện cho 252 hộ vay số tiền trên 14,5 tỷ đồng; phối hợp với Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện triển khai dự án trồng và chăm sóc rừng cho 4 hộ tham gia với số tiền 100 triệu đồng. 

Từ đồng vốn vay, 17 gia đình hội viên đã đầu tư chăn nuôi với quy mô lớn gồm: 11 mô hình nuôi gia cầm trên 500 con/lứa; 6 mô hình nuôi lợn nái, lợn thịt 50 con đến trên 100 con/lứa. Để xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả, Hội còn hướng dẫn, hỗ trợ hội viên tham gia các hình thức kinh tế tập thể, hội nghề nghiệp. Thành lập được 18 tổ hợp tác với trên 100 hội viên tham gia. 

Qua bình xét, xã có trên 60% hộ gia đình khá, giàu với thu nhập từ 70 triệu đồng đến trên 200 triệu đồng/năm. Nhiều hội viên trước đây gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhưng do được vay vốn, chịu khó lao động sản xuất, nay đã trở thành hộ có kinh tế khá với thu nhập gần 100 triệu đồng/năm.

Để thực hiện tốt các phong trào thi đua do Hội cấp trên phát động, HND xã tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt của tổ chức hội cơ sở; đẩy mạnh Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa và XDNTM”; tăng cường các dịch vụ tư vấn hỗ trợ nông dân... góp phần xây dựng Phú Thịnh ngày càng phát triển trên con đường công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

Thạch Phong

Tags Hội Nông dân xã Phú Thịnh Yên Bình phát triển kinh tế xây dựng nông thôn mới chăn nuôi thú y trồng nấm nuôi cá nước ngọt đường giao thông kênh mương nội đồng

Các tin khác
Nông dân huyện Lục Yên xuống giống cây vụ đông. Ảnh T.L

Vụ đông năm nay, huyện Lục Yên phấn đấu gieo trồng khoảng 1.640 ha. Trong đó có 780 ha ngô bao gồm: 500 ha ngô đông trên đất 2 vụ lúa, 280 ha trên đất đồi, soi bãi; khoai lang 300 ha; rau đậu 560 ha.

Quang cảnh Hội nghị

Ngày 4/10, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Khối lần thứ 7 (mở rộng); sơ kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.

Hành khách đi tàu tại ga Hà Nội trước đợt dịch thứ 4.

Cục Đường sắt Việt Nam lấy ý kiến 22 tỉnh, thành phố về việc khai thác lại nhiều đoàn tàu khách, dự kiến từ 7/10.

Toàn cảnh Nhà máy Thủy điện Thác Bà

Nhà máy Thủy điện Thác Bà - công trình thủy điện đầu tiên của miền Bắc xã hội chủ nghĩa được khánh thành vào ngày 5/10/1971, tại xã Văn Chính (nay là thị trấn Thác Bà), huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục