Giá vàng trong nước tăng mạnh lên mức 59,1 triệu đồng mỗi lượng

  • Cập nhật: Thứ ba, 9/11/2021 | 9:28:42 AM

Dù giá vàng thế giới không có biến động nhưng hai thương hiệu vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng phiên thứ 2 liên tiếp và hiện giao dịch quanh mức 59,1 triệu đồng/lượng.

Giao dịch vàng tại Bảo Tín Minh Châu.
Giao dịch vàng tại Bảo Tín Minh Châu.

Sáng nay (9/11), giá vàng trong nước tiếp tục điều chỉnh tăng tới 170.000 đồng trong khi tỷ giá trung tâm giảm tới 24 đồng.

Ngay khi mở cửa, Công ty Phú Quý thông báo giá mới từ 58,45-59,07 triệu đồng/lượng, tăng 170.000 đồng/lượng.

Tương tự, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn nâng giá vàng SJC thêm 100.000 đồng mỗi lượng, giá mới từ 58,40-59,10 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty Doji, giá vàng SJC cũng tăng 50.000 đồng/lượng, giá mua vào là 58,40 triệu đồng/lượng và bán ra là 59 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu phiên sáng 9/11 niêm yết từ 51,93-52,58 triệu đồng mỗi lượng (mua vào/bán ra), tăng 120.000 đồng/lượng.

So sánh hiện tại, hai thương hiệu vàng miếng trong nước vẫn chênh lệch nhau khoảng 6,52 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng lên ngưỡng 1.815 USD/ounce, không có biến động so với cùng thời điểm phiên trước.

Mức giá này xấp xỉ 49,77 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD niêm yết tại ngân hàng Vietcombank, song vẫn thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 9,3 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.109 VND/USD, giảm 24 đồng so với ngày 8/11.

Với biên độ +/-3%, Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua và bán từ 22.530-22.760 đồng/USD, giữ ổn định so với phiên trước.

Trong khi đó, BIDV lại giảm tới 15 đồng, hiện ngân hàng đang giao dịch quanh mức 22.560-22.760 đồng/USD; Ngân hàng Eximbank niêm yết giá mua và bán từ 22.550-22.740 đồng/USD, cũng giảm 10 đồng so với chốt phiên trước.

Ngược lại, ngân hàng VietinBank thông báo giá mua và bán từ 22.562-22.762 đồng/USD, tăng 2 đồng/USD.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Với tốc độ phát triển nhanh chóng của ngành thương mại điện tử tại Việt Nam, sự hài lòng của khách hàng là nền tảng cốt lõi để tạo ra lợi thế cạnh tranh

Sàn thương mại điện tử Tiki bất ngờ thông báo hoàn tất vòng gọi vốn đầu tư thứ 5 với 258 triệu USD. Đây là lần đầu tiên Tiki chính thức chia sẻ thông tin về tài chính sau hơn một thập kỷ hoạt động.

Theo nhiều ĐBQH, cần gói hỗ trợ đủ lớn và kịp thời để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất.

Ngày 8/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về tình hình phát triển kinh tế- xã hội, ngân sách nhà nước, công tác phòng, chống dịch COVID-19. ĐB Vũ Tiến Lộc (Hà Nội) cho rằng, để thúc đẩy quá trình tái khởi động, phục hồi nền kinh tế trong 2 năm tới, bên cạnh các chính sách tài khoá, tiền tệ và an sinh xã hội, cần có gói giải pháp phi tài chính, hay nói khác đi, là gói giải pháp về cơ chế và thủ tục đặc thù.

Bộ GTVT đề xuất bay lại quốc tế đến 15 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bộ Giao thông vận tải đề xuất mở lại bay quốc tế thường lệ ngay từ quý I/2022 với cả hành khách có hoặc không có “hộ chiếu vaccine".

Các sản phẩm OCOP của Hợp tác xã Thái Sơn, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên được trưng bày, giới thiệu tại Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam năm 2020 tại Hà Nội.

Thời gian qua, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được huyện Lục Yên triển khai với nhiều giải pháp cụ thể gắn với những sản phẩm nông sản đặc trưng tại địa phương như: vịt bầu, măng mai khô Lâm Thượng, cá bỗng, gạo nếp Khánh Thiện, lạc ri đỏ Minh Tiến…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục