Thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay có thể giảm tới 50% vào năm 2022

  • Cập nhật: Thứ sáu, 26/11/2021 | 7:39:04 AM

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến rộng rãi dự án Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến 31/12/2022, theo đó, mức thuế này sẽ giảm tới 50%.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Trước đó, để tháo gỡ khó khăn cho ngành Hàng không trước tác động của dịch COVID-19, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 và Nghị quyết 1148/2020/UBTVQH14, trong đó giảm 30% thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với nhiên liệu bay từ 1/8/2020 đến hết 31/12/2021 (áp dụng mức 2.100 đồng/lít).

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, việc giảm thuế BVTM với nhiên liệu bay đã đem lại hiệu ứng tích cực nhất định cho ngành hàng không.

Cụ thể, báo cáo của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, chính sách trên đã giúp doanh nghiệp giảm được 155 tỷ đồng tiền thuế BVMT trong năm 2020 và dự kiến giảm 164 tỷ đồng trong năm 2021.

Tuy nhiên, thời gian qua do thực hiện chính sách giãn cách xã hội nên ngành Hàng không phải hạn chế hoạt động, thậm chí có thời điểm gần như "đóng băng”, do đó chính sách chưa thể phát huy hết mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp.

Do đó, Bộ Tài chính cho rằng để phát huy mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp hàng không vượt qua giai đoạn khó khăn do COVID-19 thì trong giai đoạn tiếp theo, khi hoạt động kinh doanh trở về trạng thái bình thường mới, cần thiết tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế BVMT nhiên liệu bay trong năm 2022.

Cụ thể, theo tính toán, việc giảm thuế lần này sẽ giảm thu ngân sách Nhà nước khoảng 1.300 tỷ đồng. Trên thực tế, số thu thuế BVMT với nhiên liệu bay từ tháng 8/2020 đến tháng 9/2021 mới giảm tổng cộng 1.072 tỷ đồng.

Do đó, trong dự thảo Nghị quyết lần nay, Bộ Tài chính trình Chính phủ để trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định mức thuế BVMT với nhiện liệu bay từ 1/1/2022 đến hết ngày 31/12/2022 là 1.500 đồng/lít, giảm 50% so với biểu thếu BVTM tại Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14.

Như vậy, mức giảm thuế BVMT với nhiên liệu bay đã tăng từ mức 30% hiện nay lên 50%, theo Bộ Tài chính là nhằm góp phần hỗ trợ hơn nữa đối với ngành Hàng không; đồng thời đảm bảo phù hợp với khả năng ngân sách Nhà nước và phù hợp với chương trình phục hồi và phát triển kinh tế sau dịch.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, trường hợp các đường bay được hoạt động như năm 2020, dự kiến số thu thuế BVMT đối với nhiên liệu bay sẽ giảm khoảng 1.725 tỷ đồng, từ đó làm giảm số thu ngân sách Nhà nước khoảng 1.898 tỷ đồng (bao gồm thuế BVMT và thuế giá trị gia tăng).

Trong trường hợp đường bay hoạt động như năm 2021, dự kiến số thu thuế này sẽ giảm khoảng 1.260 tỷ đồng, từ đó làm giảm số thu ngân sách khoảng 1.386 tỷ đồng (bao gồm thuế BVMT và thuế giá trị gia tăng).
(Theo VTC)

Các tin khác
Các công trình lưới điện trung hạ áp đang được PCYB đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

Vượt lên khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Công ty Điện lực Yên Bái đã phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu thi công để áp dụng phương án đầu tư xây dựng linh hoạt các dự án theo tình hình diễn biến của dịch bệnh.

Xã viên Hợp tác xã quế hồi xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên phơi quế vỏ. (Ảnh minh họa).

Từ đầu năm tới nay, trên địa bàn huyện Trấn Yên đã có 27 doanh nghiệp, 14 hợp tác xã, gần 100 tổ hợp tác thành lập mới.

Ảnh minh họa.

Ban Chỉ đạo diễn tập ứng phó cháy rừng - tìm kiếm cứu nạn (UPCR-TKCN) thị xã Nghĩa Lộ vừa tổ chức diễn tập UPCR-TKCN tại xã Phúc Sơn.

Tân cảng Cát Lái.

Bộ Công Thương cho rằng cơ sở xác định hàng hóa ùn tắc tại cảng biển là sản lượng hàng hóa tồn bãi đạt ngưỡng sức chứa thiết kế tối đa cho phép của cảng biển đã được doanh nghiệp công bố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục