Giá vàng đồng loạt đi xuống, nhưng vẫn chênh lệch cao với thế giới

  • Cập nhật: Thứ sáu, 10/12/2021 | 1:51:30 PM

So với phiên tăng mạnh nhất trong tuần, thương hiệu vàng SJC hôm nay giảm 250.000 đồng mỗi lượng, tỷ giá trung tâm cũng giảm 52 đồng/USD.

Giao dịch vàng tại Doji.
Giao dịch vàng tại Doji.

Giá vàng trong nước tiếp tục đi xuống phiên sáng 10/12, tỷ giá trung tâm cũng giảm mạnh.

Cụ thể, trên thị trường vàng, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh ngay khi mở cửa giao dịch. Trong đó, Công ty Doji giảm 100.000 đồng/lượng, giá mua vào là 60,40 triệu đồng/lượng và bán ra là 61,10 triệu đồng/lượng.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Phú Quý thông báo giá mới từ 60,50-61,20 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng.

Cùng thời điểm trên, giá vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 40.000 đồng/lượng, giá niêm yết từ 51,82-52,47 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra).

Do thay đổi khác nhau nên hai thương hiệu vàng miếng trong nước vẫn chênh lệch nhau khoảng 8,7 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, trên thế giới, giá vàng giao dịch quanh ngưỡng 1.778 USD/ounce, giảm 6 USD/ounce so với chốt phiên trước.

Mức giá này xấp xỉ 49,48 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD niêm yết tại ngân hàng Vietcombank, thấp hơn thương hiệu SJC khoảng 11,7 triệu đồng/lượng

Ngày hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.175 VND/USD, giảm 21 đồng so với ngày 9/12.

Với biên độ +/-3%, Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua và bán từ 22.830-23.100 đồng/USD, không đổi so với chốt phiên trước.

Tương tự, Ngân hàng Vietinbank giao dịch đồng USD từ 22.875-23.115 đồng/USD.

Ngược lại, BIDV giao dịch đồng USD từ 22.860-23.100 đồng/USD (mua vào/bán ra), tăng 10 đồng.

Ngân hàng Eximbank niêm yết giá mua và bán từ 23.870-23.080 đồng/USD, cũng tăng 20 đồng/USD.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Việt Nam sẽ khôi phục một số đường bay thương mại quốc tế từ ngày 15/12

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: Ngày 7/12 vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch khôi phục các chuyến bay thương mại thường lệ, chở khách quốc tế vào Việt Nam theo hai giai đoạn, dự kiến bắt đầu vào ngày 15/12 tới.

NSNN đã chi 56.270 tỷ đồng cho phòng chống dịch COVID-19 và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch.

Theo Bộ Tài chính, ước tính đến hết tháng 11, ngân sách Nhà nước (NSNN) đã chi 56.270 tỷ đồng cho phòng chống dịch COVID-19 và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch.

Các doanh nghiệp trong và ngoài nước thăm quan các sản phẩm là thế mạnh của tỉnh Yên Bái.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, hoạt động thông tin đối ngoại tiếp tục được chú trọng và đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá xúc tiến thương mại qua các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin, bản tin và trên website của tỉnh, ngành.

Nông dân huyện Mù Cang Chải chuẩn bị gieo cấy lúa xuân.

Từ vụ xuân năm 2022, nông dân huyện Mù Cang Chải sẽ không còn được hỗ trợ thóc giống, nilon che mạ và phân bón để sản xuất. Bởi vậy, huyện đang tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động sản xuất, phấn đấu hoàn thành 1.835 ha lúa xuân theo đúng khung lịch thời vụ dù không có hỗ trợ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục