Yên Bái Nỗ lực cán đích thu ngân sách

  • Cập nhật: Thứ ba, 21/12/2021 | 7:43:03 AM

YênBái - Đến thời điểm này, mặc dù công tác thu ngân sách Nhà nước của tỉnh Yên Bái đã hoàn thành vượt dự toán Bộ Tài chính giao, song ngành thuế và các ngành trong khối, các địa phương vẫn tập trung hoàn thành mục tiêu trên 4.250 tỷ đồng theo Kết luận số 234 - KL/TU ngày 10/10/2021 của Tỉnh ủy.

Cán bộ Chi cục Thuế thành phố Yên Bái tập trung cao độ để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách.
Cán bộ Chi cục Thuế thành phố Yên Bái tập trung cao độ để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách.

Chúng tôi đến Cục Thuế tỉnh Yên Bái khi cán bộ, công chức đang "căng mình” chạy đua với thời gian với quyết tâm góp công, góp sức thực hiện hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà nước ở mức cao nhất. Năm 2021, tỉnh Yên Bái được Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách là 2.564 tỷ đồng; HĐND tỉnh giao 4.000 tỷ đồng, mục tiêu phấn đấu là trên 4.250 tỷ đồng. Trong đó: thu hải quan 320 tỷ đồng; thu nội địa 3.680 tỷ đồng... 

Năm nay, công tác thu ngân sách thực hiện trong bối cảnh có nhiều khó khăn, đặc biệt là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cùng với các chính sách miễn giảm thuế và tiền thuê đất của Chính phủ… đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thu ngân sách trên địa bàn. 

Tuy nhiên, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, công chức, người lao động ngành thuế, sự đồng hành ủng hộ của các doanh nghiệp, doanh nhân và người nộp thuế trên địa bàn nên đến hết ngày 30/11, tổng số thu ngân sách trên địa bàn toàn tỉnh ước đạt 3.457,6 tỷ đồng, vượt 34,8% dự toán Trung ương giao, bằng 86,4% dự toán tỉnh giao và tăng 29,3% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong đó, thu cân đối ngân sách 1.831,6 tỷ đồng, vượt 11,6% dự toán Trung ương, bằng 94,9% dự toán tỉnh và tăng 19% so cùng kỳ năm trước; thu tiền thuê đất trả tiền một lần 140,4 tỷ đồng, gấp 4,9 lần dự toán Trung ương, bằng 70,2% dự toán tỉnh giao, gấp 2,6 lần cùng kỳ; thu xổ số kiến thiết là 30,3 tỷ đồng, vượt 21,2% dự toán Trung ương, vượt 4,5% dự toán tỉnh và tăng 42,4% so cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất là 1.152,7 tỷ đồng, vượt 77,3% dự toán Trung ương, bằng 75,8% dự toán tỉnh và tăng 33,6% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 302,6 tỷ đồng, vượt 37,5% dự toán Trung ương, bằng 94,6% dự toán tỉnh và tăng 53,7% so với cùng kỳ năm trước. 

Ông Nông Xuân Hùng - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Yên Bái chia sẻ: "Để đạt được kết quả trên, ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị xây dựng kịch bản và triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách theo từng tháng, quý nhằm. Lãnh đạo Cục Thuế chỉ đạo các đơn vị thực hiện tuyên truyền, hỗ trợ quyết toán các loại thuế cho người dân và doanh nghiệp, tuyên truyền; triển khai các chính sách thuế mới, sửa đổi, bổ sung; theo dõi, cập nhật tiến độ thu hàng ngày để đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn; tổng hợp báo cáo kết quả thu ngân sách kịp thời để chỉ đạo các đơn vị thực hiện...". 

Các phòng chuyên môn, các chi cục thuế đã triển khai thực hiện đầy đủ chính sách miễn, giảm, gia hạn tiền thuế, phí; yêu cầu công tác thanh tra, kiểm tra thuế đảm bảo tiến độ kế hoạch được giao. Cùng với đó là việc đánh giá ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh… để có cách thu phù hợp.

Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu phấn đấu thu năm 2021 trên 4.250 tỷ đồng, ngành thuế tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Tổng cục Thuế; phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương phân tích, đánh giá từng nguồn thu, tiến độ thu và tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp trong tháng 12, tập trung cao đối với các chi cục thuế có kết quả thu 11 tháng đạt thấp, thường xuyên bám sát và đánh giá ước khả năng thực hiện dự toán của các đơn vị sát thực tế phát sinh theo từng ngày, từng tuần; tăng cường công tác quản lý các dự án đầu tư, các công trình xây dựng cơ bản vãng lai trên địa bàn để bù đắp nguồn thu bị thiếu hụt do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

Cùng đó, tiếp tục tập trung đôn đốc các khoản thuế được gia hạn và quyết liệt trong công tác thu nợ đọng thuế, nhất là các khoản nợ trên 90 ngày; đôn đốc đối với thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền sử dụng tài nguyên nước đảm bảo hoàn thành dự toán được giao; thường xuyên bám sát các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án khi các đơn vị giải ngân vốn để kịp thời quản lý thu thuế đối với hoạt động xây dựng cơ bản vãng lai trên địa bàn…

Áp lực thu ngân sách là rất lớn trong thời gian còn lại của năm 2021 nhưng ngành thuế Yên Bái quyết tâm cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm 2021 trong thời gian sớm nhất. 

Quang Thiều

Tags Yên Bái thu ngân sách Kết luận số 234 Covid-19 xây dựng cơ bản tiền thuê đất

Các tin khác
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu thông tin báo chí về tình hình xuất khẩu nông, lâm sản, thủy sản của Việt Nam hiện nay tại của khẩu Quốc tế tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: TTXVN)

Ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn, cho biết đến sáng 20/12, trên các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn còn 4.598 xe vận chuyển nông sản chờ xuất khẩu sang Trung Quốc.

Cục Đường Sắt Việt Nam yêu cầu các đơn vị tổ chức các đoàn kiểm tra chốt, trực tại các nhà ga, đoàn tàu đông khách, các địa điểm xung yếu, tình hình an ninh phức tạp để đảm bảo an toàn chạy tàu... (Ảnh minh họa)

Cục Đường Sắt Việt Nam yêu cầu các đơn vị tổ chức các đoàn kiểm tra chốt, trực tại các nhà ga, đoàn tàu đông khách, các địa điểm xung yếu, tình hình an ninh phức tạp để đảm bảo an toàn chạy tàu...

Du khách quốc tế tại Khánh Hòa.

Trong giai đoạn tới, Việt Nam sẽ bổ sung 2 địa phương và mở rộng phạm vi đón khách quốc tế sang đường biển và đường bộ.

Những xe hàng ùn ứ kéo dài đi cùng với nỗi lo, sự mệt mỏi.

Ở cửa khẩu phụ Tân Thanh, lượng xe tồn lên tới 2.724 xe. Mặt hàng chủ yếu là dưa hấu (Quảng Ngãi), thanh long (Bình Thuận), chuối xanh (Tiền Giang), mít (Đắk Lắk, Tiền Giang); xoài (Bình Định)...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục