Mở rộng đón khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường biển, đường bộ

  • Cập nhật: Thứ hai, 20/12/2021 | 2:59:16 PM

Trong giai đoạn tới, Việt Nam sẽ bổ sung 2 địa phương và mở rộng phạm vi đón khách quốc tế sang đường biển và đường bộ.

Du khách quốc tế tại Khánh Hòa.
Du khách quốc tế tại Khánh Hòa.

Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo sơ kết triển khai thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.

Đã đón hơn 1.000 du khách quốc tế

Theo báo cáo của Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch, tính đến thời điểm báo cáo, đã có 3/5 địa phương tổ chức đón khách quốc tế gồm Kiên Giang, Quảng Nam, Khánh Hòa. TP.Đà Nẵng và Quảng Ninh dự kiến tới tháng 1.2022 mới đón khách.

Đã có 8 doanh nghiệp được xét duyệt hồ sơ phương án đón và phục vụ khách theo chương trình thí điểm. Tính đến ngày 6.12, Việt Nam đã đón tổng cộng 1.179 vị khách quốc tế đến du lịch theo chương trình thí điểm hộ chiếu vắc xin. Trong đó, đón số lượng lớn nhất là tỉnh Khánh Hòa với 816 du khách; tỉnh Kiên Giang đón 204 khách và Quảng Nam đón được 159 khách. Dự kiến từ nay đến hết năm, ngành du lịch sẽ đón thêm 11.000 khách tới Khành Hòa và 3.500 khách tới Kiên Giang.

Qua giai đoạn 1 của chương trình thí điểm, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch ghi nhận việc đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam được đảm bảo tuân thủ thông điệp 5K và các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định, đảm bảo chất lượng dịch vụ cung ứng cho khách du lịch.

Theo các tour du lịch trọn gói, du khách quốc tế có phản ứng rất tích cực khi được khám phá những điểm đến nổi tiếng của Việt Nam, trải nghiệm các hoạt động thể thao, giải trí hấp dẫn, sôi động cũng như thư giãn, nghỉ dưỡng. Đồng thời, du khách cũng thể hiện sự yên tâm với các biện pháp phòng chống dịch cũng như đảm bảo an toàn cho khách quốc tế của Việt Nam.

"Điều này chứng minh sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam, đồng thời đây cũng là một kênh lan tỏa, chứng minh điểm đến Việt Nam hấp dẫn, an toàn, thân thiện và mến khách" - lãnh đạo ngành du lịch nhận định.

Chuẩn bị mở cửa TP.HCM và Bình Định

Trong báo cáo do Thứ trưởng Đoàn Văn Việt ký nêu rõ: Hiện nay, chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế đang được áp dụng thông qua các chuyến bay thuê bao, đối với việc đón khách du lịch quốc tế thông qua đường bộ và đường biển chưa có hướng dẫn.

Theo đánh giá của một số địa phương và doanh nghiệp khai thác khách du lịch tàu biển, việc đón khách du lịch quốc tế bằng đường biển rất có tiềm năng. Hiện nay đã có hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ tái khôi phục hoạt động du lịch đường biển, chuẩn bị sẵn sàng điều kiện để tiếp đón các du thuyền cập bến sau ảnh hưởng dịch Covid-19. Đặc biệt, các hãng tàu quốc tế đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án khai thác khách trong kỳ nghỉ đông cuối năm 2021.

Do đó, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch dự kiến sẽ mở rộng phạm vi đón khách sang đường biển và đường bộ.

Đồng thời, hiện TP.HCM và tỉnh Bình Định đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm đón khách quốc tế. Trong giai đoạn 2 của lộ trình thí điểm, phạm vi đón khách sẽ bổ sung thêm 2 tỉnh, TP này hoặc 1 số địa phương khác nếu đáp ứng điều kiện và có đề xuất đón khách du lịch quốc tế.

Về thủ tục thị thực đối với khách du lịch quốc tế, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch cho biết theo quy định hiện hành, các doanh nghiệp đón khách du lịch quốc tế phải gửi văn bản đề nghị xét duyệt nhân sự nước ngoài nhập cảnh đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh để được xem xét.

Chính sách này gây khó khăn để thu hút du khách quốc tế từ các thị trường trọng điểm trước đây đã quen được miễn thị thực như Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga do du khách sẽ ngần ngại về thủ tục khi quyết định lựa chọn điểm đến.

"Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai việc thí điểm đón khách du lịch quốc tế đảm bảo an toàn, hiệu quả, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét khôi phục lại chế độ miễn thị thực dưới 15 ngày đối với du khách du lịch từ một số thị trường, chính sách đã có trước khi Việt Nam đóng cửa vào tháng 3.2020; Cho phép triển khai sớm giai đoạn 2 của Chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, bắt đầu từ ngày 15.12; Cho phép người Việt Nam học tập, sinh sống ở nước ngoài có hộ chiếu Việt Nam, người Việt Nam có thẻ xanh Mỹ, thẻ thường trú tại một số quốc gia tham gia Chương trình thí điểm. Đồng thời, cho phép đón khách qua đường biển, đường bộ và các chuyến bay quốc tế thường lệ" - Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch đề xuất.

(Theo TNO)

Các tin khác
Những xe hàng ùn ứ kéo dài đi cùng với nỗi lo, sự mệt mỏi.

Ở cửa khẩu phụ Tân Thanh, lượng xe tồn lên tới 2.724 xe. Mặt hàng chủ yếu là dưa hấu (Quảng Ngãi), thanh long (Bình Thuận), chuối xanh (Tiền Giang), mít (Đắk Lắk, Tiền Giang); xoài (Bình Định)...

Làm cốt thép cọc móng thi công cầu An Hữu thuộc dự án đường dẫn cầu Mỹ Thuận 2 phía Tiền Giang từ nguồn vốn đầu tư công.

Theo báo cáo của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) tình hình sản xuất thép xây dựng tháng 11 đạt kết quả tốt so với tháng trước và cùng kỳ năm 2020, song sản lượng tiêu thụ lại giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Trái với diễn biến trong nước, xuất khẩu thép lại có mức tăng trưởng mạnh cả về sản lượng và giá trị.

Trong “bão dịch”nhưng giá lợn đen bản địa xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải vẫn giữ ở mức cao đã khuyến khích người dân chuyển hướng chăn nuôi.

Tính đến hết tháng 11/2021, tổng đàn gia súc chính của Yên Bái là 744.890 con/752.500 con theo kế hoạch, đạt 99% so với kế hoạch (đàn trâu 99.953 con, đàn bò 35.398 con, đàn lợn 609.539 con). Đang có nghịch lý trong nuôi lợn thịt là càng chăn nuôi nhiều, càng lỗ nặng...

Người dân thăm quan, mua sắm sản phẩm tại điểm bán hàng Việt ở thị xã Nghĩa Lộ.

Ngày 20/12, tại thị xã Nghĩa Lộ, Sở Công thương phối hợp với UBND thị xã Nghĩa Lộ triển khai điểm bán hàng Việt Nam nhằm giới thiệu các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, nông sản, đặc sản vùng miền trên địa bàn tỉnh Yên Bái; đặc sản của các vùng, miền trên cả nước và một số sản phẩm đặc sản nổi tiếng của khu vực Tây Bắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục