Văn Yên: Tích cực chăm sóc cây trồng vụ đông

  • Cập nhật: Thứ ba, 21/12/2021 | 2:04:31 PM

YênBái - Nhằm nâng cao giá trị cây vụ đông, thời gian này, huyện Văn Yên tập trung chỉ đạo các phòng, ban chuyên phối hợp với các địa phương vận động nông dân chủ động chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh gây hại trên cây trồng, đảm bảo vụ đông đạt hiệu quả kinh tế cao.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ - Hỗ trợ nông nghiệp huyện Văn Yên hướng dẫn người dân kiểm tra sâu bệnh trên cây ngô đông tại xã An Thịnh.
Cán bộ Trung tâm Dịch vụ - Hỗ trợ nông nghiệp huyện Văn Yên hướng dẫn người dân kiểm tra sâu bệnh trên cây ngô đông tại xã An Thịnh.

Nhiều năm qua, vụ đông đã trở thành vụ sản xuất chính của bà con nông dân xã Đông Cuông, cây trồng vụ đông góp phần quan trọng nâng cao thu nhập cho người nông dân. Vụ đông năm 2021, gia đình ông Ngô Đức Phương ở thôn Sân Bay tiếp tục tập trung trồng các loại rau màu để tăng thêm thu nhập. 

Ông Phương cho biết: "Với 5 sào rau màu, tôi trồng các loại rau rải vụ có giá trị kinh tế cao, mỗi loại một ít nên thu nhập cũng khá hơn rất nhiều. Thời tiết năm nay rét sớm nên tôi chủ động các biện pháp phòng, chống rét, sâu bệnh để rau màu đạt hiệu quả kinh tế cao”. 

Trên cánh đồng thôn Bến Đền, bà Lường Thị Mắn kiểm tra tình hình sâu bệnh trên cây ngô đông. Bà cho biết: "Gia đình tôi có 5 sào ruộng, nhiều năm nay, tôi chủ yếu trồng ngô để lấy lương thực chăn nuôi. Đầu vụ, do mưa nhiều nên phần nửa diện tích ngô bị ngập úng nên tôi phải gieo trồng lại, cũng may không ảnh hưởng đến thời vụ. Đến cuối tháng 12 này là ngô có thể thu hoạch được. Thời tiết rét đậm, rét hại thất thường nên tôi chủ động điều tiết nước, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh để ngô phát triển tốt, cho năng suất cao”. 

Vụ đông năm 2021, xã Đông Cuông gieo trồng 180 ha ngô đông, trong đó ngô đông trên đất 2 vụ lúa 140 ha, 40 ha ngô soi bãi và 65 ha rau màu. Để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra, chính quyền địa phương chỉ đạo bà con đa dạng hóa các loại cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, chú trọng gieo trồng những loại cây trồng có năng suất, giá trị kinh tế cao phù hợp với đất đai trình độ thâm canh ở địa phương. Xã đã quy hoạch vùng chuyên canh sản xuất cây vụ đông, cây ngô tập trung chủ yếu ở 3 thôn: Bến Đền, Khe Chàm và Gốc Quân; cây rau màu tập trung chủ yếu ở thôn Sân Bay, Sài Lương. 

Ông Nguyễn Thành Nam  - Chủ tịch UBND xã Đông Cuông cho biết: "Để đạt giá trị kinh tế 100 triệu đồng/ha cây vụ đông, ngay sau khi nhân dân xuống đồng gieo trồng cây vụ đông, xã đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với trưởng các thôn nằm trong vùng quy hoạch chuyên canh sản xuất cây vụ đông vận động nông dân tích cực gieo trồng các loại cây cho giá trị kinh tế cao. Cùng đó, chỉ đạo nông dân tích cực thăm đồng, chủ động phòng trừ sâu bệnh, rét đậm rét hại đảm bảo cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt”.  

Vụ đông năm 2021, huyện Văn Yên gieo trồng 2.350 ha cây màu các loại. Trong đó, diện tích ngô đông trên 1.750 ha (ngô trên đất hai vụ lúa là 1.000 ha, ngô trên đất soi bãi 750 ha), năng suất phấn đấu đạt 37 tạ/ha, sản lượng 6.465 tấn; diện tích khoai lang 100 ha, năng suất 56 tạ/ha, sản lượng đạt 560 tấn; cây rau màu các loại trên 500 ha, năng suất 105 tạ/ha, sản lượng 5.250 tấn. 

Để bảo đảm kế hoạch sản xuất, huyện đã chỉ đạo các địa phương vận động nhân dân tập trung xuống giống gieo trồng; chủ động các phương án chống ngập úng, hạn hán; khi gieo trồng xong tập trung chăm sóc để cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. 

Nhờ đó, đến thời điểm này, diện tích ngô đông trên chân ruộng hai vụ chuẩn bị cho thu hoạch, các loại rau màu rải vụ đang bước vào giai đoạn thu hoạch. Ông Doãn Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên cho biết: "Để vụ đông đạt diện tích, năng suất, sản lượng cũng như đảm bảo kế hoạch sản xuất vụ đông xuân năm 2021 - 2022, huyện tập trung chỉ đạo các địa phương vận động bà con tích cực thăm đồng để chủ động phòng trừ sâu bệnh, rét đậm, rét hại đảm bảo cho cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. UBND huyện cũng ban hành Công văn số 1961 ngày 14/12/2021 về việc tăng cường phòng, chống đói rét cho cây trồng, vật nuôi". 

Theo đó, thời gian tới, ngành nông nghiệp bám sát địa bàn phụ trách phối hợp với các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân chăm sóc, bảo vệ cây trồng, trước tác động của rét đậm, rét hại; tăng cường điều tra, dự báo để phát hiện sớm, phòng trừ có hiệu quả các đối tượng sâu bệnh phát sinh trong vụ đông.

Thanh Tân

Tags Văn Yên cây trồng vụ đông hiệu quả kinh tế

Các tin khác

Dự án công trình cầu Giới Phiên, thành phố Yên Bái ngày mai- 22/12 sẽ chính thức khởi công. Đây là cây cầu thứ 8 bắc qua sông Hồng trên địa bàn Yên Bái, có ý nghĩa kết nối hạ tầng giao thông liên vùng, tạo trục động lực thúc đẩy phát triển đô thị tỉnh lỵ bên hữu ngạn sông Hồng.

Ông Hồ Tỏa Cẩm đang yêu cầu các cơ quan liên quan tìm giải pháp tháo gỡ nông sản hàng hóa tại cửa khẩu.

Phía Trung Quốc cho biết, một số lô hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam có nhiễm virus SARS-CoV-2 ở các mức độ khác nhau, đã có lái xe của Việt Nam đưa hàng qua Trung Quốc mắc Covid-19. Đây là một trong những nguyên nhân khiến Trung Quốc chặt chẽ hơn, khiến ùn tắc xe chở nông sản.

Một siêu thị ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa tuyên bố sẽ siết quy định kiểm tra thực phẩm nhập khẩu vào nước này từ đầu năm năm sau.

Lồng bè nuôi trồng thủy sản ở Bình Hưng tan nát do sóng lớn gây ra.

Bão Rai tuy đã đi qua nhưng để lại cho người nuôi trồng thủy sản ở đảo Bình Hưng, Khánh Hòa hàng đống nợ nần chồng chất. Ít ai ngờ rằng chỉ một đêm sau bão, tài sản của người dân chìm sâu dưới đáy biển.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục