Khởi công Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái, đoạn tuyến Khánh Hòa - Văn Yên

  • Cập nhật: Thứ bảy, 8/1/2022 | 9:18:45 AM

YênBái - Sáng nay - 8/1, tại xã An Bình, huyện Văn Yên, UBND tỉnh Yên Bái long trọng tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái vay vốn Quỹ phát triển Ả Rập Xê-út (đoạn tuyến Khánh Hòa - Văn Yên).

Đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nói chung và đối với hai huyện Lục Yên và Văn Yên nói riêng; là công trình trọng điểm, thiết thực chào mừng Xuân Nhâm Dần và các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn trên quê hương Yên Bái trong năm 2022




Người dân thôn Khe Rồng và Khe Trang, xã An Bình, huyện Văn Yên phấn khởi đến từ rất sớm dự Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái.

Dự Lễ khởi công có đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; hai huyện Văn Yên và Lục Yên. 



Toàn cảnh Lễ khởi công.

Trên cơ sở cân đối nguồn lực và nguồn vốn vay của Quỹ phát triển Ả-rập Xê-út, tỉnh Yên Bái đã quyết định đầu tư Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái (đoạn tuyến Khánh Hòa - Văn Yên). 

Dự án với quy mô đường cấp V miền núi có tổng mức đầu tư trên 913 tỷ đồng; trong đó, đoạn tuyến Khánh Hoà – Văn Yên nằm trong khuôn khổ Dự án có tổng chiều dài 29,43 km. 



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự Lễ khởi công.



Người dân huyện Văn Yên tham dự Lễ khởi công chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Dự án có điểm đầu tại Km0 giao với quốc lộ 70 tại Km96+550m thuộc địa phận xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên và điểm cuối tại Km29+38,57m giao với đường An Bình - Lâm Giang tại xã An Bình, huyện Văn Yên.  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư Dự án.  Công trình dự kiến hoàn thành, đi vào sử dụng trong tháng 1/2024.

Đây là tuyến đường ngang kết nối hạ tầng giao thông huyện Lục Yên, huyện Văn Yên, quốc lộ 70 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đồng thời tạo thành vành đai giao thông liên kết giữa các huyện của tỉnh Yên Bái với các tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai và thủ đô Hà Nội.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn khẳng định: Việc đầu tư xây dựng tuyến đường Khánh Hòa - Văn Yên là hết sức cần thiết bởi khi hoàn thành sẽ tạo thành trục giao thông quan trọng kết nối liên vùng; nâng cao khả năng vận tải, rút ngắn thời gian đi lại nội bộ khu vực, giữa khu vực với các trung tâm kinh tế lớn của đất nước như cửa khẩu Lào Cai, thủ đô Hà Nội; phá thế độc đạo do việc thiếu các tuyến đường ngang kết nối các tuyến đường tỉnh, quốc lộ 70 với cao tốc Nội Bài - Lào Cai; tăng cường năng lực cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra thiên tai, lũ lụt trên địa bàn.... 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể 2 huyện Lục Yên, Văn Yên trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công và ghi nhận sự ủng hộ, đồng thuận của người dân trong vùng ảnh hưởng của Dự án.



Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn khẳng định việc đầu tư xây dựng tuyến đường Khánh Hòa - Văn Yên là hết sức cần thiết và ghi nhận sự ủng hộ, đồng thuận của người dân trong vùng ảnh hưởng của Dự án.

Để công trình được đầu tư xây dựng đảm bảo chất lượng, hoàn thành đúng tiến độ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện đúng các quy định về đầu tư và xây dựng; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, kiểm soát chất lượng và tiến độ thực hiện Dự án.

Các huyện Văn Yên, Lục Yên cần thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng; tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đầu tư xây dựng công trình, tạo sự đồng thuận và ủng hộ cao của người dân trong công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thi công.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn cũng yêu cầu các nhà thầu xây lắp, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát bố trí nhân lực có trình độ chuyên môn cao; trang thiết bị thi công hiện đại, tổ chức thi công hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế hiện trường. Quá trình thi công cần tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn thiết kế, quy trình thi công, nghiệm thu; thi công đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, tuyệt đối an toàn, đạt chất lượng cao, đảm bảo đúng tiến độ đã phê duyệt, giữ gìn bảo vệ cảnh quan, môi trường khu vực Dự án.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu trong quá trình triển khai Dự án, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể hai huyện Văn Yên và Lục Yên, các xã khu vực xây dựng công trình, các nhà thầu giám sát, thi công cần thực hiện tốt "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19” theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các đơn vị liên quan đã thực hiện nghi thức khởi công Dự án (ảnh dưới).



Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái (đoạn tuyến Khánh Hòa - Văn Yên) được khởi công xây dựng là một sự kiện, một dấu mốc quan trọng, mở ra những cơ hội mới cho khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi trong việc thực hiện quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư gắn với đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững; đưa tỉnh Yên Bái sớm trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.

Thanh Chi – Đức Toàn

Tags Yên Bái khởi công Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng Khánh Hòa - Văn Yên Lục Yên

Các tin khác
Các doanh nghiệp mong muốn được tiếp cận vốn tín dụng có chi phí thấp hơn.

Ngân hàng Nhà nước đề xuất các bộ, ngành, địa phương có giải pháp tăng khả năng tiếp cận tín dụng với doanh nghiệp.

Hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Ảnh: Phạm Hùng

Dự báo, doanh nghiệp (DN) vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, do đó rất cần sự đồng hành hỗ trợ của Chính phủ.

Nhóm hàng xuất khẩu tăng nhiều nhất là nhóm công nghiệp và khoáng sản tăng gấp 2,6 lần so cùng kỳ.

Trong 4 tháng đầu năm, tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt 125,49 triệu USD, tăng 30% so cùng kỳ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý: Không tăng giá đột ngột, không tăng giá nhiều mặt hàng trong cùng một thời điểm, không tăng giá vào thời điểm tăng lương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục