Ngành thuế Yên Bái quyết tâm ngay từ đầu năm

  • Cập nhật: Thứ ba, 22/2/2022 | 7:40:07 AM

YênBái - Năm 2022, Bộ Tài chính giao tỉnh Yên Bái thu ngân sách trên địa bàn là 2.587,9 tỷ đồng. Dự toán được HĐND tỉnh quyết định là 4.600 tỷ đồng.

Cán bộ Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế tỉnh triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm.
Cán bộ Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế tỉnh triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm.

Cụ thể trong số thu Bộ Tài chính giao, Yên Bái phải thu cân đối 1.630,9 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất là 700 tỷ đồng; xổ số kiến thiết 27 tỷ đồng; thu xuất nhập khẩu 230 tỷ đồng. 

Dự toán được HĐND tỉnh quyết định là 4.600 tỷ đồng. Trong đó, thu cân đối 2.180 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất trả tiền một lần là 150 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất 1.837 tỷ đồng; thu xổ số kiến thiết 33 tỷ đồng; thu xuất nhập khẩu 400 tỷ đồng. 

Đây tiếp tục là một thử thách lớn đối với tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức trong ngành do thị trường tiêu thụ một số sản phẩm chủ lực bị thu hẹp, giá bán giảm, số lượng hàng tồn kho lớn; một số dự án đầu tư chậm tiến độ, chậm đi vào sản xuất ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình thu ngân sách trên địa bàn, đặc biệt, dịch Covid-19 vẫn còn bùng phát ở nhiều nơi chưa có dấu hiệu suy giảm... 

Tuy nhiên, với nhiều nỗ lực trong công tác thu ngân sách, nên đến hết tháng 1/2022, tổng thu ngân sách toàn tỉnh đã đạt 392,6 tỷ đồng, bằng 15,2% dự toán Bộ Tài chính, bằng 8,5% dự toán tỉnh, tăng 30,8% so cùng kỳ. 

Trong đó, thu nội địa 358,6 tỷ đồng, bằng 15,2% dự toán Bộ Tài chính, bằng 8,5% dự toán tỉnh, bằng 130,7% so cùng kỳ, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu trên 30 tỷ đồng, bằng 13% dự toán trung ương, bằng 7,5% dự toán tỉnh giao và tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước. 

Một số nguồn thu, sắc thuế đạt khá so với cùng kỳ như: thu từ thuế thu nhập cá nhân đạt 145,5%; thu từ lệ phí trước bạ đạt 133,3%; thu từ tiền sử dụng đất đạt 182,5%...; có 9/10 địa bàn, đơn vị thu đạt khá so với cùng kỳ. Đặc biệt, địa bàn huyện Văn Chấn thu đạt 34,9 tỷ đồng, bằng 314,1% so với cùng kỳ; huyện Trạm Tấu thu đạt 14,7 tỷ đồng, bằng 266,8% so với cùng kỳ.

Ông Nông Xuân Hùng - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh chia sẻ: Nhận diện được những khó khăn, nên ngay từ đầu năm 2022, ngành thuế chủ động chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành triển khai đồng bộ các nhiệm vụ công tác theo chức năng của ngành; đánh giá, phân tích dự toán thu đã được giao, lập kế hoạch nhằm hoàn thành nhiệm vụ từng tháng, quý; tham mưu, đề xuất các giải pháp về cơ chế chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng kinh tế. 

Căn cứ vào dự toán thu ngân sách được Bộ Tài chính, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao và dự toán phấn đấu, Cục Thuế đã triển khai và giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, các chi cục với mục tiêu thu ngân sách vượt dự toán; xây dựng và giao chỉ tiêu để các đơn vị trực thuộc xác định kết quả thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, tổ chức phát động phong trào thi đua từng quý và thi đua đột xuất, phấn đấu thu ngân sách tháng 2/2022 thu đạt 165 tỷ đồng. 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ngành thuế đã nâng cao chất lượng công tác phân tích dự báo, thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thu để nắm chắc các nguồn thu và số lượng người nộp thuế ở cơ sở. Qua phân tích cụ thể các nguyên nhân tác động làm tăng, giảm nguồn thu, từng lĩnh vực trên địa bàn; sau đó, tổng hợp, báo cáo kết quả và dự báo tiến độ thu hàng tháng, hàng quý đúng với thực tế phát sinh. 

Trên thực tế, phân tích, dự báo còn là cơ sở quan trọng giúp lãnh đạo các cấp chỉ đạo điều hành nhiệm vụ thu ngân sách. Cụ thể, ngành thuế sẽ phân tích cụ thể các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả; đồng thời, kiến nghị với cấp có thẩm quyền chỉ đạo các ngành, các cấp ở địa phương cùng phối hợp thực hiện. 

Bên cạnh đó, tiếp tục theo dõi nắm chắc diễn biến tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh của cả nước; tình hình khí hậu thời tiết; những ảnh hưởng của dịch Covid-19 tác động đến nguồn thu ngân sách trên địa bàn; nắm chắc tình hình sản xuất, kinh doanh; phân tích, đánh giá tình hình, khả năng, ước thu ở từng doanh nghiệp, từng đối tượng, từng nguồn thu so sánh đánh giá với cùng kỳ... để từ đó đề ra các giải pháp thực hiện trong từng tháng, quý và năm.

Đồng thời, ngành đôn đốc các khoản nợ tiền sử dụng đất quá hạn 90 ngày, thuê đất trả tiền một lần thông qua đấu giá quyền sử dụng đất sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh; xây dựng kế hoạch làm việc với các doanh nghiệp còn nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; bám sát tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, đôn đốc việc thực hiện dự toán đúng thời gian, tiến độ…

Quang Thiều

Tags Yên Bái chi cục thuế sử dụng đất xuất nhập khẩu Covid-19 sản xuất kinh doanh

Các tin khác
Lãnh đạo huyện Trạm Tấu kiểm tra công tác phòng, chống rét cho đàn gia súc tại xã Bản Công.

Tính đến 16h ngày hôm nay - 21/2, trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã có 15 con gia súc bị chết do rét đậm, rét hại; trong đó, trâu 10 con, nghé 3 con, bò 1 con và lợn 1 con.

Theo Chương trình hành động 56 của Tỉnh uỷ Yên Bái, Kế hoạch số 58 của Huyện uỷ Trạm Tấu, năm 2022, huyện Trạm Tấu được giao trồng mới 320 ha rừng, tăng 246 ha so với năm 2021; trong đó, rừng phòng hộ 250 ha, rừng sản xuất 70 ha.

Từ 15h chiều 21/2, giá xăng E5 RON 92 trong nước tăng 961 đồng/lít lên 25.531 đồng/lít, còn xăng RON 95 tăng 965 đồng/lít lên 26.285 đồng/lít.

Đường sắt đang triển khai chương trình khuyến mãi giảm giá vé 50% cho hành khách đi trên các đoàn tàu từ ngày 21-2 đến ngày 31-3-2022. Ảnh minh họa

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, đường sắt đang triển khai chương trình khuyến mãi giảm giá vé 50% cho hành khách đi trên các đoàn tàu từ ngày 21-2 đến ngày 31-3-2022.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục