Giá vàng SJC tăng mạnh đạt mốc 66 triệu đồng/lượng

  • Cập nhật: Thứ hai, 28/2/2022 | 7:42:21 AM

Mở phiên giao dịch đầu tuần 28/2, giá vàng SJC mua vào - bán ra tăng mạnh lên mức 65,10 – 66 triệu đồng/lượng, cùng lúc giá vàng thế giới tăng lên 1.909 USD/oz.

Giá vàng SJC tăng giá mạnh đầu tuần giao dịch.
Giá vàng SJC tăng giá mạnh đầu tuần giao dịch.

Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào đầu phiên sáng 28/2 ở mức 65,10 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 66 triệu đồng/lượng, tăng 550.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 250.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối phiên giao dịch ngày 26/2. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 800.000 đồng/lượng.

Thời điểm hiện tại, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 64,10 – 65,60 triệu đồng/lượng, cùng giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cuối phiên giao dịch 26/2. Chênh lệch giá mua – bán vàng tại DOJI đang là 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng cuối phiên 27/2. Theo kết quả khảo sát giá vàng tuần từ 28/2 – 4/3 của hãng tin Kitco News, các chuyên gia đang có cái nhìn không mấy tích cực về vàng trong ngắn hạn. Ở phía thương nhân bán lẻ, vàng vẫn là một hình thức đầu tư đem lại lợi nhuận cao.

Hiện giá vàng giao dịch trên sàn Kitco đang ở mức 1.909 USD/oz. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng nay: 1 USD = 22.950 VND, giá vàng thế giới tương đương 52,78 triệu đồng/lượng, thấp hơn 13,22 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra sáng 28/2.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với USD áp dụng cho ngày 28/2 là 23.140 VND/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 22.550 VND/USD và bán ra ở mức 23.050 VND/USD.

Các NHTM hôm nay niêm yết giá USD phổ biến ở mức 22.650 VND/USD (mua vào) và 22.960 VND/USD (bán ra).

Trên thị trường thế giới, USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác ở mức 96,530 điểm.

(Theo VOV)

Các tin khác
Bưởi Đại Minh đạt chuẩn 4 sao OCOP. (Ảnh: Hoài Văn)

Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, huyện Yên Bình đã xây dựng được một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung như: vùng cây ăn quả có múi, vùng gạo đặc sản Bạch Hà, vùng gỗ nguyên liệu phục vụ chế biến, vùng phát triển thủy sản hồ Thác Bà. Đây là tiềm năng sẵn có để các tổ chức, cá nhân sản xuất những sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tạo nên những sản phẩm có giá trị, có sức cạnh tranh trên thị trường.

Lãnh đạo huyện Trấn Yên nắm bắt tình hình sản xuất chế biến gỗ rừng trồng tại xã Tân Đồng.

Vốn là huyện thuần nông, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nhỏ bé nếu như không muốn nói là không có gì. Nhưng vài năm trở lại đây, huyện Trấn Yên đã khai thác tốt tiềm năng, lợi thế về đất đai, nguồn nhân lực, xây dựng nhiều cơ chế, chính sách thông thoáng thu hút đầu tư, phát triển mạnh các ngành nghề… đưa sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) trở thành ngành kinh tế chủ lực.

Nông dân huyện Văn Yên gieo cấy lúa đông xuân.

Đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, tránh tiếp xúc với nhiều người là những việc làm của chị Nguyễn Thị Mừng, thôn Làng Cau, xã An Thịnh cũng như mọi người dân ở đây khi ra đồng lao động sản xuất trong thời gian này.

Giá rau xanh tại Hà Nội tăng gấp 3 lần.

Giá xăng dầu trong nước tăng cao gây sức ép lớn đến giá cả hàng hóa, đặc biệt những lĩnh vực chịu tác động trực tiếp như vận tải, sản xuất hàng tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục