Hội Phụ nữ xã Tân Thịnh phát huy hiệu quả mô hình góp vốn xoay vòng

  • Cập nhật: Thứ ba, 8/3/2022 | 10:58:43 AM

YênBái - Tổ góp vốn xoay vòng của Hội Phụ nữ xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn được thành lập cuối năm 2020. Sau gần 2 năm hoạt động, việc góp vốn đã mang lại hiệu quả rõ rệt.

Tổ góp vốn xoay vòng của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Thịnh thu tiền góp vốn của các hội viên.
Tổ góp vốn xoay vòng của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Thịnh thu tiền góp vốn của các hội viên.

Năm 2021, chị Vũ Thị Hạnh ở thôn Khe Sừng, xã Tân Thịnh được vay 42 triệu đồng từ Tổ góp vốn xoay vòng để đầu tư phát triển chăn nuôi. Từ nguồn vốn này, chị Hạnh đã đầu tư mở rộng chăn nuôi lợn. Hiện tại, gia đình chị Hạnh có 12 ngăn chuồng trại diện tích trên 300 m2 và chị thường nuôi 70 con - 120 con. 

Chị Hạnh cho biết: "Nguồn vốn ban đầu do chị em phụ nữ đóng góp, đã giúp gia đình gây dựng được mô hình chăn nuôi khá hiệu quả và cho thu nhập gần 600 triệu đồng/năm. Khi điều kiện kinh tế đã có, mình tích cực tham gia góp vốn tiết kiệm để giúp các chị em khác trong tổ cùng phát triển”.

Tổ góp vốn xoay vòng ở thôn Khe Sừng hiện có 70 hội viên tham gia. Tổ hoạt động trên nguyên tắc huy động nguồn vốn dôi dư của hội viên phụ nữ để giúp các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu về vay vốn. 

Chị Ngô Thị Mai - Tổ trưởng Tổ góp vốn xoay vòng thôn Khe Sừng cho biết: "Tham gia Tổ góp vốn, chị em tự nguyện đóng góp vốn tùy theo hoàn cảnh, mức thu nhập của gia đình. Tiền vay mỗi hội viên không quá 100 triệu đồng và cứ vào ngày 15/12 (Âm lịch) hàng năm tổ sẽ tiến hành thanh toán tiền gốc, lãi cho các hội viên và thu tiền vay của các hội viên. Đối với những hộ có nhu cầu vay phải đăng ký trước để Tổ bố trí nguồn vốn vay kịp thời”.

Chỉ tính riêng 3 tháng đầu năm 2022, Tổ  đã huy động gần 1,5 tỷ đồng tiền gửi và đã giải ngân kịp thời cho các hội viên có nhu cầu vay.  

Thực hiện mục tiêu vận động chị em phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, đến nay, Hội Phụ nữ xã Tân Thịnh đã vận động và thành lập 3 tổ góp vốn xoay vòng tại 2 thôn Khe Sừng và thôn Tó với gần 90 hội viên. Trong quý I, 3 tổ góp vốn xoay vòng xã Tân Thịnh đã huy động trên 1,5 tỷ đồng. Nguồn huy động trên đã kịp thời giải ngân cho các hội viên đầu tư chăm sóc cam, trồng quế và chăn nuôi phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Từ nguồn vốn xoay vòng, đã giúp chị em xây dựng được gần 50 mô hình cho thu nhập từ 100 triệu đồng - 500 triệu đồng, nâng thu nhập bình quân của hội viên phụ nữ lên trên 42 triệu đồng. 

Chị Nguyễn Thị Hà - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Thịnh cho biết: "Thời gian tới, Hội Phụ nữ xã sẽ tiếp tục khảo sát, hỗ trợ các chi hội phụ nữ thành lập tổ góp vốn xoay vòng để giúp các hội viên có vốn để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo”.

Sau gần 2 năm hoạt động, mô hình tổ góp vốn xoay vòng ở xã Tân Thịnh đã đem lại hiệu quả thiết thực, giải quyết nhiều khó khăn cho gia đình hội viên phụ nữ. Việc vay vốn được thực hiện nhanh gọn và kịp thờt, tạo động lực giúp chị em phụ nữ từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Tuyết Mai - Quang Sơn (Trung tâm TT & VH huyện Văn Chấn)

Tags Hội Phụ nữ Văn Chấn phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo

Các tin khác
Giá vàng SJC vẫn neo cao ở mức 73,4 triệu đồng/lượng.

Sáng 8/3, giá vàng trong nước vẫn neo cao quanh mức 73,40 triệu đồng/lượng (ở chiều bán ra), trong khi vàng thế giới đã quay đầu giảm, vàng thế giới hiện thấp hơn 18,39 triệu đồng/lượng so với vàng JSC bán ra ở cùng thời điểm.

Cán bộ Phòng Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Yên Bái trao đổi về công tác tuyên truyền giảm thuế giá trị gia tăng năm 2022 cho doanh nghiệp và người dân.

Bằng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT), hàng hóa, dịch vụ thiết yếu và hầu hết hàng hóa, dịch vụ được giảm 2% thuế suất thuế GTGT. Vì thế, giá các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm khá ổn định, không tăng giá, mặc dù trong những ngày vừa qua thời tiết rất bất lợi, ảnh hưởng đến nguồn cung.

Học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành thu gom rác thải ở Khu du lịch Thác Bà, huyện Yên Bình. (Ảnh minh họa)

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Yên Bái quản lý nhiều lĩnh vực: đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường (BVMT).

Mô hình trồng khoai tây vụ đông tại xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu phát huy hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho nông dân.

Tiếp tục thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân (HND) Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (XDNTM) và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”, thời gian qua, các cấp HND huyện Trạm Tấu không ngừng phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, XDNTM.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục