Rà soát đấu giá đất: Quá hạn 10 ngày, mới có 7/63 địa phương báo cáo

  • Cập nhật: Thứ năm, 10/3/2022 | 9:59:28 AM

Tính đến sáng 10/3/2022 cả nước mới chỉ có 7/63 tỉnh, thành phố thực hiện rà soát công tác đấu giá quyền sử dụng đất và gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Mặc dù đã quá thời gian các địa phương phải gửi báo cáo kết quả rà soát công tác đấu giá quyền sử dụng đất về Bộ Tài nguyên và Môi trường để bộ này tổng hợp, báo cáo Chính phủ, thế nhưng tính đến sáng 10/3/2022, cả nước mới chỉ có 7 tỉnh, thành phố thực hiện việc rà soát công tác đấu giá quyền sử dụng đất và "nộp” kết quả.

Trao đổi với phóng viên về vấn đề trên, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết thực hiện Công điện số 1767/CĐ-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, Tổng cục Quản lý đất đai đã tham mưu Bộ Tài nguyên và Môi trường có công văn báo cáo Thủ tướng về công tác đấu giá đất nói chung và vụ việc đấu giá đất tại Thủ Thiêm nói riêng.

Trên cơ sở đó, ngày 20/1/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tập trung rà soát, kiểm tra công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn đảm bảo đúng pháp luật, công khai, minh bạch; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá quyền sử dụng đất để trục lợi…

Cùng với đó, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cần tập trung vào việc thực hiện đúng quy định các trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất (nhất là những khu đất "vàng” sau khi rà soát, sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của Nhà nước) để chống thất thu cho ngân sách nhà nước và phòng chống tiêu cực, tham nhũng.

Cơ quan chức năng các địa phương tăng cường giám sát, thanh-kiểm tra công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn không để xảy ra tình trạng thông đồng, móc ngoặc, cạnh tranh không bình đẳng trong các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất; chủ động tổng hợp thông tin, đánh giá, nhận định về khả năng tiềm ẩn nguy cơ diễn biến bất thường liên quan đến biến động giá đất trong thời gian tới tại địa phương.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị các địa phương công bố công khai thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tiến độ triển khai các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, các dự án bất động sản, đặc biệt là các dự án lớn và việc sáp nhập, thành lập các đơn vị hành chính tại địa phương để minh bạch thông tin, ngăn chặn hiện tượng tung tin đồn thổi, đầu cơ nhằm đẩy giá đất để trục lợi bất hợp pháp.

Trên cơ sở đó, các địa phương gửi báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn; đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật có liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất trước ngày 28/2, để Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, tính đến sáng 10/3, cả nước mới chỉ có 7/63 tỉnh, thành phố có báo cáo gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đáng chú ý là trong số các địa phương đã có báo cáo gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, lại không có tên các thành phố, đô thị lớn đã và đang xuất hiện nhiều trường hợp bỏ cọc đấu giá đất trong thời gian qua, như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội...

Theo ông Lê Văn Bình, Cục trưởng Cục Kinh tế và Phát triển quỹ đất (Tổng cục Quản lý đất đai), số địa phương đã có báo cáo gửi bộ như trên là chưa nhiều. Hiện các địa phương đang tiếp tục gửi báo cáo và Bộ Tài nguyên Môi trường vẫn đang tổng hợp.

Trước câu hỏi của phóng viên về việc Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ trình Thủ tướng Chính phủ kết quả và giải pháp thế nào khi thời hạn các địa phương gửi báo cáo đã quá nhiều ngày, ông Bình cho rằng các địa phương gửi báo cáo thì bộ này mới báo cáo Thủ tướng được.

"Trường hợp các địa phương vẫn chậm, chúng tôi sẽ đôn đốc tiếp”, ông Bình nói.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Cửa hàng bán lẻ hoặc các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có dấu hiệu ngưng, hoặc hạn chế bán hàng không có lý do chính đáng sẽ bị xem xét đình chỉ, hoặc tước giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định.

Người dân huyện Trạm Tấu tham gia diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng.

Như một quy luật khắc nghiệt, vào mùa khô, từ tháng 10 năm trước đến hết tháng 5 năm sau, nguy cơ cháy rừng luôn hiện hữu, đặc biệt là ở các huyện phía Tây của tỉnh Yên Bái.

Ngay từ đầu năm, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã thích ứng linh hoạt trong sản xuất kinh doanh, mục tiêu đảm bảo doanh số và tạo nguồn thu cho ngân sách.

Năm 2022, thành phố Yên Bái được tỉnh giao dự toán thu ngân sách 770 tỷ đồng, bao gồm 466 tỷ đồng thuế và phí; 304 tỷ đồng thu tiền sử dụng đất. Tăng cường kiểm tra thuế theo chuyên đề là một trong những giải pháp để công tác thu ngân sách đạt hiệu quả.

Yên Bái kiểm soát tốt an toàn thực phẩm đối với toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm.

Trong năm, tỉnh đã thành lập 7 đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành, kiểm tra 154 cơ sở, phát hiện xử lý vi phạm 28 cơ sở, tiêu hủy các mặt hàng đã hết hạn sử dụng, mốc hỏng giá trị trên 500 triệu đồng; xử phạt 1 bếp ăn tập thể để xảy ra ngộ độc thực phẩm với số tiền trên 160 triệu đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục