Điện lực thành phố Yên Bái: "5S" song hành cùng "5K"

  • Cập nhật: Thứ sáu, 8/4/2022 | 2:03:49 PM

YênBái - Trong những năm qua, nhờ thực hiện tốt mô hình "5S" (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng) từ văn phòng ra lưới điện mà Điện lực thành phố Yên Bái đã giảm tối đa các sự cố lưới điện đồng thời tạo không gian làm việc khang trang, sạch đẹp. Đặc biệt, mô hình "5S" được đơn vị thực hiện song hành cùng công tác "5K" phòng, chống dịch Covid-19 nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt trong tình hình mới.

Công nhân Điện lực thành phố Yên Bái chỉnh trang lưới điện, vệ sinh trạm biến áp.
Công nhân Điện lực thành phố Yên Bái chỉnh trang lưới điện, vệ sinh trạm biến áp.

Điện lực thành phố Yên Bái hiện đang quản lý và vận hành 227 trạm biến áp (TBA) có tổng dung lượng là 62.900 kVA cùng 167,56 km đường dây trung thế, 192,48 km đường dây hạ thế; cung cấp điện cho 37.825 khách hàng trên địa bàn thành phố. 

Để thực hiện hiệu quả mô hình "5S" từ văn phòng đến lưới điện, đơn vị đã xây dựng kế hoạch thực hiện và phát động phong trào thi đua sắp xếp, vệ sinh nơi làm việc; chỉnh trang TBA, vệ sinh hệ thống lưới điện bảo đảm an toàn, sạch đẹp. 

Kho vật tư thiết bị phục vụ cho công tác sản xuất được sắp xếp khoa học, chủng loại vật tư trong kho được sàng lọc và có các thẻ kho theo đúng quy định. Tại hiện trường làm việc, đơn vị tập trung phát quang khuôn viên TBA, loại bỏ các dây dẫn không phù hợp, đánh số thứ tự hoặc gắn màu sắc tương ứng lên từng dây dẫn, ghim các dây dẫn vào các vị trí cố định, sử dụng vật liệu phù hợp ngăn chặn không để côn trùng, con vật chui vào TBA làm hỏng các thiết bị điện; tiến hành treo thẻ nhận diện cáp viễn thông và bó gọn dây cáp; xử lý cột bị nghiêng, thay thế những thiết bị điện ở vị trí có nguy cơ mất an toàn.

Đơn vị cũng khuyến cáo người dân không treo biển quảng cáo, tùy tiện kéo dây cáp viễn thông và các loại dây dẫn khác vào cột điện, TBA gây mất an toàn; thường xuyên tổ chức kiểm tra phát dọn hành lang lưới điện… 

Trước đây, hệ thống dây điện ở các TBA lộn xộn, nhiều dây thừa khiến việc sửa chữa gặp khó khăn, mỗi lần khách hàng báo mất điện, công nhân phải mất nhiều thời gian để tìm đường dây bị lỗi làm quá trình sửa chữa kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân. Nay, các đường điện từ TBA cấp cho khách hàng nối với tủ điện đều được đánh số thứ tự.  Vì thế, việc sửa chữa, bảo dưỡng dễ dàng hơn, rút ngắn thời gian khắc phục khi có sự cố xảy ra, qua đó nâng cao độ tin cậy với khách hàng, an toàn cho công nhân trực tiếp vận hành lưới điện.

Song song với việc thực hiện mô hình "5S", Điện lực thành phố Yên Bái cũng tăng cường công tác "5K" phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Ngay sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, được sự chỉ đạo của Công ty Điện lực Yên Bái, đơn vị đã tiến hành test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 và triển khai tiêm vắc-xin mũi 3 cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) và người lao động bảo đảm sàng lọc, chính xác, an toàn nhằm phát hiện sớm để khoanh vùng, xử lý và dập dịch kịp thời. 

Đơn vị chủ động bố trí máy phát điện diesel cung cấp điện bảo đảm cấp điện trở lại nhanh chóng trong thời gian khắc phục sự cố tại các bệnh viện, cơ sở y tế tư vấn và điều trị F0 trên địa bàn thành phố. 

Đối với trường hợp phải xử lý sự cố tại hiện trường trong khuôn viên bệnh viện, cơ sở y tế điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19, cán bộ, công nhân viên ngành điện đều được trang bị bảo hộ đầy đủ, phù hợp, đảm bảo an toàn khi làm nhiệm vụ. 

Ông Đỗ Quang Đông - Giám đốc Điện lực thành phố Yên Bái cho biết: "Việc triển khai thực hiện mô hình 5S song hành cùng công tác 5K phòng dịch đã tạo môi trường làm việc ngăn nắp, sạch sẽ ở văn phòng; đảm bảo các đường dây trên lưới điện được chỉnh trang gọn gàng, an toàn đồng thời nêu cao ý thức thực hiện biện pháp phòng dịch Covid-19 cho CBCNV và người lao động trong quá trình sửa chữa, bảo dưỡng, khắc phục sự cố điện ngoài hiện trường nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt trong tình hình mới”.

Bùi Minh

Tags Điện lực thành phố Yên Bái mô hình 5S công tác 5K Covid-19

Các tin khác
Cây quế mở hướng làm giàu cho người dân xã Trúc Lâu. (Ảnh: T.L)

Thời gian qua, huyện Lục Yên tập trung quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, có hiệu quả diện tích đất đồi rừng; tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển rừng gỗ lớn…, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân.

Theo ngành nông nghiệp, mỗi năm nông dân Yên Bái sử dụng gần 200.000 tấn phân bón. Trong đó phân vô cơ 105.000 tấn, hữu cơ 95.000 tấn; hơn 68 tấn thuốc bảo vệ thực vật các loại. Trước thực trạng giá vật tư tăng cao, nhiều biện pháp được các cấp chính quyền và ngành chuyên môn khuyến cáo giúp nông dân giảm chi phí đầu vào trong trồng trọt.

Hàng Việt có tiềm năng gia tăng kim ngạch tại thị trường Nigeria.

Doanh nghiệp khi xuất khẩu hàng sang thị trường Nigeria nói riêng và khu vực Tây Phi đây cần cẩn trọng với hiện tượng lừa đảo núp bóng dưới nhiều hình thức.

Sáng 8/4, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tổ chức Hội nghị trực tuyến EVNNPC đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện. Hội nghị nhằm tổng kết chương trình Điều chỉnh phụ tải và công tác chăm sóc khách hàng, tư vấn sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2021; tri ân các khách hàng tiêu biểu đã tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải (DR) giai đoạn 2019-2021.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục