Lục Yên khẩn trương phòng trừ bệnh bạc lá trên lúa

  • Cập nhật: Thứ sáu, 15/4/2022 | 1:58:29 PM

YênBái - Bệnh bạc lá xuất hiện tại Lục Yên từ ngày cuối tháng 3, rải rác tại các xã, tỷ lệ nhiễm từ 5-10%. Chỉ vài ngày sau, bệnh phát sinh gây hại với tốc độ nhanh.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Đến nay, toàn huyện đã có hơn 360 ha lúa vụ xuân bị nhiễm bệnh, gây hại, chủ yếu trên các giống lúa: Thái Xuyên 111, Nhị ưu 838, ADI 28, Thiên ưu 8... Bệnh gây hại rải rác ở tất cả các xã, nhiều hơn cả là ở Yên Thắng, Minh Xuân, Tân Lĩnh, Liễu Đô, Lâm Thượng, Vĩnh Lạc, Minh Tiến, thị trấn Yên Thế.

Thời gian này, những cây lúa đang giai đoạn đẻ nhánh ở thôn Ngòi Thắm xã Tô Mậu bị nhiễm cháy vàng, khô lá do bệnh bạc lá. Gia đình bà Lý Thị Nụ có 2 mẫu ruộng đang phát triển tốt thì xuất hiện bệnh bạc lá vi khuẩn làm hơn 50% diện tích bị úa vàng. Hiện nay, gia đình đang thực hiện các biện pháp phun thuốc, bón phân, rắc vôi bột phòng trừ bệnh lây lan. 

Ông Lương Văn Khiên - Chủ tịch UBND xã Tô Mậu cho biết: "Đến nay, xã Tô Mậu có khoảng 30% diện tích lúa bị nhiễm bệnh bạc lá. Chính quyền địa phương đã mời cán bộ Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện về tổ chức hội thảo đầu bờ, hướng dẫn nông dân phun các loại thuốc như Xantocin 40WP, Totan 200WP, Kasumin 2SL, Physan 20SL để bảo vệ lúa. Những ruộng bị nhiễm bệnh nặng, người dân phun kép sau khoảng thời gian từ 7 - 10 ngày, liều lượng tăng gấp 2 lần. Ngoài ra, bón bổ sung 10 kg super lân và 2 kg phân trung lượng bón rễ Bosica cho 1 sào giúp tăng cường hoạt động của bộ rễ và sức đề kháng cho cây”. 

Ông Trần Quang Vinh - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Lục Yên cho biết: "Hiện nay, bệnh bạc lá vi khuẩn đang có chiều hướng diễn biến phức tạp. Để bảo vệ năng suất, sản lượng cho 3.400 ha lúa vụ xuân, huyện đã tập trung chỉ đạo về việc khẩn trương phun thuốc phòng trừ bệnh bạc lá vi khuẩn cho lúa vụ xuân. Theo đó, các địa phương cần phải tập trung chỉ đạo kịp thời, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng trừ.

 Ngoài công tác tuyên truyền, cần phải tổ chức thăm đồng thường xuyên nhằm phát hiện sớm diện tích bị bệnh để thực hiện các biện pháp phòng trừ kịp thời theo hướng dẫn, khuyến cáo của ngành chuyên môn”.

Khẩn trương thực hiện các biện pháp chủ động phòng trừ sâu bệnh hại lúa kịp thời, đặc biệt là bệnh bạc lá, Lục Yên đang phấn đấu đảm bảo an toàn cho toàn bộ diện tích lúa xuân, đảm bảo năng suất, sản lượng theo kế hoạch đã đề ra.

Khắc Điệp  (Trung tâm TT&VH huyện Lục Yên)

Các tin khác
Thị trường xuất khẩu gạo trong năm nay sẽ thuận lợi hơn so với năm 2021. (Ảnh minh họa)

Theo giới chuyên gia, giá gạo sẽ còn tiếp tục xu thế tăng, vì tác động giá lương thực thế giới tăng sẽ ảnh hưởng đến giá gạo xuất khẩu.

Vườn su su của thành viên Tổ hợp tác trồng và tiêu thụ sản phẩm xã Âu Lâu.

Phát huy lợi thế về đất đai màu mỡ, nguồn nhân lực dồi dào, người dân xã Âu Lâu (thành phố Yên Bái) đã chuyển đổi đất trồng lúa, ngô sang trồng cây su su hàng hóa theo hướng nông nghiệp sạch gắn với ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, liên kết và tiêu thụ sản phẩm...

Nhờ vừa chủ động thực hiện quyết liệt, kịp thời các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước nên trong 24 chỉ tiêu tỉnh giao, hết quý I huyện Văn Yên đã có 9 chỉ tiêu được đánh giá và đạt trên 85% kế hoạch.

Xét đề nghị của UBND tỉnh Lai Châu và ý kiến của các bộ, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc UBND tỉnh Lai Châu là cơ quan chủ quản dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên kết nối tỉnh Lai Châu và Lào Cai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục