Yên Bái: Chắt chiu từng nguồn thu

  • Cập nhật: Thứ sáu, 3/6/2022 | 7:46:24 AM

YênBái - Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, thời gian qua, công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Yên Bái có mức tăng trưởng khá. Tính đến ngày 17/5, tổng thu ngân sách đạt trên 1.448 tỷ đồng. Đây là tín hiệu khả quan khi nền kinh tế đang trên đà phục hồi...

Công nhân Công ty cổ phần Eco Green Plastic tại thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình sản xuất hàng xuất khẩu quý II/2022.
Công nhân Công ty cổ phần Eco Green Plastic tại thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình sản xuất hàng xuất khẩu quý II/2022.

Tuy nhiên, nhiệm vụ công tác thu ngân sách trong thời gian tới còn gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi các đơn vị chủ công trong công tác thu phải phấn đấu cao hơn nữa...

Hiện nay, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, có khả năng ảnh hưởng đến tình hình thu ngân sách nhà nước những tháng cuối năm. Trước khó khăn trên, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành chức năng và địa phương triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp thu ngân sách năm 2022, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả những giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, tạo nguồn thu ổn định và bền vững cho ngân sách nhà nước.

Đồng thời chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công tạo động lực cho phục hồi kinh tế, bảo đảm hoàn thành toàn diện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh cả về tổng mức và cơ cấu của từng cấp, đáp ứng đủ nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ chi về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Kịch bản thu ngân sách năm 2022 của tỉnh Yên Bái là 5.100 tỷ đồng, tăng 10% so với kế hoạch để dự phòng cho các khoản thu không đạt kế hoạch.

Theo số liệu của Sở Tài chính, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 17/5 đạt trên 1.448,6 tỷ đồng, bằng 56% dự toán trung ương giao, 31,5% dự toán tỉnh giao và tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: thu cân đối ngân sách (trừ tiền thuê đất 1 lần) đạt 820 tỷ đồng, bằng 50,3% dự toán trung ương, bằng 37,6% dự toán tỉnh giao; thu tiền thuê đất trả tiền một lần đạt 26,8 tỷ đồng, bằng 17,8% dự toán tỉnh; thu tiền sử dụng đất đạt 468,1 tỷ đồng, bằng 66,9% dự toán trung ương, bằng 25,5% dự toán tỉnh; thu xổ số kiến thiết đạt 21,7 tỷ đồng, bằng 80,5% so với dự toán trung ương, bằng 65,9% dự toán tỉnh; thu từ hải quan đạt 112 tỷ đồng, bằng 48,7% dự toán trung ương, bằng 28% dự toán tỉnh. 

Ước thực hiện thu ngân sách 5 tháng đầu năm đạt 1.665 tỷ đồng, bằng 64,3% dự toán trung ương giao,  36,2% dự toán tỉnh giao. Nhiều sắc thuế có tiến độ thu tốt, đến nay hoàn thành và hoàn thành vượt mức kịch bản thu ngân sách 5 tháng là thu từ doanh nghiệp địa phương, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thuế thu nhập cá nhân… 


Công nhân Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước. 

Có 3/9 địa phương đạt từ 40% dự toán trở lên là huyện Văn Chấn; Văn Yên và thị xã Nghĩa Lộ… Tuy nhiên, một số khoản thu, sắc thuế chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách đạt thấp là thu từ doanh nghiệp trung ương; thu tiền sử dụng đất tuy tăng cao so với cùng kỳ nhưng chưa đảm bảo tiến độ, mới đạt 25,5% dự toán...

Theo đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên nhân dẫn đến công tác thu ngân sách chưa như kỳ vọng là do một số chính sách tài khóa, tiền tệ nhằm hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội mới được ban hành đã tác động không nhỏ đến các nguồn thu của địa phương. 

Cùng với đó, tình hình dịch bệnh Covid-19 trong quý I tiếp tục diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp và người nộp thuế; tình hình thế giới có nhiều bất ổn, chi phí nhiên liệu tăng cao (xăng dầu, than đá…) gây khó khăn cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó, chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí dự kiến giảm khoảng 90 tỷ đồng; chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu dự kiến giảm thu ngân sách khoảng 55 tỷ đồng…

Ngoài ra, công tác phối hợp giữa một số sở, ngành, địa phương còn thiếu chặt chẽ trong triển khai thực hiện kịch bản thu ngân sách năm 2022; cá biệt, một số đơn vị còn thiếu nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp, còn lúng túng về cách thức triển khai nhiệm vụ, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án phát triển quỹ đất. 

Hầu hết tại các dự án khi thực hiện công tác đo đạc lập bản đồ địa chính thu hồi đất và công tác kiểm kê đất đai, tài sản gắn liền trên đất còn tình trạng vướng mắc do người dân không chấp hành thực hiện việc đo đạc, kiểm đếm, áp giá… nên phải thực hiện biện pháp cưỡng chế, do đó, thời gian thực hiện bị kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. Nhân lực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng ở các địa phương còn thiếu, năng lực của một số cán bộ còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ… 

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: "Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, cùng với những thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách từ đầu năm và việc triển khai đồng bộ các chính sách khôi phục kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ như hiện nay, dự kiến, tổng thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng ước đạt 2.071,5 tỷ đồng, bằng 80% dự toán trung ương giao, bằng 45% dự toán tỉnh giao, bằng 100% kịch bản thu 6 tháng, bằng 40,6% kịch bản thu cả năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2022 ước đạt 5.135,8 tỷ đồng, bằng 198,5% dự toán trung ương giao, bằng 111,6% dự toán tỉnh, bằng 100,7% so với kịch bản thu cả năm”. 

Để hoàn thành kịch bản đối với nguồn thu từ nguồn thu tiền sử dụng đất, Yên Bái tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 307-KL/TU ngày 21/2/2022 của Thường trực Tỉnh ủy về kế hoạch phát triển quỹ đất thu ngân sách năm 2022; tình hình tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án phát triển quỹ đất; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hồ sơ, thủ tục thực hiện các dự án phát triển quỹ đất: phê duyệt bản đồ thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, ứng vốn từ quỹ phát triển đất….

Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách từ nguồn thu tiền sử dụng đất; đồng thời, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng các huyện, thị xã, thành phố phục vụ công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư xây dựng, dự án phát triển quỹ đất thu ngân sách trên địa bàn; khẩn trương hoàn thành việc tuyển dụng cán bộ, viên chức cho các trung tâm phát triển quỹ đất và ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khối huyện, đảm bảo nhân lực cho công tác giải phóng mặt bằng. 

Đẩy nhanh việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất của các dự án đầu tư xây dựng, dự án phát triển quỹ đất trên tinh thần "giải phóng mặt bằng đến đâu, chuyển đổi mục đích sử dụng đất đến đó” để đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng, đầu tư hạ tầng.

Đối với thu cân đối, tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để sớm phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, nhanh chóng các chính sách hỗ trợ về thuế theo chỉ đạo của Chính phủ. Tập trung thực hiện nghiêm, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, nhất là đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công và giải ngân các dự án đầu tư xây dựng cơ bản nhằm tạo nguồn thu ổn định cho thu ngân sách. 

Tăng cường rà soát, kiểm tra chống thất thoát, thất thu thuế, nhất là trong hoạt động xuất nhập khẩu, khai thác, chế biến khoáng sản, hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải, thu nợ tiền sử dụng đất, các doanh nghiệp hết thời hạn thuê đất có nhu cầu cần phải gia hạn thuê đất; các doanh nghiệp hết thời hạn miễn, giảm, giãn hoãn thuế thu nhập doanh nghiệp; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn chưa kê khai hoặc kê khai chưa đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế; các khoản thuế vãng lai của doanh nghiệp tham gia các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn… Kiên quyết xử lý các hành vi chây ỳ, không thực hiện nghiêm nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước. 

Cục Thuế tỉnh chủ trì, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả việc kiểm tra, thanh tra để chống thất thu, nợ đọng thuế (nhất là các doanh nghiệp khai thác khoáng sản, sử dụng tài nguyên nước…). Chi cục Hải quan Yên Bái tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xuất, nhập khẩu, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục xuất, nhập khẩu của doanh nghiệp; đồng thời, tiếp tục vận động, hỗ trợ các doanh nghiệp kê khai, thực hiện các thủ tục thông quan, nộp thuế xuất nhập khẩu tại tỉnh. 
Quang Thiều

Tags Yên Bái nguồn thu thu ngân sách cải cách hành chính

Các tin khác
Triển lãm quốc tế ngành Sữa và sản phẩm Sữa lần thứ III tại Việt Nam diễn ra từ 31/5-4/6. (Nguồn: Vietfair)

Trong hai năm 2020 và 2021, mặc dù khó khăn vì dịch bệnh, nhưng doanh thu thị trường sữa Việt Nam năm 2020 ước tính đạt 113.700 tỷ đồng và năm 2021 ước đạt 119.300 tỷ đồng. Tăng trưởng doanh thu ngành sữa chủ yếu nhờ vào 2 mảng chính là sữa bột và sữa nước.

Các cá nhân tiêu biểu được Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh khen thưởng.

Ngày 1/6, UBND huyện Lục Yên tổ chức tổng kết Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Nông dân xã Phúc Sơn thu hoạch lúa.

Thực hiện chủ trương xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, thị xã Nghĩa Lộ đã đẩy mạnh công tác liên kết "4 nhà” về giống, khoa học - công nghệ, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị và ký kết hợp đồng tiêu thụ với các doanh nghiệp; phát triển sản phẩm lúa đặc sản gắn với thị trường cao cấp, chế biến sâu.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên

Từ 15h00 chiều nay, giá xăng đã có lần tăng thứ 5 liên tiếp, qua đó vượt mức 31.000 đồng/lít.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục