Văn Yên tập trung xây dựng các công trình hạ tầng, thu hút đầu tư

  • Cập nhật: Thứ hai, 13/2/2023 | 10:46:41 AM

YênBái - Thời gian qua, huyện Văn Yên đã dồn sức khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn lực, tăng cường huy động các nguồn lực và đóng góp của nhân dân để phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Công nhân Công ty cổ phần JUNMA Yên Bái trong giờ làm việc.
Công nhân Công ty cổ phần JUNMA Yên Bái trong giờ làm việc.

Tại đường vành đai thị trấn Mậu A, nhiều công trình đang nhộn nhịp thi công. Phía thượng huyện, tại các cụm công nghiệp phía Tây cầu Mậu A, Cụm công nghiệp Bắc Văn Yên hay Cụm công nghiệp Đông An, các doanh nghiệp đang hối hả sản xuất đầu năm. Để thực hiện khâu đột phá xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, huyện Văn Yên đặc biệt quan tâm việc triển khai kế hoạch làm đường giao thông nông thôn. 

Năm qua, Văn Yên đã thực hiện kiên cố hóa trên 134,1 km (kế hoạch 90 km); mở mới, mở rộng nền đường 39,58 km; tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thi công các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn huyện đạt 3.320 tỷ đồng, bằng 126,7% kế hoạch. 

Huyện chỉ đạo các ngành, địa phương phối hợp với các đơn vị tập trung triển khai, đẩy nhanh tiến độ triển khai lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Văn Yên; quy hoạch chung thị trấn Mậu A và vùng phụ cận đến năm 2035; quy hoạch chung xây dựng xã An Thịnh, xã An Bình, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên đến năm 2035; quy hoạch xây dựng nông thôn các xã, gồm quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết… 

Ông Lưu Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên cho biết: "Dấu ấn lớn nhất trong phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội của địa phương những năm qua là hàng loạt các dự án có quy mô lớn được đầu tư, hoàn thành đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm ổn định cho người lao động". 

Năm 2022, huyện tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Đông An; ưu tiên thu hút các dự án đầu tư công nghiệp sản xuất các sản phẩm như: tinh dầu quế, gỗ ván ép, gỗ xẻ thanh và các dự án sản xuất vật liệu xây dựng đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường; khuyến khích công nghiệp chế biến vật liệu xây dựng, chế biến nông lâm sản, thực phẩm có công nghệ hiện đại...

Nhờ đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đến nay, toàn huyện có 77 dự án đến đầu tư với tổng vốn trên 10.300 tỷ đồng. Trong đó, một số dự án lớn như: Dự án đầu tư Thủy điện Thác Cá 1 tại xã Mỏ Vàng với tổng vốn đầu tư 1.070 tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng nhà máy gia công, sang chai đóng gói thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ côn trùng và sản xuất phân bón tại xã Đông An của Công ty cổ phần BMC Yên Bái với tổng vốn đầu tư trên 230 tỷ đồng… 

Mới đây, Công ty cổ phần JUNMA Yên Bái đã đăng ký đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất ván ép tại xã Xuân Ái. Với công suất 700 - 800 m3 ván ép/ngày, tạo việc làm ổn định cho khoảng 500 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân từ 6 - 9 triệu đồng/người/tháng. 

Ông Nguyễn Văn Nam - Phó Giám đốc Công ty chia sẻ: "Quá trình đầu tư, xây dựng cũng như sản xuất, Công ty được chính quyền địa phương tạo nhiều điều kiện thuận lợi để hoàn thiện mặt bằng, thủ tục pháp lý, xây dựng nhà xưởng, thủ tục hành chính, giảm thuế... Nhờ đó, hoạt động sản xuất luôn duy trì ổn định”. 

Tiếp đà thành công, Văn Yên đang đẩy mạnh huy động, thu hút các nguồn lực đầu tư; phát huy tối đa nội lực và đóng góp của nhân dân; khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển hạ tầng, góp phần thay đổi diện mạo của địa phương.

Quang Thiều

Tags Hạ tầng Yên Bái Văn Yên nông thôn mới cụm công nghiệp giao thông nông thôn

Các tin khác
Đã có 199 ý kiến của tổ chức, cá nhân góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Công điện số 32/CĐ-TTg ngày 11-2-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thay mặt UBND tỉnh nhận quà lưu niệm từ ông Kakuta Tomoki - Giám đốc điều hành Tập đoàn Erex.

Những năm qua, tỉnh Yên Bái đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc tăng cường hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác với các đối tác truyền thống và mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế nhằm thúc đẩy ngoại giao kinh tế, góp phần quan trọng vào các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cả nước có 857 làn thu phí đã được đầu tư, lắp đặt hoàn thiện thiết bị thu phí điện tử không dừng.

Bộ Giao thông vận tải vừa yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam sớm áp dụng công nghệ thu phí không barie trên đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông và các tuyến cao tốc khác.

Sáng 11/2, UBND thị trấn Yên Thế phối hợp với Trung ương Hội Đá quý Việt Nam, Hội chế tác điêu khắc đá quý, Hiệp hội Đá quý Lục Yên tổ chức Khai xuân Chợ đá quý Lục Yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục