Góp phần duy trì ổn định tỷ lệ che phủ rừng từ trồng tràm nước ngọt

  • Cập nhật: Thứ hai, 6/3/2023 | 7:52:24 AM

YênBái - Việc huyện Yên Bình triển khai dự án trồng cây tràm nước ngọt dưới cốt 58 hồ Thác Bà phù hợp với mục tiêu của Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ và Quy hoạch tổng thể Khu Du lịch quốc gia hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2025 tầm nhìn 2030; Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu Du lịch quốc gia hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2040 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhân dân thôn An Lạc, xã Hán Đà, huyện Yên Bình trồng cây tràm nước ngọt trên đảo hồ Thác Bà.
Nhân dân thôn An Lạc, xã Hán Đà, huyện Yên Bình trồng cây tràm nước ngọt trên đảo hồ Thác Bà.

Với mục tiêu phủ xanh diện tích đất bán ngập, tăng độ che phủ, giảm xói mòn, rửa trôi bồi lắng lòng hồ Thác Bà, góp phần cải thiện môi trường sinh thái và đa dạng sinh học, huyện Yên Bình đã triển khai Dự án trồng cây tràm nước ngọt dưới cos 58 hồ Thác Bà giai đoạn 2022 - 2025.

Dự án được triển khai tại 7 xã, thị trấn: Hán Đà, Vĩnh Kiên, Phúc An, Yên Thành, Thịnh Hưng và thị trấn Yên Bình, thị trấn Thác Bà. Dự án được Tập đoàn BIM Group hỗ trợ kinh phí cho UBND huyện Yên Bình trồng 50 ha cây tràm nước ngọt cho đến khi thành rừng tại vùng bán ngập hồ Thác Bà từ cốt 50 - 58. 

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này, nhân dân xã Hán Đà đã trồng tràm tại diện tích đất bán ngập trên các đảo hồ. Cây tràm nước ngọt được trồng bảo đảm đúng kỹ thuật từ khâu xử lý thực bì, làm đất, trồng, trồng dặm đến chăm sóc, bảo vệ rừng. Tham gia dự án trồng tràm nước ngọt 5 ha, xã Hán Đà đã tổ chức cho các hộ đăng ký trồng, bảo vệ và đã có 8 hộ tham gia và trồng xong trong tháng 3. 

Các xã khác như: Phúc An, Vĩnh Kiên, Yên Thành, Thịnh Hưng, thị trấn Yên Bình, thị trấn Thác Bà, nhân dân cũng đang tích cực trồng tràm nước ngọt ven các đảo hồ; đồng thời, tiến hành kiểm tra nếu cây đạt tỷ lệ sống dưới 80% sẽ trồng bổ sung ngay kết hợp chăm sóc, bón phân, làm cỏ để cây sinh trưởng, phát triển tốt. 

Được biết từ năm 2001, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng Đề tài khoa học: "Trồng cây tràm Úc trên vùng đất bán ngập hồ Thác Bà” với diện tích hơn 20 ha và đơn vị được giao triển khai đề tài là Công ty Lâm nghiệp Thác Bà. Sau khi hoàn thành Đề tài, ngoài diện tích tràm trồng trong khuôn khổ dự án, người dân đã tự mua hạt về gieo ươm và trồng mở rộng diện tích. 

Sau hơn 20 năm trồng cây tràm Úc đã phát triển tốt trên đất bán ngập vùng hồ Thác Bà với tổng diện tích khoảng 200 ha. Toàn bộ diện tích trồng tràm trên đất bán ngập đều xanh tốt; rễ tràm đan xen khiến đất chân các đảo hồ không bị xói lở khi mực nước lên xuống và sóng hồ vỗ vào chân đảo. Trong khu vực trồng tràm, cây mai dương không thể sống và phát triển gây hại đất và các loài thủy sinh trên hồ được bảo vệ tốt. Khi mùa nước rút, rừng tràm che phủ những vùng đất trên hồ, giảm tỷ lệ đất trống, đồi trọc... 

Ông Lã Tuấn Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Bình cho biết: năm 2022, được Tập đoàn BIM Group hỗ trợ kinh phí, huyện triển khai Dự án trồng 50 ha cây tràm nước ngọt trên vùng bán ngập hồ Thác Bà. Huyện đã tổ chức ra quân trồng cây tràm nước ngọt tại 7 xã và phấn đấu đến hết tháng 3/2023 sẽ trồng xong 50 ha cây tràm nước ngọt, góp phần duy trì ổn định tỷ lệ che phủ rừng của huyện đạt 54,7%. 

Để cây tràm sinh trưởng và phát triển, Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Thác Bà đã mua hạt giống tại Viện Nghiên cứu cây lâm nghiệp Việt Nam. Hạt giống có chất lượng cao, phù hợp với điều kiện sinh thái nơi trồng và được gieo ươm đảm bảo quy trình đúng kỹ thuật. 

Hồ Thác Bà có diện tích mặt nước hơn 23.000 ha, có hơn 1.300 đảo lớn nhỏ, mực nước hồ dao động từ cốt 46 - 58 m, vùng đất bán ngập khoảng hơn 2.000 ha. Việc huyện Yên Bình triển khai dự án trồng cây tràm nước ngọt dưới cốt 58 hồ Thác Bà phù hợp với mục tiêu của Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ và Quy hoạch tổng thể Khu Du lịch quốc gia hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2025 tầm nhìn 2030; Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu Du lịch quốc gia hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2040 của Thủ tướng Chính phủ. Cùng đó, góp phần phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, giúp bảo vệ môi trường và tạo được cảnh quan, hệ sinh thái trên hồ, thúc đẩy phát triển du lịch hồ Thác Bà trong tương lai.

Minh Huyền

Tags Tràm nước ngọt bảo vệ môi trường hồ Thác Bà đa dạng sinh học

Các tin khác
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Công điện số 95/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Công điện số 95/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Hơn chục nhà băng giảm lãi suất tiết kiệm 0,3-1% trong hai tuần gần đây, đưa mức cao nhất về 9,5% một năm.

Thực hiện Chương trình Hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn II (FFF II) tại tỉnh Yên Bái, ngày 3/3, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức cho 30 thúc đẩy viên FFF cấp huyện xã, đại diện nhóm nòng cốt tham quan mô hình đa dạng hóa sản phẩm dưới tán rừng tại xã Xuân Long, huyện Yên Bình.

Anh Nguyễn Văn Sâm (huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) chăm sóc đàn gà con tại khu chăn nuôi của gia đình.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2023 vừa qua, số lượng khá lớn lợn, gia súc, gia cầm đã được tiêu thụ phục vụ nhu cầu tiêu dùng. Hiện tại, các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, nông hộ chăn nuôi ở nhiều địa phương đã bắt đầu tái đàn để đáp ứng nguồn cung thực phẩm cho thị trường trong thời gian tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục