Phụ nữ Mù Cang Chải vươn lên phát triển kinh tế

  • Cập nhật: Thứ sáu, 28/2/2025 | 11:10:56 AM

YênBái - Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Mù Cang Chải đã tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ mạnh dạn đổi mới tư duy, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giúp hội viên vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững.

Các mô hình phát triển kinh tế của chị em phụ nữ Mù Cang Chải cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Các mô hình phát triển kinh tế của chị em phụ nữ Mù Cang Chải cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.


Hội LHPN huyện có 14 cơ sở hội, 98 chi hội với trên 12 nghìn hội viên thường xuyên sinh hoạt tổ chức hội. Với phương châm hướng về cơ sở "Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, các chi hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đã thu hút đông đảo phụ nữ tham gia tổ chức Hội.
Hội LHPN huyện đã chỉ đạo các cấp hội triển khai thực hiện tốt 2 khâu đột phá và 3 nhiệm vụ trọng tâm của hội cấp trên phát động; chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên; tập trung lãnh đạo sâu sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện; triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. 

Đặc biệt, Hội đã tập trung chỉ đạo hội phụ nữ các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả các phong trào: "Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”; "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững” và "Phụ nữ sản xuất, kinh doanh giỏi”; thực hiện Đề án 939 "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025” gắn với tăng cường hội nhập và nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ. 

Nhận thấy tiềm năng đất đai phù hợp với phát triển trồng cây lê, được tham gia các lớp tập huấn, hướng dẫn chuyển giao khoa kỹ thuật, chị Lù Thị Dà, ở bản Đề Chờ Chua B, xã Púng Luông đã mạnh dạn chuyển đổi những diện tích trồng ngô kém hiệu quả sang trồng hơn 100 cây lê xanh. Đến nay, cây lê đã sinh trưởng, phát triển tốt và cho thu hoạch. Chị Dà chia sẻ: "2 năm trở lại đây, cây lê đã giúp gia đình có nguồn thu ổn định. Năm vừa qua, gia đình tôi đã thu về gần 100 triệu đồng từ bán lê”. 

Nhằm tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện được tiếp cận các chính sách vay vốn, cũng như tạo cơ hội cho phụ nữ được thể hiện khả năng của mình trong nâng cao nhận thức, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nâng cao quyền năng kinh tế, xóa bỏ các định kiến, khuôn mẫu giới; trao cơ hội cho phụ nữ được khẳng định vai trò trong gia đình và tham gia xây dựng, phát triển cộng đồng, các cấp hội phụ nữ Mù Cang Chải đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể tới cán bộ, hội viên để hội viên hiểu, tự nguyện tham gia. 

Đến nay, Hội đã thành lập 22 tổ hợp tác về trồng trọt, chăn nuôi, bán hàng... do phụ nữ làm chủ; hỗ trợ 11 mô hình sinh kế phát triển sản xuất, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế. Tiêu biểu như mô hình chăn nuôi của các hội viên: Giàng Thị Dủa, ở Bản Nậm Khắt, xã Nậm Khắt; Hoàng Thị Hiền, ở Bản Lìm Thái, xã Cao Phạ; Hờ Thị Sùng, ở Bản Khao Mang, xã Khao Mang… Các mô hình giúp hội viên phụ nữ vươn lên thoát nghèo bền vững. Hội cũng duy trì 137 mô hình phát triển kinh tế hộ đem lại hiệu quả kinh tế; giúp đỡ 79 hộ hội viên thoát nghèo, 71 hộ thoát cận nghèo. 

Cùng với đó, Hội LHPN huyện chỉ đạo hội phụ nữ các xã, thị trấn thực hiện tốt hợp đồng uỷ thác với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Đến nay, tổng dư nợ do các cấp Hội nhận uỷ thác đạt trên 131 tỷ đồng, với 2.138 hộ vay vốn đảm bảo sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. Không có nợ quá hạn, nợ xấu. 

Các cấp hội cũng quan tâm, giúp đỡ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp khởi sự kinh doanh, bằng hình thức tập huấn khởi sự kinh doanh, chuyển giao KHKT, tham gia các lớp đào tạo nghề ngắn hạn như: Kỹ thuật nấu ăn, du lịch, trồng nấm, thêu thổ cẩm... cho hội viên phụ nữ người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo. Trong năm 2024, các cấp hội phụ nữ huyện đã giải quyết việc làm mới cho gần 1.300 người, trong đó, phát triển kinh tế - xã hội 704 người; lao động ngoại tỉnh 526 người; vay vốn Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm 62 người; xuất khẩu lao động 2 người. Qua đó, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho hội viên phụ nữ.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Mù Cang Chải Khang Thị Mào cho biết: "Thời gian tới, Hội tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho hội viên; phát huy vai trò làm chủ, thực hành dân chủ của hội viên, phụ nữ. Quan tâm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, thực hiện các chính sách hỗ trợ các nhóm phụ nữ cao tuổi, đơn thân, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thống nhất và đồng bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức theo hướng "Huyện đồng hành cùng cơ sở, xã nắm chắc hội viên, Chi hội thấu hiểu phụ nữ”, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh".

Đức Toàn

Tags Phụ nữ Mù Cang Chải phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo bền vững

Các tin khác
Người chăn nuôi đặc biệt chú trong công tác tiêm phòng dịch bệnh, tiêm vắc xin định kỳ cho đàn vật nuôi, hướng tới mô hình chăn nuôi an toàn, bền vững

Trước nguy cơ dịch bệnh luôn rình rập, ngành chăn nuôi Yên Bái đã triển khai hàng loạt biện pháp quyết liệt nhằm bảo vệ đàn vật nuôi và đảm bảo an toàn thực phẩm. Kết tinh từ thành quả đó là trong tháng 2/2025, tỉnh không ghi nhận bất kỳ ổ dịch nguy hiểm nào trên đàn gia súc, gia cầm!

Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, những năm qua, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường (BVMT) trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng mô hình doanh nghiệp xanh với hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị sáng 27/2.

"Đó là khi mới ra trường, phải đi thuê nhà, rồi mới mua được căn nhà 12m2, sau đó tăng lên 16m2, 30m2, 60m2" - Thủ tướng chia sẻ câu chuyện của bản thân thời từ "quê ra tỉnh" và nhấn mạnh cần ưu tiên nhà ở xã hội rồi mới đến nhà ở thương mại, nhất là chính sách hỗ trợ nhà ở cho người trẻ, vì họ là chủ nhân tương lai của đất nước.

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Bí thư Tỉnh ủy thị sát rừng tại bản Háng Tày, xã Chế Tạo.

Chế Tạo là xã vùng sâu của huyện Mù Cang Chải, nằm gọn trong Khu Bảo tồn loài sinh cảnh Chế Tạo. Bởi vậy, xã Chế Tạo có diện tích đất rừng rộng nhất nhì huyện với trên 20.085 ha; trong đó, rừng đặc dụng hơn 13.355 ha, rừng phòng hộ 3.489 ha, rừng sản xuất trên 3.062 ha nên công tác quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR), phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm trong mùa khô hanh hằng năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục