Cửa hàng tiện ích - hình thức tiêu dùng mới

  • Cập nhật: Thứ năm, 6/3/2025 | 8:35:53 AM

YênBái - Thời gian qua, cửa hàng tự chọn, cửa hàng tiện ích (hay còn gọi là siêu thị mini) phát triển mạnh tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Loại hình này thu hút sự quan tâm của khách hàng bởi tính tiện ích của nó, không những thúc đẩy thương mại, dịch vụ phát triển mà còn đưa hàng hóa chất lượng đến gần hơn với người dân.

Cửa hàng tiện ích của anh Dương Văn Thủy ở thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trong khu vực.
Cửa hàng tiện ích của anh Dương Văn Thủy ở thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trong khu vực.


Trước đây, mỗi dịp cuối tuần, chị Trần Thị Thắm, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái lại đi chợ để mua sắm các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Tuy nhiên, thời gian gần đây, với sự phát triển rộng khắp của nhiều loại hình cửa hàng tiện ích, chị đã không còn phải tốn nhiều thời gian cuối tuần cho việc mua sắm nữa mà tranh thủ cuối giờ làm, ghé vào các nơi này để mua sắm đồ đạc, thực phẩm. "Việc mua sắm thực phẩm hàng ngày khiến thực phẩm tươi hơn, không còn để trong tủ lạnh hàng tuần như trước đây nữa. Điều này khiến tôi khá hài lòng” - chị Thắm chia sẻ. 

Vừa lựa chọn hàng hóa tại siêu thị mini trên đường Điện Biên, bà Phạm Thị Thu Thảo ở phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái vừa cho biết: "Mua hàng ở đây tôi thấy rất yên tâm, nhất là hàng thực phẩm tươi sống, bảo đảm chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Cửa hàng tự chọn rất tiện lợi, không khác gì siêu thị từ cách bài trí đến phục vụ, hàng hóa đa dạng. Giá cả so với chợ truyền thống cũng không chênh lệch là mấy, nhất là những đợt khuyến mại, nhiều mặt hàng giá còn rẻ hơn các cửa hàng truyền thống nên tôi thường xuyên đến đây mua các vật dụng cần thiết cho sinh hoạt của gia đình”.

Nắm bắt được nhu cầu của người tiêu dùng, vài năm trước, anh Dương Văn Thủy ở thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên đã đầu tư hơn 1 tỷ đồng để phát triển mô hình "siêu thị mini”. 

Với không gian mua sắm hiện đại, chuyên nghiệp, chất lượng, "siêu thị mini” Thủy Hậu của anh thu hút đông đảo người dân trong và ngoài thị trấn đến mua sắm. Diện tích bán hàng hơn 200m2, mô hình "siêu thị mini” của anh Thủy có nhiều ưu điểm hơn so với các cửa hàng truyền thống. Để khách hàng thoải mái lựa chọn các sản phẩm, không phải hỏi nhân viên bán hàng nhiều, anh Thủy đã đầu tư hệ thống giá kệ, phân loại các mặt hàng theo nhóm, đa dạng sản phẩm và phân khúc để khách hàng lựa chọn.Đặc biệt, mỗi sản phẩm đều có tem niêm yết giá, rõ ràng về nguồn gốc, xuất xứ… 

Bên cạnh đó, để khách hàng thanh toán được nhanh chóng, anh Thủy đã đầu tư hệ thống quản lý bán hàng để biết hàng hóa nhập, bán và tồn kho; đồng thời, có thể in hóa đơn mua hàng cho khách, giúp khách hàng có thể tra cứu lại các sản phẩm đã mua... Siêu thị mini cũng được anh Thủy trang bị hệ thống camera giám sát để kiểm soát quá trình mua sắm của khách hàng cũng như quản lý chặt chẽ nhân viên trong khi làm việc… 

Ông Nguyễn Đình Chiến - Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: "Trong bối cảnh phát triển không ngừng của kinh tế và công nghệ, mô hình cửa hàng tiện ích đang trở thành một xu hướng phổ biến và quan trọng trong ngành bán lẻ. Những cửa hàng này không chỉ mang đến sự tiện lợi cho người tiêu dùng mà còn tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh hấp dẫn. Mô hình cửa hàng tiện ích hay còn gọi là cửa hàng tiện lợi, là những cửa hàng nhỏ gọn, thường có diện tích từ 50 - 200m2, nằm tại các vị trí thuận tiện như khu dân cư, trung tâm thành phố hay các khu vực giao thông tấp nập. Một trong những lợi ích lớn nhất của cửa hàng tiện ích là khả năng đáp ứng nhu cầu mua sắm nhanh chóng và tiện lợi của người tiêu dùng”. 

Với sự phát triển của đô thị hóa và nhịp sống hối hả, người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng những nơi có thể mua sắm nhanh chóng, tiết kiệm thời gian. Các cửa hàng tiện ích với vị trí thuận lợi, sản phẩm đa dạng và dịch vụ nhanh gọn trở thành lựa chọn ưu tiên của khách hàng.

Hiện nay, toàn tỉnh có 2 trung tâm thương mại hạng II, 1 siêu thị hạng II; hệ thống 96 chợ được xây dựng theo tiêu chuẩn và 25 điểm giới thiệu và bán hàng sản phẩm OCOP; cùng hàng trăm cửa hàng tự chọn, tiện ích và trên 80 doanh nghiệp phân phối hàng hóa tiêu dùng lớn.

Quang Thiều

Tags Yên Bái cửa hàng tiện ích khách hàng hàng hóa

Các tin khác
Anh Triệu Sinh Huy ở xã Cát Thịnh lựa chọn nuôi dúi để khởi nghiệp.

Trước thực trạng dúi trong tự nhiên khan hiếm dần do săn bắt, không đủ cung cấp cho thị trường, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Văn Chấn đã mạnh dạn đầu tư chuồng trại, con giống để chăn nuôi loài đặc sản này.

Người tiêu dùng tin tưởng mua sản phẩm giò, chả của HTX Thực phẩm Dung Độ.

Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh hỗ trợ phát triển các thành phần kinh tế, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh phát triển bình đẳng trước pháp luật, vừa có sự cạnh tranh và hợp tác. Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND, ngày 19/4/2021 được ban hành và triển khai thực hiện đã góp phần tạo nguồn lực hỗ trợ cho khu vực kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) của tỉnh phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng.

Lãnh đạo huyện Văn Yên phát biểu tại Hội nghị.

Huyện Văn Yên vừa tổ chức Hội nghị đánh giá tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án phát triển quỹ đất và các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện năm 2025.

Không gian trưng bày sản phẩm nội thất tại VIFA EXPO 2025.

VIFA EXPO 2025 quy tụ hơn 650 doanh nghiệp đăng ký trưng bày; trong đó, 52% doanh nghiệp nước ngoài đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ; 48% doanh nghiệp Việt Nam đến từ 17 tỉnh, thành trên cả nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục