Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hán Đà nhưng ông Cường đã bôn ba khắp nơi để gây dựng cuộc sống. Gom nhặt vốn liếng, ông trở về quê mua diện tích đồi gò của các hộ dân trong thôn để cải tạo trồng rừng. Có đến đâu làm đến đó, sẵn có máy xúc nên chỗ nào khó là ông lại san gạt, cải tạo để trồng cây, từ 1 ha ban đầu tăng dần lên hơn 4 ha. Với diện tích hơn 4 ha, chỗ trũng ông cải tạo làm ao thả cả, trồng thêm các cây lương thực ngắn ngày để phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm; diện tích đồi gò cao tập trung trồng cây lâm nghiệm, nhờ đó có thêm thu nhập đáng kể.
Khi đi làm máy xúc ở các địa phương khác, nhận thấy cây bưởi có hiệu quả kinh tế cao, sau khi tìm hiểu thực tế các hộ dân trong vùng, nhiều hộ trong thôn thành công với loại cây trồng này, năm 2015, ông dồn vốn liếng, cải tạo diện tích đất chân đồi thấp để trồng 200 gốc bưởi.
Ông lựa chọn các loại bưởi: Thanh Hà, da xanh, Hòa Bình, Cát Quế vì đây là các giống bưởi quả to, chất lượng, mẫu mã đẹp, phục vụ tốt thị trường cuối năm. Đến năm 2018, những diện tích này đã bắt đầu ra quả, vụ đầu tiên ông thu về 30 triệu đồng và tiếp tục cải tạo diện tích đồi gò để mở rộng diện tích. Có 600 gốc bưởi, ông thu về gần 700 triệu đồng năm 2024.
Ông Cường cho biết: "Vì đất đồi gò cằn cỗi nên trước khi trồng, tôi đã tìm hiểu kỹ cách chăm sóc và tập trung cải tạo đất bằng các loại phân hữu cơ nên cây bưởi phát triển khá tốt. Nếu chăm sóc tốt, mỗi cây sẽ cho thu hoạch 2 - 3 tạ quả/vụ là chuyện bình thường. Thời điểm thu hoạch vào tháng 11, 12 Âm lịch hàng năm, tôi bán rất tốt trong dịp tết Nguyên đán”.
Để chất lượng quả bưởi ngon, đáp ứng được nhu cầu thị trường, ông tuyệt đối không sử dụng phân bón vô cơ và thuốc bảo vệ thực vật. Sẵn có nguồn phân hữu cơ từ chăn nuôi gia súc, gia cầm, ông mua thêm chế phẩm sinh học và các phụ phẩm nông nghiệp ủ để bón cho cây.
Ông Cường chia sẻ thêm: "Nếu sử dụng phân bón vô cơ lâu dần sẽ làm đất mất độ tơi xốp, không thấm nước, cây trồng sẽ dần thoái hóa và chất lượng quả cũng không ngon. Hơn nữa, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ảnh hưởng rất lớn đến môi trường, nguồn nước và không tốt cho sức khỏe người tiêu dùng cũng như cho gia đình. Khi cây ra hoa, kết trái, tôi sử dụng chế phẩm sinh học để phun cho toàn bộ diện tích nên tỷ lệ đậu quả khá cao, năm nào cũng phải tỉa bớt quả vì cây quá sai sẽ làm gẫy cành và quả sẽ không được đều nhau”.
Sau nhiều năm phát triển mô hình, ông Cường đang tập trung sản xuất mô hình cây ăn quả có múi của gia đình theo tiêu chuẩn VietGAP. Để làm được việc này, ông đang vận động các hộ trong thôn thành lập tổ hợp tác để giúp đỡ, hỗ trợ nhau về kỹ thuật, kinh nghiệm, vốn và tìm kiếm thị trường tiêu thụ.
Ông Phạm Minh Quý - Phó Chủ tịch UBND xã Hán Đà cho biết: "Với cách làm bài bản, khoa học, mô hình trồng cây ăn quả có múi của gia đình ông Cường được xã lựa chọn là mô hình điển hình "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2020 - 2025 để chỉ đạo nhân rộng. Từ mô hình này, xã khuyến khích người dân chuyên canh phát triển mô hình trồng cây quả có múi theo hướng hàng hóa để nâng cao thu nhập. Đồng thời, xã tổ chức tập huấn kỹ thuật về lựa chọn giống, phân bón, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho từng loại cây; vận động các hộ dân thành lập các nhóm hộ, tổ hợp tác trồng cây ăn quả để hỗ trợ nhau về vốn, cây giống, thị trường tiêu thụ, hướng tới sản xuất an toàn, hữu cơ, tạo sản phẩm sạch cho thị trường”.
Nỗ lực không ngừng để tìm hướng phát triển kinh tế gia đình, ông Bùi Mạnh Cường đã trở thành điển hình phát triển kinh tế của địa phương. Học và làm theo ông, nhiều hộ trong thôn, trong xã cũng đang khá dần lên nhờ phát triển chuyên canh mô hình trồng cây ăn quả có múi.
Thanh Tân