Trồng mới và trồng cải tạo gần 600 ha chè
- Cập nhật: Thứ ba, 4/12/2007 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Đến hết tháng 10, toàn tỉnh đã trồng mới, trồng cải tạo gần 600 ha chè bằng các giống chè nhập nội, chè Shan giâm cành và chè lai LDP, nâng tổng diện tích chè toàn tỉnh lên 12.480 ha với năng suất bình quân đạt 62,5 tạ/ha; tổng sản lượng chè búp tươi đạt 70.000 tấn, tăng 5.000 tấn so với năm 2006.
Tuy nhiên, tổng diện tích chè trồng mới và cải tạo chỉ đạt 87% chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra từ đầu năm 2007. Một số dự án trồng mới không đạt kế hoạch như dự án trồng chè của Công ty TNHH Trường Hữu và dự án chè của Lâm trường Lục Yên.
Nguyên nhân là do một số dự án chè và một số lâm trường chưa có hình thức liên kết chặt chẽ giữa nông dân với đơn vị sản xuất nên người dân chưa hào hứng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhất là việc phát triển cây chè trên vùng cao...
Muốn có vùng nguyên liệu dồi dào, các lâm trường cần đầu tư cho nông dân trồng chè thông qua nhiều hình thức như liên kết "4 nhà", chính quyền cấp xã cần tuyên truyền nhân rộng điển hình trong nhân dân.
Năm 2008, toàn tỉnh phấn đấu trồng mới và cải tạo 530 ha chè bằng các giống nhập nội ở Văn Chấn, Lục Yên; trồng cải tạo, thay thế 360 ha chè Shan mật độ cao ở Mù Cang Chải, Trạm Tấu, vùng thấp như thành phố Yên Bái và các huyện Trấn Yên, Văn Yên, Văn Chấn trồng bằng các giống chè nhập nội, huyện Yên Bình bằng các giống chè lai LDP.
Nguyễn Viết Tôn
Các tin khác
YBĐT - Năm 2007, bằng nhiều nguồn vốn của Nhà nước như: Chương trình 135; vốn ngân sách, WB, trái phiếu Chính phủ, ADB… tỉnh Yên Bái đã đầu tư trên 228 tỷ đồng xây dựng 108 công trình thuỷ lợi, đáp ứng nước tưới cho 6.955 ha ruộng lúa.
Ngày 30-11-2007, Văn phòng Chính phủ có công văn số 252/TB-VPCP thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp điều hành giá cả, thị trường cuối năm 2007 và dịp Tết Nguyên đán Mậu Tý.
Ngày 30-11, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra Thông báo số 1252/TB-NHNN về một số mức lãi suất bằng đồng Việt Nam, áp dụng từ ngày 1-12-2007 như sau:
YBĐT - Sau nhiều năm đàn gia súc, nhất là đàn bò liên tục giảm về số lượng cùng với thể trạng, tầm vóc nhỏ bé thì đến nay đã có những dấu hiệu phát triển khá, hiệu quả kinh tế từ chăn nuôi đã tăng đáng kể.