Yên Bái: Khánh thành dây chuyền sản xuất xi măng lò quay 350 ngàn tấn/năm

  • Cập nhật: Thứ tư, 26/3/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - YBĐT - Sáng 26/3, Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (YBC) tổ chức cắt băng khánh thành nhà máy xi măng lò quay có công suất 350 ngàn tấn sản phẩm/năm.

Các đồng chí Hoàng Xuân Lộc - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Thương Lượng - Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Văn Ngọc - Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, lãnh đạo Bộ Xây dựng, Hiệp hội xi măng Việt Nam cùng lãnh đạo các ngành của tỉnh, các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã tới dự và chia vui với công ty.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng xi măng Pooc lan PCB-30, PCB-40, khẳng định vị thế trên thị trường và nằm trong quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng đến năm 2020 của Chính phủ, tháng 6-2005, Công ty YBC đã đầu tư 260 tỷ đồng xây dựng nhà máy xi măng lò quay với công xuất 350 ngàn tấn sản phẩm/năm thay thế dây chuyền sản xuất theo hệ thống lò đứng cũ.

Nhà máy sử dụng công nghệ tiên tiến của thế giới, sản xuất theo phương pháp khô, hệ thống lò quay có tháp trao đổi nhiệt 5 tầng sôi. Các thiết bị trong dây chuyền hiện đại, có mức tự động hoá cao, đảm bảo các chỉ tiêu về chất lượng sản phẩm và các chỉ tiêu về môi trường, tiết kiệm tối đa nguyên liệu, nhiên liệu, điện năng, đa dạng hoá các sản phẩm trong đó cung cấp cho thị trường loại xi măng mác PCB-40 chất lượng cao.

Phát biểu tại lễ khánh thành dây chuyền sản xuất xi măng lò quay, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Thương Lượng đã đánh giá cao việc Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái đã đầu tư xây dựng nhà máy. Nhà máy đi vào hoạt động không chỉ cung cấp cho thị trường một lượng lớn xi măng có chất lượng tốt mà còn tăng thêm giá trị sản xuất công nghiệp 200 tỷ đồng, đồng thời đóng góp quan trọng vào ngân sách địa phương, giải quyết nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động, giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường.

Đồng chí Hoàng Thương Lượng đã yêu cầu YBC tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình quy phạm kỹ thuật, sớm đưa nhà máy vận hành đạt công suất thiết kế, tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường và chất lượng sản phẩm.

Quang Tuấn

Các tin khác

Ngày 25/3, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 3, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nhằm kiểm điểm điều hành thực hiện nhiệm vụ KT-XH tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2008.

Sản phẩm đồ mỹ nghệ bằng gỗ lũa của một cơ sở sản xuất tại xã Thịnh Hưng (huyện Yên Bình). (Ảnh: Ngọc Sơn)

YBĐT - Trên địa bàn huyện Yên Bình (Yên Bái)hiện có 5 công ty cổ phần, 35 công ty trách nhiệm hữu hạn, 14 doanh nghiệp tư nhân, 41 hợp tác xã (tính cả hợp tác xã điện nông thôn), 1 quỹ tín dụng nhân dân và 725 hộ kinh doanh cá thể, tập trung ở một số ngành nghề chủ yếu là: chế biến lương thực, thực phẩm; khai thác khoáng sản, chế biến lâm sản, sửa chữa gia công cơ khí, sản phẩm mộc dân dụng, bao bì, chè, sản phẩm từ kim loại...

Ngày 25.3, Hiệp hội Thép Việt Nam có công văn gửi Bộ Công thương và Văn phòng Chính phủ về việc các doanh nghiệp ngành thép thống nhất trong tháng 3.2008 không tăng giá bán thép.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản số 518/BXD-KTTC do Thứ trưởng Đinh Tiến Dũng ký ngày 25/3/2008 gửi Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung một số hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá vật liệu xây dựng (VLXD).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục