Tuyển sinh THCS và THPT:

Học sinh người dân tộc thiểu số, người khuyết tật được vào cấp học cao hơn hai tuổi so với quy định

  • Cập nhật: Thứ hai, 5/5/2008 | 12:00:00 AM

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ra quyết định 24/2008/QĐ-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung điều 3 của quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo quyết định số 12/2006/QĐ-BGDĐT.

Theo đó, tuổi dự tuyển của người vào học lớp sáu THCS từ 11 đến 13 tuổi; tuổi dự tuyển của người học vào lớp mười THPT từ 15 đến 17 tuổi.

Các trường hợp được vào cấp học ở tuổi cao hơn tuổi quy định gồm: được cao hơn một tuổi với người học là nữ, người học từ nước ngoài về nước; được cao hơn hai tuổi với người học là người dân tộc thiểu số, người học ở vùng kinh tế xã hội khó khăn, người học bị khuyết tật, tàn tật, kém phát triển thể lực và trí tuệ, người học mồ côi, không nơi nương tựa, người học trong diện hộ đói nghèo theo quy định của nhà nước.

Trong trường hợp người học được cấp có thẩm quyền cho phép vào học trước tuổi, học vượt lớp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì tuổi dự tuyển được giảm bằng số năm đã được cho phép.

Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo; các quy định trước đây trái với quyết định đều bị bãi bỏ.

(Theo NDĐT)

Các tin khác
Một đại lý phân bón ở Mỹ Tú, Sóc Trăng.

Giá phân bón đồng loạt tăng cao trong lúc vụ hè thu đang đến. Bình quân tăng gấp đôi, có loại tăng gần 3 lần so với trước đây. Tuy nhiên, các nhà cung cấp dự báo giá sẽ còn tăng nữa.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ra quyết định 24/2008/QĐ-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung điều 3 của quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo quyết định số 12/2006/QĐ-BGDĐT.

Mặc dù các nhà sản xuất ximăng, thép nói không tăng giá nhưng trên thực tế, người tiêu dùng vẫn phải mua hàng với giá khá cao và luôn bị sức ép "coi chừng hết hàng".

Giá cả tăng, đời sống người nghèo bị ảnh hưởng mạnh nhất.

Sau một loạt biện pháp kiềm chế lạm phát của Chính phủ, giá cả thị trường của nhiều mặt hàng đã hạ nhiệt. Tuy nhiên, giới kinh doanh và một số chuyên gia nghiên cứu kinh tế vẫn dự báo tình hình giá cả còn tiếp tục tăng mạnh vào nửa năm còn lại. Nếu Chính phủ và Nhà nước không có giải pháp hữu hiệu, lạm phát vẫn có thể tiếp tục tăng cao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục