VINASAT-1 chính thức được bàn giao cho Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ sáu, 30/5/2008 | 12:00:00 AM

Vào lúc 14h chiều 29/5/2008, tại trụ sở Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), đại diện Tập đoàn sản xuất vệ tinh Lockheed Martin đã chính thức bàn giao vệ tinh VINASAT-1 và hoá đơn bán hàng, kết thúc hợp đồng sản xuất và phóng vệ tinh cho chủ đầu tư VNPT.

Bà Lindsay Virginia Thompson, Phó chủ tịch tập đoàn Lockheed Martin chuyển giao hoá đơn bán hàng, biên bản kết thúc hợp đồng với đại diện chủ đầu tư VNPT, Phó tổng Giám đốc Bùi Thiện Minh.
Bà Lindsay Virginia Thompson, Phó chủ tịch tập đoàn Lockheed Martin chuyển giao hoá đơn bán hàng, biên bản kết thúc hợp đồng với đại diện chủ đầu tư VNPT, Phó tổng Giám đốc Bùi Thiện Minh.

Tại buổi lễ bàn giao, đại điện tập đoàn Lockheed Martin (Lockheed Martin) đã mô tả lại toàn bộ các quá trình, công việc thực hiện trong dự án sản xuất và phóng vệ tinh VINASAT-1, bao gồm từ quá trình sản xuất tại Mỹ kéo dài hơn 22 tháng, vận chuyển tới Trung tâm vũ trụ châu Âu ở Kourou (Nam Mỹ) để lắp ráp vào tên lửa Ariane 5, phóng lên quỹ đạo địa tĩnh vào sáng ngày 19/4 vừa qua (theo giờ HN).

Quá trình chuyển giao công nghệ, xây dựng hai trạm điều khiển và antena điều khiển vệ tinh VINASAT-1 tại Quế Dương (Hà Tây) và 1 trạm dự phòng tại Bình Dương cũng được đại diện Lockheed Martin trình bày trong nội dung bàn giao. Toàn bộ cấu tạo, chức năng và công suất của VINASAT-1 cũng đã được vận hành, đo kiểm nhiều lần tại vị trí quỹ đạo khai thác 132 độ Đông.

Hiện tại, vệ tinh VINASAT-1 đang phát thử thành công 4 kênh truyền hình vệ tinh, chất lượng tín hiệu phục vụ tốt các vùng sâu vùng xa và hải đảo.

Giám đốc chương trình VINASAT của Lockheed Martin, ông Jim Bucklkey cho biết lượng nhiên liệu lỏng hiện có trong vệ tinh được dự đoán đủ dùng trong vòng 26 năm, trong khi yêu cầu kỹ thuật chỉ là 20 năm.

Các đại diện của Lockheed Martin đều nhấn mạnh về quá trình hợp tác, phối hợp chặt chẽ giữa đối tác VNPT, nhà thầu giám sát Telesat (Canada) liên tục hàng tuần trong suốt thời gian 2 năm dự án được tiến hành là yếu tố quan trọng giúp dự án thành công.

Trong phần nghi lễ bàn giao quan trọng nhất, bà Lindsay Virginia Thompson, Phó chủ tịch tập đoàn Lockheed Martin đã chuyển giao hoá đơn bán hàng, biên bản kết thúc hợp đồng với đại diện chủ đầu tư VNPT, Phó tổng Giám đốc Bùi Thiện Minh.

(Theo Vietnamnet)

Các tin khác
Công ty cổ phần chè Văn Hưng cần phát huy thế mạnh có vùng nguyên liệu tốt để chế biến chè.

YBĐT - Đó là mong muốn của đồng chí Nguyễn Văn Ngọc - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy trong đợt kiểm tra, nắm tình hình sản xuất kinh doanh ở một số doanh nghiệp vào ngày 28 và 29/5. Cùng đi với Phó bí thư có lãnh đạo Sở Công thương và một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa. Ảnh: TT.

YBĐT - Theo kế hoạch giai đoạn 2006-2008, huyện Trạm Tấu (Yên Bái)trồng 50 ha chè shan giâm cành thay thế các diện tích chè già cỗi năng suất kém bằng nguồn vốn phủ lãi suất giao cho Ban quản lý rừng phòng hộ làm chủ đầu tư.

Dự kiến, chương trình hỗ trợ kỹ thuật từ 6/2008 đến 12/2011 và thâm nhập vào thị trường EU từ đầu năm 2010.

Thuế chuyển quyền sử dụng đất và tiền lệ phí trước bạ nhà đất cũng là nguyên nhân để người dân ''dửng dưng'' với

Bộ Tài chính vừa có kiến nghị giảm mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất từ 1% xuống 0,5% (giảm 50%), nhằm khuyến khích việc đăng ký bất động sản về nhà đất với cơ quan nhà nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục