Thuế TNDN được giảm 30% trong quý 4-2008 và năm 2009

  • Cập nhật: Thứ tư, 14/1/2009 | 12:00:00 AM

Chiều 13-1, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã ký Thông tư 03 hướng dẫn việc giảm, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Theo đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của quý 4-2008 và số thuế TNDN phải nộp của năm 2009.

Cụ thể: Số thuế TNDN được giảm của quý 4-2008 bằng 30% số thuế TNDN phải nộp của quý 4-2008. Số thuế TNDN được giảm của năm 2009 bằng 30% số thuế TNDN phải nộp của năm. Khi kê khai số thuế TNDN tạm nộp của quý 4-2008 và hàng quý năm 2009, doanh nghiệp tự xác định số thuế được tạm giảm bằng 30% số thuế tạm nộp của quý. Khi quyết toán thuế TNDN năm 2008 và năm 2009, doanh nghiệp tự xác định số thuế TNDN được giảm.

Trường hợp doanh nghiệp đang trong thời gian được hưởng ưu đãi thuế TNDN thì số thuế TNDN được giảm 30% tính trên số thuế còn lại sau khi đã trừ đi số thuế TNDN được ưu đãi theo quy định của pháp luật về thuế TNDN. Doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế TNDN theo mẫu hiện hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

Trao đổi với phóng viên báo chí, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, cơ quan này đã nhận được chỉ thị của Bộ Chính trị về việc xây dựng phương án giãn (chưa phải nộp) thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với các đối tượng nộp thuế. Dự kiến, phương án mà Bộ Tài chính xây dựng sẽ được trình tại phiên họp của Thường trực Chính phủ tới đây. Như vậy, việc giãn nộp thuế của các đối tượng sẽ có khả năng thành hiện thực cao.

Sở dĩ có chuyện tái khởi động lại chủ trương giãn thuế vì tại phiên họp của UBTV Quốc hội tháng 12, UBTV Quốc hội thống nhất trình lên Bộ Chính trị cho ý kiến về phương án giãn thuế TNCN trong khi chờ Quốc hội xem xét vào tháng 5 tới.

Việc giãn nộp thuế sẽ được thực hiện tới tháng 5, theo quan điểm của Bộ Tài chính, việc giãn sẽ không thực hiện đối với tất cả các đối tượng nộp thuế mà sẽ có sự phân tách. Cụ thể, 4 thu nhập vẫn thực hiện nộp thuế như bình thường là: thu từ chuyển nhượng bất động sản; từ trò chơi có thưởng; từ quà biếu, quà tặng; và đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam từ nay đến tháng 6 (khoản thuế từ các đối tượng này dự kiến khoảng 20% so với tổng các khoản thu thuế TNCN). Các khoản thu nhập sẽ được giãn sẽ bao gồm: thu nhập tiền lương, tiền công, đầu tư vốn, lợi tức, cổ phần, chuyển nhượng vốn… “Việc xử lý thế nào đối với các khoản giãn này sẽ do Quốc hội quyết định vào kỳ họp tháng 5 tới”, ông Tuấn nói.

Mục đích của việc giãn thuế này là nhằm hỗ trợ người nộp thuế vượt qua khó khăn hiện tại, hỗ trợ người dân chi tiêu và nuôi dưỡng nguồn thu. Theo tính toán của Bộ Tài chính, nếu được thông qua, việc giãn nộp thuế cho các đối tượng trên sẽ khiến ngân sách giảm thu khoảng 1.000 tỷ đồng/tháng.

Như vậy, trong khi chờ phương án trên có được thông qua thì có thể những người nộp thuế đã bị cơ quan chi trả khấu trừ thì có thể được hoàn lại. Hiện các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân thực hiện các dịch vụ mà không ký hợp đồng lao động như tiền nhuận bút, tiền dịch sách, tiền giảng dạy... có thu nhập từ 500.000 đồng/lần trở lên đang bị khấu trừ thuế trước khi trả là 10% (đối với người có mã số thuế) và 20% (đối với người chưa có mã số thuế).

(Theo SGGP)

Các tin khác
Anh Sổng A Thào phát cỏ, chăm sóc rừng tre măng Bát Độ.

YBĐT - Chúng tôi đến thôn Đồng Ruộng, xã Kiên Thành (huyện Trấn Yên - Yên Bai) thăm nhà anh Sổng A Thào dân tộc Mông. Anh hiện có một cơ ngơi vững chắc, cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc.

YBĐT - Công ty cổ phần Vận tải thuỷ bộ Yên Bái vừa tổ chức buổi tọa đàm triển khai kế hoạch phục vụ vận tải hành khách trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009.

Ngày 13.1, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn công bố giá vàng miếng SJC giảm đến 330.000 đồng/lượng so với ngày 12.1, còn 17,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới cũng giảm mạnh 33 USD/ounce, còn 817 USD/ounce.

Đó là mức tăng so với năm 2008. Thông tin trên đã được ông Phan Mạnh Thắng – Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực - Bộ Công Thương đưa ra trong buổi làm việc chiều 13/1 với một số cơ quan chính trị xã hội để lấy ý kiến cho Đề án "Giá bán điện giai đoạn 2009-2012 và cơ chế thực hiện giá điện theo thị trường".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục