Giá vàng vượt xa 23 triệu đồng

  • Cập nhật: Thứ năm, 8/10/2009 | 12:00:00 AM

Thị trường sáng nay tiếp tục lập kỷ lục mới, giá bán ra leo lên 23,06 triệu đồng mỗi lượng. Các tiệm vàng cũng nhanh chóng thu hẹp biên độ bán mua để hút khách. Giao dịch trên sàn sôi động.

Các doanh nghiệp công bố giá bán ra sáng nay vượt xa 23 triệu đồng, đạt 23,05 đến 23,06 triệu đồng một lượng.
Các doanh nghiệp công bố giá bán ra sáng nay vượt xa 23 triệu đồng, đạt 23,05 đến 23,06 triệu đồng một lượng.

Giá bán ra vàng miếng trong nước đã vượt trên 23 triệu đồng từ hôm qua 7/10, sau hơn 10 lần thay đổi giá trong ngày. Hôm qua khi thị trường diễn biến khó lường, các doanh nghiệp cẩn trọng dãn khoảng cách mua bán lên 100.000 đến 150.000 đồng, nhưng co hẹp lại trong sáng nay nhằm thu hút khách.

Sáng nay, mỗi lượng được niêm yết trung bình tại 23,00 - 23,05 triệu đồng. Một số doanh nghiệp lớn ở Hà Nội công bố giá lúc 9h tại 22,98 - 23,06 triệu đồng. Vàng miếng SBJ sáng nay để ở 23,00 - 23,05 triệu đồng, tăng 80.000 đồng một lượng so với chiều 7/10.

Các sàn vàng trong nước mở cửa quanh ngưỡng 22,45 triệu đồng một lượng. Không khi giao dịch dồn dập và sôi động kéo dài từ sáng hôm qua, với các hoạt động mua vào, bán ra ở thế cân bằng. Tính đến Tính đến 9h sáng nay, khối lượng khớp lệnh thành công của trung tâm giao dịch vàng SBJ đạt 263.830 lượng, giá biến động trong biên độ 22,35 - 22,63 triệu đồng.

Sau 3 ngày liên tiếp phá vỡ mọi kỷ lục trong lịch sử, đêm qua lúc 2h sáng theo giờ London, giá vàn giao ngay đạt 1.050,55 USD mỗi ounce. Vàng giao tháng 12 tăng thêm 0,8%, đạt 1.052,50 USD vào cuối phiên, mức giá cao nhất trong lịch sử.

Tuy nhiên sau ngưỡng kháng cự 1.048,50 USD bị phá, hoạt động bán ra thu lãi dần gây áp lực lên giá vàng, có lúc rơi xuống đi trong biên độ 1.038 - 1.044 USD. Tính đến 10h11 sáng nay theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tại thị trường châu Á có giá 1.049 USD. Vàng giao ngay tăng 16% giá trị trong vòng 1 năm vừa qua.

Trong khi nhiều người bán ra thu lãi một lượng lớn nhà đầu tư đánh giá đây là cơ hội tốt để mua vàng. Hoạt động mua vào được cổ vũ rất nhiều nhờ các quỹ đầu tư lớn. Quỹ tín thác đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục mua vào 8,8 tấn vàng, tăng lượng nắm giữ lên 1.109,31 tấn vàng.

Thị trường còn được hỗ trợ sau những thông tin cho thấy các loại tiền tệ bao gồm đôla Mỹ sẽ mất giá trị khi các chính phủ tăng cường chi tiêu nhằm chống chọi với suy thoái toàn cầu. Giới đầu tư lao đến với vàng như một kênh bảo toàn giá trị khi đồng tiền mất giá.

Tuy nhiên, "mặc dù giá đã tăng lên rất nhiều nhờ hoạt động mua vào để bảo toàn giá trị, nhưng khả năng quay đầu giảm đang chờ vàng ở phía trước", nhà phân tích Ben Westmore phát biểu trên kênh Bloomberg TV vào tối qua. "Vàng đang được điều khiển bởi các quỹ đầu tư và chúng ta sẽ phải xem đà tăng này sẽ đi được đến đâu", một chuyên gia môi giới tại tập đoàn Mitsubishi Corp cho biết.

Trong khi đó, nhiều nhà phân tích đánh giá vàng có thể đạt mức 2.000 USD trong thập kỷ tới. Giá đã tăng liên tục trong 9 năm vừa qua. Từ đầu năm đến nay, chỉ số Dollar Index, so sánh giá USD với các loại tiền tệ khác đã giảm 6,3% điểm. Đôla Mỹ giảm giá là môi trường thuận lợi cho giá vàng.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Rừng kinh tế trên đảo hồ Thác Bà (huyện Yên Bình).
(Ảnh: Lê Tuấn)

YBĐT - Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Yên Bình (Yên Bái) hiện có 35 cơ sở Hội, 268 phân, chi hội thôn, bản, khu phố, với gần 4700 hội viên.

YBĐT - Đến hết tháng 9/2009, Chi cục Thuế huyện Văn Chấn (Yên Bái) đã thu ngân sách đạt 21,77 tỷ đồng, bằng 91% dự toán tỉnh giao và bằng 84% dự toán phấn đấu của huyện, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2008.

YBĐT - 9 tháng đầu năm 2009, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) ước đạt 28,567 tỷ đồng, đạt 62% nghị quyết HĐND thị xã. Trong đó, khối quốc doanh đạt 5,622 tỷ đồng, ngoài quốc doanh đạt 22,945 tỷ đồng.

YBĐT - Trong những ngày cuối tháng 9, lúa mùa sớm ở Lục Yên (Yên Bái) đang chín rộ, nông dân đang khẩn trương thu hoạch để chuẩn bị làm vụ đông. Tại các xã vùng trọng điểm vụ đông của huyện như: Minh Xuân, Lâm Thượng, Mường Lai, Khánh Thiện, Mai Sơn... bà con thu hoạch đến đâu, làm đất đến đó. Nhà nông Lục Yên đang phấn đấu đặt bầu ngô ra ruộng xong trước 10/10.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục