Hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai

  • Cập nhật: Thứ năm, 7/1/2010 | 1:51:00 PM

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 142/2009/QÐ-TTg về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản nhằm khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Ðối tượng được áp dụng là các hộ nông dân, ngư dân, chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Mức hỗ trợ 1 triệu đồng/ha lúa thuần, ngô, rau màu thiệt hại hơn 70% diện tích, 500 nghìn đồng/ha thiệt hại 30-70%; hỗ trợ 2.000.000 đồng/ha cây công nghiệp, cây ăn quả thiệt hại hơn 70%. Gia cầm được hỗ trợ 7.000-15.000 đồng/con giống; lợn 500.000 đồng/con giống; trâu, bò, ngựa 2.000.000 đồng/con giống... Diện tích nuôi thủy sản thiệt hạihơn 70%, hỗ trợ 3.000.000-5.000.000 đồng/ha; thiệt hại 30-70%, hỗ trợ 1.000.000-3.000.000 đồng/ha... Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15-2-2010.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, ngày 6-1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu đông bắc và vùng núi phía bắc, gây mưa nhỏ và tiếp tục ảnh hưởng toàn vùng Ðông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở phía Ðông Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa; gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5; Vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật trên cấp 7, biển động mạnh. Các tỉnh phía bắc trời rét, phía Ðông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại.

Ngày 6-1, tại TP Cà Mau, T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Hà Lan tổ chức hội thảo tập huấn, thực hành đánh giá tại cộng đồng về phòng ngừa thảm họa, tình trạng dễ bị tổn thương và khả năng ứng phó đối với thiên tai do Cộng đồng châu Âu tài trợ. Mục tiêu của hội thảo nhằm nâng cao năng lực đánh giá rủi ro, hiểm họa, tình trạng dễ bị tổn thương, phân tích các loại hình thiên tai xảy ra, mức độ ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khỏe của con người, đồng thời nêu thách thức, cơ hội của từng địa phương, khả năng ứng phó của cộng đồng đối với thiên tai; xây dựng kế hoạch giảm thiểu rủi ro do biến đổi khí hậu gây ra.

Ðoàn công tác của Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam (EVN) vừa kiểm tra việc cấp điện và tình hình nạo vét kênh mương, hoạt động của các trạm bơm nước xả nước đổ ải cho vụ đông xuân 2009-2010 tại tỉnh Hưng Yên. Ngành điện lực Hưng Yên đã chủ động làm việc với các công ty khai thác công trình thủy lợi, đồng thời chỉ đạo các chi nhánh điện làm việc với các Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn, kiểm tra tình trạng vận hành, cung cấp điện, lập phương án cấp nước cho các trạm bơm trong thời gian cấp nước.

Tại những huyện trọng điểm sản xuất lương thực như Yên Sơn, Sơn Dương (Tuyên Quang), khô hạn đang diễn biến nghiêm trọng. Nhiều diện tích canh tác thiếu nước tưới, chưa thể làm đất, gieo trồng. Ðến nay, các địa phương mới cày ải đạt gần 50% kế hoạch. Ngành nông nghiệp tỉnh đang gấp rút huy động nông dân nạo vét kênh mương, sửa chữa, tận dụng nguồn nước ở các ao hồ, sông suối, hướng dẫn bà con đưa rau màu phù hợp thay thế cây lúa trên những diện tích không đủ nước tưới.

Các tỉnh Tây Nguyên đang tập trung thi công 6 công trình thủy lợi lớn từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, mỗi công trình có khả năng tưới 2.000-12.000 ha lúa và các loại cây trồng khác. Tại Ðác Lắc đầu tư xây dựng công trình thủy lợi Ea Súp Thượng tưới cho gần 9.460 ha lúa của huyện Ea Súp và công trình thủy lợi Krông Buk Hạ tưới cho hơn 11.000 ha lúa của huyện Krông Pách, Ea Kar. Tại tỉnh Gia Lai cũng đã hoàn thành công trình đầu mối và đào xong hệ thống kênh mương hồ thủy lợi Ia Rinh ở huyện Chư Sê, đang xây dựng các công trình thủy lợi Ia M'lá tại huyện Krông Pa và Ia Mơ tại huyện Chư Prông; trong đó, công trình Ia M'lá đã ngăn đập, tích nước và xây dựng xong kênh mương, chuẩn bị bàn giao cho địa phương. Các đơn vị thi công công trình thủy lợi Ðắc Long Thượng ở huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Ðồng cũng đang tập trung lực lượng, khẩn trương đắp đập chính, đào các tuyến kênh chính, kênh nhánh. Với 5 dây chuyền cơ giới thi công 2-3 ca máy/ngày, các đơn vị phấn đấu đưa vào khai thác một phần công trình, phục vụ sản xuất lúa đông xuân này.

Theo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Cơ quan viện trợ Ai-xơ-len đã xác nhận sẽ trợ giúp 265 nghìn ơ-rô trong ba dự án, giúp đồng bào Tây Nguyên, miền trung khắc phục hậu quả thiên tai. Ðó là các dự án được trợ giúp 100 nghìn ơ-rô giúp người dân của hai huyện Tu Mơ Rông và Kon Ray (Kon Tum), hỗ trợ 70 nghìn ơ-rô giúp trẻ em và các gia đình bị ảnh hưởng lũ bão tại huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), trợ giúp 95 nghìn ơ-rô nhằm giúp các gia đình bị thiệt hại thiên tai ở hai huyện Ðông Xuân và Tuy An (Phú Yên).

(Theo ND)

Các tin khác
Giá vàng tăng 10.000 đồng/chỉ so với hôm trước

Giá vàng thế giới tăng khá mạnh vào đêm qua bởi nhà đầu tư mạnh tay gom hàng trước việc USD suy yếu và dự báo lạm phát tăng cao. Theo đó, giá kim loại quý trong nước đảo chiều đi lên, “giành” lại ngưỡng 2,7 triệu đồng/chỉ.

Đồng bào Mông xã Chế Cu Nha (Mù Cang Chải) chăm sóc ngô vụ thu đông.

YBĐT - Xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) có tổng diện tích tự nhiên trên 4.320 ha, 2.755 nhân khẩu với 98% dân số là đồng bào Mông định cư tại 7 thôn, bản.

Khách hàng khi đến siêu thị bao giờ cũng muốn lựa chọn cho mình những mặt hàng chất lượng tốt nhất. (Ảnh: P.V)

YBĐT - Năm 2009 tình hình buôn bán, vận chuyển hàng lậu trên địa bàn Yên Bái đã giảm nhiều so với năm 2008, do chính sách cắt giảm thuế nhập khẩu của Nhà nước.

YBĐT - Ở thôn 6, xã Mường Lai, huyện Lục Yên (Yên Bái) có bà Hoàng Thị Tập, dân tộc Tày là người sớm biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào thâm canh lúa nước tại hộ gia đình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục