Chưa xuất hiện sữa chứa hormone cao ở Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ tư, 11/8/2010 | 8:14:25 AM

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Công Khẩn, Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Việt Nam trước thông tin ở Trung Quốc đã có 3 trẻ sơ sinh có lượng hormone cao bất thường do dùng sữa của công ty Synuatra.

Việt Nam chưa nhập loại sữa có lượng hormone cao bất thường nói trên.
Việt Nam chưa nhập loại sữa có lượng hormone cao bất thường nói trên.

Theo ông Khẩn, tại Việt Nam chưa nhập và chưa xuất hiện loại sữa có lượng hormone cao bất thường do công ty Synuatra, Trung Quốc sản xuất, vì vậy người dân có thể yên tâm.

Tiến sĩ Khẩn cũng nêu rõ, từ sau vụ sữa nhiễm melanin có nguồn gốc từ Trung Quốc, Việt Nam đã tăng cường kiểm soát chặt chẽ sữa bột nhập khẩu trên thị trường. Đồng thời, người tiêu dùng và người kinh doanh sữa tại Việt Nam cũng hết sức cảnh giác nên đã không nhập sữa bột từ những nguồn không an toàn.

Trước đó, Nhật báo Trung Quốc đưa tin 3 trẻ sơ sinh từ 4 đến 15 tháng tuổi tại thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc (miền Trung Trung Quốc) có lượng hormone cao bất thường trong cơ thể.

Nguyên nhân được cho là những trẻ em này đã dùng sữa bột do công ty Synuatra sản xuất. Hai loại hormone được phát hiện là estradiol và prolactin.

Hiện chưa có cuộc kiểm tra chính thức nào được thực hiện để chứng minh hàm lượng hormone có trong sữa bột trẻ em của công ty Synuatra xác định là cao hơn tiêu chuẩn cho phép.

Ông Vương Đinh Miên, nguyên Chủ tịch Hiệp hội sữa tỉnh Quảng Đông, cho rằng khó có khả năng nhà sản xuất bổ sung thêm hormone nhân tạo vào sản phẩm của họ và chất trên có thể được đưa vào trong quá trình chăn nuôi bò sữa.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Sản xuất ván ép tại Công ty cổ phần Thành Đạt - Khu công nghiệp Đầm Hồng.

YBĐT - Đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XVIII đã đề ra mục tiêu đến năm 2015 giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn đạt 2.000 tỷ đồng (phần thành phố quản lý 800 tỷ đồng), công nghiệp - xây dựng chiếm 49,5% trong cơ cấu kinh tế. >>>Xây dựng thành phố Yên Bái phát triển nhanh, toàn diện, bền vững

 

Tổng kết mô hình thâm canh ngô 2 vụ ở Trạm Tấu cho thấy thu nhập từ ngô cao gấp 6 lần trồng lúa nương.

YBĐT - Gieo trồng lúa nương là tập quán canh tác lâu đời của người nông dân huyện Trạm Tấu (Yên Bái) và là nguồn lương thực chính của bà con trong những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước. Do người nông dân vùng cao chưa biết áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất thâm canh 2 vụ lúa nước, mà mới chỉ dừng lại ở việc gieo trồng một vụ lúa mùa và một vụ lúa nương trong năm, nên đời sống còn gặp nhiều khó khăn.

Đó là nhận xét của công ty nghiên cứu thị trường hàng đầu thế giới Research and Markets.

YBĐT - 21,5 tỷ đồng là số thu ngân sách trên địa bàn huyện Văn Chấn (Yên Bái) 6 tháng đầu năm 2010, bằng gần 71% kế hoạch tỉnh giao, bằng trên 64% mục tiêu phấn đấu của huyện và tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Một số sắc thuế đạt cao như: tiền giao đất, lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân, thuế ngoài quốc doanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục