Đổi mới tư duy trong phát triển kinh tế ở Bình Thuận

  • Cập nhật: Thứ năm, 9/12/2010 | 2:44:57 PM

YBĐT - Đánh giá việc phát triển kinh tế- xã hội địa phương, xã Bình Thuận huyện Văn Chấn (Yên Bái) có 6 trong số 29 chỉ tiêu đề ra không đạt, trong đó 4 chỉ tiêu về kinh tế là: năng suất lúa, diện tích trồng cải tạo chè, diện tích cây ăn quả, số lượng tăng đàn gia súc.

Chăn nuôi gà thịt theo quy mô trang trại của nông dân xã Đại Lịch (Văn Chấn) đem lại hiệu quả kinh tế cao.
(Ảnh: Linh Chi)
Chăn nuôi gà thịt theo quy mô trang trại của nông dân xã Đại Lịch (Văn Chấn) đem lại hiệu quả kinh tế cao. (Ảnh: Linh Chi)

Nguyên nhân cho thấy tốc độ phát triển kinh tế còn chậm, chưa mang tính đột phá, tiềm năng, thế mạnh chưa được khai thác triệt để. Trong khi đó, việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn nhiều hạn chế. Xã chưa xây dựng được nhiều mô hình sản xuất chăn nuôi giỏi, một bộ phận người dân chưa tích cực vượt khó vươn lên.

Trước những yếu kém, hạn chế này, Đảng bộ, chính quyền xã chọn giải pháp đổi mới tư duy trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ để phát triển kinh tế. Trong sản xuất nông lâm nghiệp, ngay từ đầu năm xã chú trọng vận động nhân dân đầu tư thâm canh, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa giống có năng suất, chất lượng vào sản xuất. Vụ lúa năm nay, xã đã nhận và kịp thời cấp đủ 1.500kg giống thóc Nhị ưu 838 vào gieo cấy vụ chiêm xuân; 1.000kg giống Tiên ưu 63 để gieo cấy vụ mùa. Khâu gieo cấy đã được nhân dân thực hiện đúng lịch, đầu tư phân bón, trong đó tăng cường phân xanh. Mục tiêu trong sản xuất 2 vụ lúa, xã phấn đấu đạt năng suất 12 tấn/ha cùng với việc tiếp tục chỉ đạo nhân dân tăng từ vụ 2 lên vụ 3 với mục tiêu đạt 60 ha trở lên.

Đồng thời; xã tập trung cải tạo chè bằng giống có năng suất, chất lượng cao thay thế dần diện tích chè cằn cỗi; phấn đấu trồng cải tạo 25 ha, ổn định diện tích chè đến 2015 là trên 410 ha, năng suất chè mỗi năm đạt 3.500 tấn trở lên. Đối với cây ăn quả, xã chủ trương ổn định diện tích 42,5 ha hiện có. Cùng với tập trung trồng theo mô hình vườn đồi và cải tạo từ 10 ha trở lên bằng những giống có chất lượng, trong đó chú trọng cây ăn quả phù hợp với đất đai, khí hậu như cam, quýt...

Chăn nuôi cũng là mục tiêu cần đẩy mạnh. Hướng đi trong phát triển chăn nuôi mà xã đặt ra là, chỉ đạo nhân dân tập trung chăn nuôi theo mô hình bán công nghiệp, dành diện tích đất đai nhất định chỉ đạo nhân dân tích cực trồng cỏ để chủ động nguồn thức ăn cho gia súc, nhất là trong mùa đông. Đồng thời, chỉ đạo bộ phận chức năng quan tâm làm tốt công tác tiêm phòng dịch bệnh cho gia súc gia cầm, bảo đảm duy trì và phát triển đàn trâu, bò đạt 1.250 con, đàn lợn 3.000 con...

Riêng cây lâm nghiệp được cho là thế mạnh, những năm qua xã đều hoàn thành chỉ tiêu đề ra bằng việc đẩy mạnh công tác trồng rừng kinh tế qua đề xuất với huyện cho chuyển đổi diện tích chè cằn cỗi sang trồng rừng kinh tế. Vụ xuân năm nay, xã đã chỉ đạo nhân dân trồng 6.300 cây tương đương 3,8 ha.

Đến nay, cùng với trồng cây lâm nghiệp xã hội đạt 30 ha, nhân dân tập trung trồng rừng phòng hộ 80,9 ha, rừng kinh tế 153 ha. Mục tiêu đến 2015, toàn xã sẽ trồng mới khoảng 300 ha cây lâm nghiệp và trồng thay thế dần các loại rừng đạt 200 ha. Để tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế nông lâm nghiệp, xã sẽ vận động nhân dân tham gia đóng góp tiền ngày công để tu sửa nâng cấp đường liên thôn, nội thôn có mặt đường rộng cho ô tô đi được. Trước hết tập trung  hoàn thành kế hoạch thu đóng góp xây dựng đường bê tông từ trung tâm xã đi thôn Chiềng, huy động vốn xây dựng cầu treo thôn Quăn 4, ngầm Đỗng Hảo và một số tuyến đường vào khu Rẹ, khu Đỗng, Buông...

Các công trình đều thực hiện theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, tổng chiều dài các tuyến đường khoảng 20 km đường cấp phối và 3,5 km đường bê tông trở lên.

Với phương châm đổi mới tư duy, đề ra các chỉ tiêu một cách cụ thể, sát thực, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ - chính quyền xã, sự tích cực vào cuộc của các ban, ngành và nhân dân, kinh tế Bình Thuận sẽ ngày một phát triển, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Đảng bộ nhiệm kỳ mới đã đề ra.

Văn Trung

Các tin khác

Sau ngày biến động giá mạnh hôm qua, giá vàng miếng trong nước đã chính thức mất mốc 3,6 triệu đồng/chỉ khi giá vàng thế giới xuống mức 1.380 USD/ounce.

Năm 2010, Yên Bái đã thu thuế nhà đất được 14,3 tỷ đồng (bằng 103% kế hoạch).

YBĐT - Tính đến nay, Cục Thuế tỉnh Yên Bái đã thu 564,9 tỷ đồng tiền thuế vào ngân sách Nhà nước ( bằng 94% kế hoạch).

Nhân dân xã Tà Xùa (Trạm Tấu) sửa đường vào trung tâm xã.

YBĐT - Hết 10 tháng đầu năm 2010, toàn huyện Văn Chấn đã huy động mở mới, bê tông hóa, tu sửa, nâng cấp hàng chục tuyến đường giao thông nông thôn, giá trị đạt trên 23 tỷ đồng.

YBĐT - Năm 2010, Ban quản lý dự án rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) được giao kế hoạch trồng mới 950 ha rừng, trong đó có 900 ha rừng phòng hộ và 50 ha rừng sản xuất gồm các loại cây thông và sơn tra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục