Thành phố Yên Bái: 3 đề tài khoa học tiếp tục triển khai trong năm 2011

  • Cập nhật: Thứ năm, 6/1/2011 | 9:30:33 AM

YBĐT - Năm 2011, thành phố Yên Bái tiếp tục đăng ký triển khai 3 đề tài khoa học. Đây là những đề tài đã được nghiên cứu, ứng dụng vào thực tiễn.

Đề tài nghiên cứu “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong việc sản xuất nấm trên nguyên liệu là mùn cưa tạp”, 4 cơ sở tham gia dự án hiện được cung cấp 10.000 bịch nấm giống, trong đó 2.000 bịch nấm sò đã cho sản phẩm, 4.000 bịch mộc nhĩ bắt đầu cho thu hoạch, 4.000 bịch nấm Linh chi đang ra đợt 1.

Đề tài nghiên cứu khoa học về điều tra tổng thể môi trường và giải pháp chống ô nhiễm môi trường thành phố Yên Bái giai đoạn 2010 - 2020 đang được triển khai thực hiện. Dự án khoa học “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình chăn nuôi giống thỏ New Zealand tại thành phố Yên Bái” được triển khai thí điểm tại phường Yên Thịnh với 4 mô hình, chăn nuôi 48 con thỏ nhập ngoại.

Trên cơ sở các mô hình triển khai thí điểm sẽ được đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức nhân rộng trên toàn địa bàn, góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân.

Nguyễn Thanh Nghị

Các tin khác

Cục trưởng Cục Quản lý Giá - Bộ Tài chính - Nguyễn Tiến Thỏa khẳng định như vậy trong bối cảnh giá dầu thế giới đang tăng cao, gây sức ép lên giá bán lẻ trong nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát lệnh khởi công Nhà máy Thủy điện Lai Châu.

Ngày 5-1, tại xã Nậm Hàng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và UBND tỉnh Lai Châu đã khởi công xây dựng công trình thủy điện Lai Châu. Đây là thủy điện lớn thứ ba cả nước (sau thủy điện Sơn La và Hòa Bình) có công suất lắp máy 1.200MW với 3 tổ máy. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự và phát lệnh khởi công công trình.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, tổng số xe ôtô hết niên hạn sử dụng tính từ khi có quy định niên hạn sử dụng của ôtô tại các Nghị định 92/2002/NĐ-CP, Nghị định 23/2004/NĐ-CP và Nghị định 95/2009/NĐ-CP, tính đến thời điểm 1/1/2011 là 69.971 xe. Trong đó có 40.162 xe chở hàng và 29.809 xe chở người.

Nông dân xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên thu hái chè.

YBĐT - Từ năm 2003 đến nay, huyện Trấn Yên đã tích cực chỉ đạo và vận động người dân ở các địa phương trồng và thay thế những diện tích chè già cỗi bằng những giống chè mới như: LDP1, Bát Tiên, Phúc Vân Tiên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục