Mù Cang Chải: Tổng kết dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 1998-2010

  • Cập nhật: Thứ năm, 24/2/2011 | 3:52:26 PM

YBĐT - Thực hiện dự án 5 triệu ha rừng, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) đã chủ động trong công tác quy hoạch, thiết kế các hạng mục trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh, chăm sóc rừng trồngvà bảo vệ tốt vốn rừng hiện có.

Dự án đã góp phần nâng độ che phủ của rừng từ 34% năm 1998 lên 53% năm 2010.
Dự án đã góp phần nâng độ che phủ của rừng từ 34% năm 1998 lên 53% năm 2010.

Sau 12 năm thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 1998-2010, Huyện Mù Cang Chải có tổng diện tích đất lâm nghiệp là gần 120 nghìn ha, trong đó rừng phòng hộ 55.567 ha, rừng đặc dụng 30.293 ha và rừng sản xuất 4.551 ha.
Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải đã quy hoạch 3 loại rừng cấp xã là 55.567ha, trong đó: rừng trồng trên 12 nghìn ha, rừng tự nhiên trên 29.649 ha, đất trống và đất có rừng chưa đầu tư 13.747 ha.

Ban quản lý đã lập hồ sơ thiết kế và tổ chức giao khoán bảo vệ, phân rõ trách nhiệm và quyền lợi của người giao và người nhận khoán, xây dựng quy ước bảo vệ rừng, tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng đến từng hộ… Tiến hànhTrồng chăm sóc rừng đúng hồ sơ thiết kế với các loại cây chính là: thông, sa mộc, sơn tra.

Tổng vốn đầu tư cho quản lý bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 1999 - 2010 là trên 100 tỷ 307 triệu đồng.

Từ khi có dự án trồng mới 5 triệu ha rừng của Chính phủ, trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng từ huyện đến chính quyền cơ sở xã được giao cụ thể, tình trạng khai thác, vận chuyển, chế biến gỗ, lâm sản trái phép đã từng bước được ngăn chặn, nhận thức của nhân dân về việc bảo vệ động vật hoang dã được nâng lên.

Hệ thống rừng phòng hộ trên địa bàn huyện đã dần được hình thành và phát huy tác dụng nâng độ che phủ của rừng từ 34% năm 1998 lên 53% năm 2010. Hàng năm, dự án giải quyết công ăn việc làm cho trên 5.000 hộ dân, góp phần xoá đói giảm nghèo, ổn định đời sống của nhân dân trên địa bàn.

Mạnh Cường

Các tin khác
Mô hình trồng dưa lê Hàn Quốc đem lại thu nhập cao cho các hộ dân thôn São, xã Tân Lập.

Những ngày này, các hộ trồng dưa ở xã Tân Lập, huyện Lục Yên đang vào vụ thu hoạch chính với các sản phẩm: dưa lê Hàn Quốc, dưa lưới, dưa hấu…. Qua nhiều vụ trồng, các giống dưa đã khẳng định phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng cũng như trình độ canh tác của người dân nơi đây. Đặc biệt, sản phẩm được nhiều người biết tới do các hộ dân áp dụng quy trình sản xuất "sạch".

Giá vàng đang thẳng đứng trong hai tuần qua.

Với mức tăng thẳng đứng như hiện tại, chuyên gia cho rằng nhiều khả năng giá vàng thế giới lập đỉnh mới, vượt mốc cao nhất mọi thời đại hồi tháng 4 với 2.491 USD/ounce.

Đề xuất Luật Đất đai số 31/2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024.

Chính phủ giao Bộ trưởng Tư pháp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 thay vì ngày 1/1/2025.

Sáng 17/5, đoàn công tác của tỉnh Lào Cai do đồng chí Trịnh Xuân Trường -Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Lào Cai làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác đã đi thăm quan một số mô hình phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới tại huyện Trấn Yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục