Kiên quyết xử lý những địa phương giấu dịch bệnh gia súc, gia cầm

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/4/2011 | 8:25:19 AM

Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Diệp Kỉnh Tần, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong buổi họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch cúm gia cầm ngày 19- 4.

Theo báo cáo của Cục Thú y, chỉ trong 1 thời gian ngắn, dịch cúm gia cầm hiện đã bùng phát tại 6 tỉnh trên cả nước. “Dù dịch xảy ra lẻ tẻ, quy mô địa phương nhưng âm ỉ và phức tạp, vi rút có dấu hiệu thay đổi, kháng vắc xin”, ông Đàm Xuân Thành, Phó cục trưởng Cục Thú y cho biết.

Đây cũng là nhận xét của một số chuyên gia thuộc Tổ chức Thú y thế giới. Hiện, phía Cục Thú y đang tiến hành khảo nghiệm lại để có kết quả chính xác. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Diệp Kỉnh Tần nhận định, nếu thực sự vắc xin cúm gia cầm chúng ta đang sử dụng hiệu quả bảo hộ thấp, thì sẽ ngừng tiêm phòng để tránh lãng phí. Song, sẽ phải triển khai các biện pháp khác để phòng, chống dịch.

Bày tỏ quan điểm về vấn đề này, ông Lê Minh Sắt, Phó vụ trưởng Vụ Khoa học- Công nghệ (Bộ Khoa học- Công nghệ) cho rằng, hiện chúng ta vẫn còn bị động trong vấn đề vắc xin. “Tại sao các loại dịch bệnh trên gia súc, gia cầm đã xuất hiện ở nước ta từ rất lâu rồi nhưng trong nước vẫn không tự sản xuất được bất kỳ loại vắc xin nào? Các nhà khoa học trong nước cũng nên nghĩ đến vấn đề này.

Ngân sách Nhà nước không hạn chế cho nghiên cứu khoa học, nhất là khi vắc xin thuộc chương trình quốc gia”, ông Sắt nói. Hơn nữa, dù Việt Nam thực hiện tiêm phòng đã nhiều năm nay, nhưng năm nào dịch cũng xảy ra, trong khi, một số nước họ không triển khai tiêm phòng như Thái Lan nhưng vẫn khống chế được dịch.

Ngoài dịch cúm gia cầm thì dịch tai xanh hiện cũng đã trở lại tại 2 tỉnh Nghệ An và Quảng Trị,  cùng với 23 tỉnh đang có dịch LMLM, báo hiệu 1 mùa dịch trên gia súc, gia cầm.

Trong khi đó, thời tiết hiện đang vào giai đoạn chuyển mùa, tạo điều kiện thuận lợi cho các loại dịch bệnh. Việc trở lại của dịch tai xanh khiến Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần lo lắng, theo chu kỳ hàng năm, đây là thời điểm dịch tai xanh hoành hành. Năm 2010, cũng thời điểm này, dịch tai xanh đã bùng phát ở hơn 30 tỉnh, thành, gây thiệt hại hàng nghìn con lợn. Nếu năm nay mà lặp lại, thì chăn nuôi không còn cơ hội để phát triển.

Trước thực tế này, Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần cho rằng, trong khi chưa có kết luận cuối cùng về kết quả bảo hộ của vắc xin cúm gia cầm, các tỉnh, thành khi xuất hiện cúm gia cầm cần triệt để khoanh vùng, dập dịch để giảm thiệt hại, nếu không, hậu quả sẽ là khôn lường.

Cục Thú y và một số Vụ, Viện chuyên môn tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch ở các địa phương, kiên quyết xử lý những địa phương giấu dịch, chậm trễ, lơ là trong phòng chống dịch bệnh.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Chế biến đá xuất khẩu ở Công ty RK.

YBĐT - Tháng 3 kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Yên Bái đạt 2,642 triệu USD, tăng 83,2% so với tháng trước, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu từ đầu năm đến nay lên 7,77 triệu USD, bằng 21% kế hoạch năm.

Đường từ Hưng Khánh đi Hồng Ca (Trấn Yên) được đầu tư 
từ vốn Chương trình 135.

YBĐT - Để chủ động đón nhận cơ hội tiếp theo khi CT135 được kéo dài, Đảng ủy, chính quyền xã Hưng Khánh đã nghiêm túc nhìn nhận và rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện thời gian qua.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố động thổ khởi công xây dựng đường tránh ngập thành phố Yên Bái.

YBĐT - Ngày 19/4, tại tổ 51 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, UBND tỉnh tổ chức khởi công xây dựng công trình đường tránh ngập thành phố Yên Bái, đoạn nối Trung tâm km5 với quốc lộ 32C. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ khởi công.

Giá vàng trên đà tăng mạnh.

Sáng 19/4, giá vàng miếng trong nước tăng gần 15.000 đồng/chỉ, lên mức 3,734 triệu đồng/chỉ do giá vàng thế giới lập kỷ lục mới. Trong khi đó, giá USD cũng được đẩy lên mức 20.940 VND.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục