Tăng cường kiểm tra, giám sát “chè bẩn”

  • Cập nhật: Thứ năm, 21/7/2011 | 8:27:08 AM

Ngày 20-7, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát đã có công điện gửi UBND các tỉnh, TP phía Bắc có sản xuất kinh doanh chè, Hiệp hội Chè Việt Nam, các đơn vị trực thuộc bộ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh chè.

Trong công điện, Bộ NN-PTNT nhận định trong thời gian gần đây, tại một số địa phương phía Bắc nổi lên hiện tượng một số cơ sở sản xuất kinh doanh chè quy mô nhỏ, lẻ sản xuất chè kém chất lượng, phơi chè trên đường, trộn tạp chất (bột đá, bùn), phẩm màu vào chè gây mất an toàn thực phẩm và ảnh hưởng đến uy tín của ngành chè Việt Nam, làm cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính gặp nhiều khó khăn về nguồn nguyên liệu để sản xuất chè xuất khẩu.

Trước thực trạng này, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, TP phía Bắc có sản xuất kinh doanh chè chỉ đạo sở NN-PTNT và các ban, ngành liên quan khẩn trương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh chè. Phát động quần chúng nhân dân lên án, tố giác, đấu tranh với các hành vi nêu trên…

Cục Chế biến, Thương mại nông lâm - thủy sản và nghề muối chủ trì thành lập đoàn công tác đi kiểm tra tình hình thực tế sản xuất kinh doanh chè không bảo đảm an toàn thực phẩm tại một số địa phương. Đánh giá tác động ảnh hưởng trước mắt, lâu dài và đề xuất biện pháp quản lý, kiểm soát nhằm bảo đảm  an toàn thực phẩm cho sản phẩm.

(Theo LĐO)

Các tin khác
Đơn giá thuê đất mới có hiệu lực từ 15/8.

Từ ngày 15/8/2011, đơn giá đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì tỷ lệ để tính đơn giá thuê đất 1 năm được tính bằng 1,5% giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê do UBND cấp tỉnh quy định.

Ngân hàng Nhà nước vừa có thông báo khuyến cáo các tổ chức, cá nhân cảnh giác với hiện tượng một số đối tượng lôi kéo gửi tiền qua mạng.

YBĐT - Tích cực chủ động làm mùa, nông dân Yên Bái sẽ hoàn thành gieo cầy hết diện tích lúa mùa trong khung thời vụ tốt nhất, phấn đấu giành thắng lợi trên cả ba mặt năng suất, diện tích và sản lượng, góp phần đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn tỉnh.

Ở huyện vùng cao Mù Cang Chải, nhiều hộ người Mông thoát nghèo nhờ tích cực gieo cấy hai vụ lúa.
(Ảnh: Đức Hồng)

YBĐT - Phá thế độc canh cây lúa, khai thác hiệu quả các tiềm năng lợi thế trong phát triển kinh tế đã và đang tạo ra chuyển biến lớn ở La Pán Tẩn, huyênh Mù Cang Chải (Yên Bái).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục