Góp phần xây dựng nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ sáu, 5/8/2011 | 2:45:04 PM

YBĐT - Nhờ được tập huấn khoa học kỹ thuật thường xuyên, nhiều hội viên nông dân Vĩnh Kiên đã phát triển mô hình VACR kết hợp, thu về hàng trăm triệu đồng tiền lãi mỗi năm.

Chúng tôi đến xã Vĩnh Kiên (Yên Bình) vào thời điểm ông Vũ Thanh Sơn - Chủ tịch Hội Nông dân xã cùng đội ngũ lãnh đạo địa phương bận rộn với những văn bản và kế hoạch triển khai công việc xây dựng xã Vĩnh Kiên theo các tiêu chí xã nông thôn mới.

Ông Sơn cho biết, những năm qua, Hội Nông dân xã đã góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Công tác phát triển hội viên của tổ chức hội đạt hiệu quả. Năm 2007, Hội có 900 hội viên và hiện nay là 1.068 hội viên, đông nhất huyện Yên Bình. Từ đầu năm đến nay, Hội đã tín chấp cho hội viên vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội từ nguồn vốn vay phát triển sản xuất kinh doanh, nguồn vốn vay dành cho thương nhân vùng khó khăn và nguồn vốn giúp hộ gia đình nghèo được trên 1 tỷ đồng. Có vốn, các hội viên đầu tư cho phát triển sản xuất, kinh doanh.

Ngoài việc tín chấp giúp hội viên vay vốn, Hội còn chú trọng đến công tác hướng dẫn, tập huấn cho hội viên áp dụng khoa học kỹ thuật vào kinh doanh, sản xuất. Từ đầu năm đến nay, tổ chức hội đã tổ chức 6 lớp tập huấn cho hội viên học tập, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp và tuyên truyền, cổ động người dân tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất ở cả 15 thôn. Giống chè cành đưa vào trồng thử nghiệm tại xã từ năm 2000 được đánh giá phù hợp với điều kiện tự nhiên, đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân, Hội Nông dân cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương phấn đấu duy trì và nhân rộng diện tích lên trên 10 ha.

Nhờ được tập huấn khoa học kỹ thuật thường xuyên, nhiều hội viên nông dân Vĩnh Kiên đã phát triển mô hình VACR kết hợp, thu về hàng trăm triệu đồng tiền lãi mỗi năm. Điển hình như gia đình ông Nguyễn Văn Thắng ở thôn Do Ngòi, ông Vũ Thanh Sơn ở thôn Ba Chãng, ông Hơn ở thôn Đồng Củm…

Nhiều hội viên vay vốn phát triển hệ thống chuồng trại chăn nuôi lợn đạt hiệu quả là gia đình ông Tạ Văn Sen ở thôn Đồng Đầm; cơ sở sản xuất, chế biến gỗ của gia đình ông Phan Hải Tài đã tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương và được tôn vinh là hộ gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi.

Các hội viên nông dân xã Vĩnh Kiên đã chủ động, tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Nhiều hội viên phát triển mô hình chăn nuôi, trồng rừng, nuôi trồng thủy sản, VACR, dịch vụ… đạt hiệu quả kinh tế. Những đóng góp của Hội Nông dân xã đã và đang góp phần đưa Vĩnh Kiên từng bước xây dựng xã trở thành điển hình nông thôn mới của huyện Yên Bình.

Hoài Văn

Các tin khác

Theo số liệu của Hội đồng Vàng thế giới, Việt Nam có tổng số vàng là 81,4 tấn, tăng trưởng 11% trong năm 2010.

Nông dân các xã vùng cao Văn Chấn gieo cây lúa mùa năm 2011.

YBĐT - Vụ mùa năm nay, huyện Văn Chấn (Yên Bái) phấn đấu gieo cấy 4.100 ha lúa và gần 3.000 ha cây trồng cạn là ngô, đậu tương, lúa nương.

Các hộ kinh doanh phường Đồng Tâm (thành phố Yên Bái) đến nộp thuế môn bài năm 2011 tại đội thuế số 4. (Ảnh: Quang Thiều)

YBĐT - Hiện nay, toàn tỉnh có 10.226 tổ chức, cá nhân kinh doanh (KD) (gồm 1232 tổ chức và 8.984 hộ, cá nhân). Năm 2011, có 1.122 tổ chức và 335 hộ KD đang sử dụng hoá đơn, trong đó có 166 DN đã tự in và đặt in hoá đơn, 1.291 DN mua hoá đơn tại cơ quan thuế.

Mức cước trên không phân biệt giờ bình thường, thấp điểm hay cao điểm và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục